Tai nạn với trẻ nhỏ đôi khi xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay cả khi cha mẹ nghĩ rằng con đang ở trong không gian an toàn tuyệt đối. Một sự bất cẩn rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi liên quan đến những vật dụng tưởng chừng quen thuộc trong gia đình.
Câu chuyện dưới đây xảy ra tại An Huy (Trung Quốc) là một lời cảnh tỉnh rõ ràng cho các bậc phụ huynh, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc xử lý sơ cứu đúng cách trong tình huống khẩn cấp.
Tại An Huy, một cậu bé 3 tuổi đang chơi trong nhà, không hề chạm vào bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào thì bất ngờ gặp tai nạn. Nguyên nhân xuất phát từ việc người bố đặt một chai keo 502 xuống sàn để sửa đồ.

Trong lúc di chuyển, cậu bé vô tình giẫm phải chai keo, khiến keo bắn thẳng lên mặt và trúng vào mắt trái của trẻ.
Rất may, mắt của cậu bé đã kịp thời phát huy phản xạ tự bảo vệ. Khi nhận thấy có vật lạ bay về phía mình, bé theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhờ đó keo siêu dính chủ yếu dính vào mí mắt chứ không xâm nhập trực tiếp vào nhãn cầu.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, mí mắt của bé đã dính chặt, không thể mở ra được, khiến bố mẹ vô cùng hoảng loạn và lập tức đưa con đến bệnh viện.

Trong lúc người mẹ lái xe, người bố chợt nhớ tới một video khoa học của một giáo sư hóa học mà anh từng xem và lưu lại trước đó.
Nội dung video hướng dẫn cách xử lý khi keo 502 vô tình dính vào mắt, trong đó nhấn mạnh việc rửa mắt liên tục bằng nước sạch đang chảy. Bình tĩnh xem lại video ngay trên xe, người bố nhanh chóng nắm được cách sơ cứu cần thiết.
Trên xe, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu con sang trái, đặt một chiếc áo khoác dưới đầu để thấm nước. Sau đó, anh dùng hai chai nước khoáng rửa mắt cho bé, rửa từ khóe mắt trong ra khóe mắt ngoài một cách liên tục.
Vừa làm, anh vừa trấn an con: “Con đừng sợ, cố gắng nháy mắt mạnh và mở to mắt ra. Khi con mở mắt, nước mắt sẽ chảy ra, giúp làm loãng keo và đỡ khó chịu hơn”.

Vì thường xuyên được bố chăm sóc nên cậu bé khá nghe lời, dù rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng làm theo hướng dẫn. Người bố kiên trì rửa mắt cho con suốt gần 15 phút, dùng hết hai chai nước khoáng. Áo khoác ướt sũng, ghế xe cũng bị thấm nước, nhưng đổi lại, cậu bé cho biết đã có thể hé mắt ra một chút.
Khi đứa trẻ theo phản xạ đưa tay dụi mắt, người bố lập tức giữ tay con lại và nghiêm khắc nhắc nhở: “Con không được dụi mắt. Nếu dụi, keo có thể dính sâu hơn và làm tổn thương mắt, thậm chí gây mù”.
Nghe lời bố, cậu bé lập tức dừng lại.
Người mẹ lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể và chỉ khoảng 20 phút sau, cả gia đình đã có mặt tại khoa nhãn khoa của bệnh viện.

Tại đây, bác sĩ nhỏ thuốc để kiểm tra giác mạc và tiến hành thăm khám. Kết quả khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm: giác mạc của cậu bé gần như nguyên vẹn, không có dấu hiệu tổn thương hay viêm nhiễm.

Bác sĩ cũng khá bất ngờ khi thấy đứa trẻ đã có thể mở mắt hé ra và hỏi kỹ bố mẹ về cách xử lý ban đầu.
Theo bác sĩ, không ít trường hợp trẻ bị keo 502 dính vào mắt đã để lại sẹo giác mạc, thậm chí gây suy giảm thị lực vĩnh viễn. Việc cậu bé này không bị viêm giác mạc cho thấy sơ cứu ban đầu đã được thực hiện rất đúng cách.
Khi nghe người bố kể lại việc rửa mắt liên tục bằng nước khoáng, hướng dẫn con chớp mắt và tuyệt đối không dụi mắt, bác sĩ đã giơ ngón tay cái khen ngợi và khẳng định đây là cách xử lý sơ cứu chuẩn xác. "Hiếm có bậc cha mẹ nào bình tĩnh và biết cách xử lý như anh" - bác sĩ nói.
Sau đó, bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để lấy bớt phần keo còn sót lại trên mí mắt. Do mí mắt đã có thể mở ra nên bác sĩ cho biết phần keo còn lại sẽ tự bong dần, không cần can thiệp mạnh. Cậu bé được kê thuốc nhỏ mắt kháng viêm, sử dụng ba lần mỗi ngày để phòng ngừa viêm nhiễm.
Bác sĩ cũng dặn dò gia đình trong vài ngày tới không để trẻ dụi mắt và cần tái khám ngay nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Rời bệnh viện, bố mẹ cậu bé mới thực sự trút được nỗi lo.

Câu chuyện này không chỉ cho thấy sự bình tĩnh và kiến thức sơ cứu kịp thời của người bố đã cứu đôi mắt của con, mà còn là lời nhắc nhở quan trọng dành cho các gia đình. Keo siêu dính 502 là vật dụng phổ biến trong nhiều ngôi nhà, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ.
Việc cất giữ cẩn thận và trang bị kiến thức xử lý đúng cách chính là “lá chắn” bảo vệ con trẻ trước những tai nạn không lường trước.