Có một quan điểm triết học như này: “Thứ duy nhất không thay đổi trên thế giới chính là sự thay đổi”.
Câu này có nghĩa là vạn vật trên thế gian chưa bao giờ bất biến, mà luôn không ngừng thay đổi. Nói cách khác, mối quan hệ và tình cảm giữa người với người cũng như vậy.
Một số phụ nữ luôn nghĩ rằng tìm được chỗ dựa là có được sự đảm bảo cả đời, nhưng không biết rằng trên chặng đường đời cũng tồn tại những thay đổi bất ngờ. Vì vậy, đối với một người phụ nữ, chỗ dựa vững chắc nhất không phải là hôn nhân. Dù bạn toàn tâm toàn ý, nếu một bên rút lui, hôn nhân dù viên mãn đến đâu cũng sẽ tan thành mây khói.
Đó cũng không phải là con cái. Chúng sẽ không quấn quýt bên bạn cả đời, cuối cùng rồi cũng sẽ có con đường riêng để đi, không thể trở thành bến đỗ trọn đời cho bạn. Dựa dẫm quá mức chỉ mang lại gánh nặng lớn cho cả hai.
Chỉ có phiên bản tốt nhất của chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất, là sự tự tin mạnh mẽ nhất trên con đường tiến về phía trước. Hãy nhớ, con át chủ bài, chỗ dựa vững chắc nhất của người phụ nữ không phải hôn nhân, cũng không phải con cái, mà là 3 điều này: Năng lực, Tỉnh táo, Học tập.

1. Năng lực để an thân lập mệnh
Có câu: “Dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào nước nước sẽ cạn, dựa vào chùa chùa sẽ sập, dựa vào thần thần sẽ chạy, cầu người không bằng cầu mình, dựa người không bằng dựa mình”.
Một số phụ nữ luôn nghĩ rằng có chỗ dựa trong đời là có được hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng không ngờ rằng thế gian này có quá nhiều sự thay đổi và bất định. Mối quan hệ mà bạn nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi, đôi khi không chịu nổi một lần thử thách hay chọn lựa, khiến bạn thất vọng ngay lập tức.
Nếu bạn càng phụ thuộc sâu sắc, bạn càng tổn thương nặng nề. Ngoài việc gặp phải tổn thương do sự thay đổi trong mối quan hệ, khó khăn lớn hơn là sự bất lực do sự dựa dẫm mang lại. Thậm chí việc tự nuôi sống bản thân cũng trở nên khó khăn; tuổi tác càng lớn, kết cục càng thêm khốn khó.
Lựa chọn tốt nhất là khiến bản thân sở hữu năng lực an thân lập mệnh. Nói cách khác, bạn phải có bản lĩnh và khả năng tự kiếm sống, dù là một kỹ năng đơn giản nhất, cũng có thể thực sự nuôi sống mình. Dù gió đến không sợ, mưa đến có ô, bạn có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân thì sẽ không bao giờ bị đẩy vào tình cảnh tồi tệ nhất.
Đây là cách tốt nhất để tự bảo hiểm cho chính mình. Nếu hai người yêu thương nhau, thì cùng nhau vun đắp, nuôi dưỡng, cùng nhau chống chọi rủi ro, ngược lại sẽ không bị đối phương coi thường. Đây là một loại tầm nhìn xa và trí tuệ, giúp bạn không bị bàng hoàng, hoảng loạn khi gặp phải những thay đổi bất ngờ.

2. Sự tỉnh táo nhìn thấu bản chất cuộc sống
Có câu: “Người hiểu được người khác là trí, người tự hiểu được mình là minh”.
Sống trên đời, có thể tự biết mình chính là có được sự tỉnh táo nhìn thấu bản chất cuộc sống, giúp bản thân đi bớt đường vòng, thêm sự vững vàng và thuận lợi. Đối với một người phụ nữ, sự tỉnh táo lớn nhất của cô ấy là hiểu rõ một điều: Dù hôn nhân hay con cái, đều là một phần trong cuộc đời mình, không phải là tất cả nhân sinh.
Chính vì vậy, cô ấy sẽ không dễ dàng dựa dẫm quá mức, càng không đánh cược hạnh phúc của mình vào bất cứ ai, mà hiểu rằng chỉ khi mình sống tốt mới là chân lý của cuộc đời. Giữ sự tỉnh táo là phải hiểu rõ ưu tiên chăm sóc bản thân trước, mới có khả năng chăm sóc người khác.
Đây chính là sự thấu hiểu sâu sắc nhất về cuộc sống. Điều này giúp cô ấy thực sự hiểu rằng tập trung ánh mắt vào bên trong, khiến bản thân sống thoải mái, sống tốt hơn, mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Khi bạn giữ được sự tỉnh táo, dù gặp phải mối quan hệ hay tình cảm thất bại, bạn cũng sẽ không gục ngã mà kịp thời ngăn chặn tổn thất, hiểu rằng cần đối xử tốt với chính mình. Bạn hiểu rằng tình cảm luôn là sự tương hỗ hai chiều, việc mình một mực trả giá không đổi lại được chân tình, mà chỉ khiến người khác coi đó là điều hiển nhiên. Kịp thời rời xa mới không để người sai tiếp tục tiêu hao năng lượng của mình, đón nhận người đúng và ôm lấy những khả năng mới, cuộc đời sẽ ngày càng thuận lợi.

3. Thói quen học tập bền bỉ
Nhà văn Trung Quốc Dương Giáng nói: “Con người tuy nhỏ bé, nhưng con người có thể học, con người có thể tự hoàn thiện. Cái quý giá của con người nằm ở chính bản thân con người”.
Câu này càng phù hợp với phụ nữ, bởi vì chỉ có nuôi dưỡng thói quen học tập bền bỉ, ta mới có thể trong sự tích lũy và lắng đọng từng chút một, tình cờ gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình.
Dù là năng lực an thân lập mệnh, hay nhận thức tỉnh táo về cuộc sống, những điều này chưa bao giờ tự nhiên mà có, mà đều đến từ quá trình học tập và cải thiện liên tục của người phụ nữ. Học tập thực sự chính là khiến bản thân không hoài phí thời gian, dù mỗi ngày chỉ tiến bộ một chút, theo thời gian tích lũy, cũng sẽ đổi lấy sự tiến bộ khổng lồ.
Chỉ có học tập mới có thể giúp bạn tiếp tục tiến bộ, dùng tâm thái trưởng thành hơn để đối diện với những khúc mắc của cuộc sống và dùng tư duy trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề. Chỉ có học tập mới khiến nội tâm bạn phong phú và sung túc, dù ở tuổi nào, vẫn giữ được sự tò mò với những điều mới mẻ, có thể tập trung vào sở thích cá nhân và giữ được sức sống mãnh liệt.
Khi một người phụ nữ có thể luôn đồng hành cùng việc học tập, dù là một mình hay có người khác bên cạnh, cô ấy cũng sẽ sống thoải mái, hạnh phúc. Bởi vì sự nâng cao thông qua học tập, không chỉ giúp cô ấy đạt được sự thăng tiến về năng lực, mà quan trọng hơn là sự trưởng thành về tâm hồn, có được nhận thức thấu suốt hơn về cuộc đời. Chỉ có học tập mới khiến bản thân không dễ dàng bị đào thải và khiến bản thân sống ung dung, tự tin hơn.
Chỗ dựa vững chắc nhất của một người phụ nữ chưa bao giờ là một người nào đó bảo lãnh cho mình mà là chính bạn sở hữu năng lực an thân lập mệnh, sự tỉnh táo nhìn thấu bản chất cuộc sống và nuôi dưỡng thói quen học tập bền bỉ.
Bạn có thể tự tìm kiếm cảm giác an toàn từ chính bản thân mình, có khả năng chăm sóc tốt những người xung quanh. Dù trong hoàn cảnh nào, bạn đều có bản lĩnh và sự tự tin để đối diện. Đó chính là sự bảo đảm tốt nhất cho chính mình.