Quan sát kĩ những biểu hiện ở con sau khi đi học về là điều cần thiết mà bất kì bậc cha mẹ nào cũng cần phải làm. Tuy nhiên song song với đó, bố mẹ cần có cái nhìn sáng suốt trước khi làm bất kì việc gì.
Nguồn Thoa92...
Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện chia sẻ từ tài khoản mạng xã hội Th..., được cho là một cô giáo mầm non.
Người này cho biết, bản thân nhận được một tin nhắn của phụ huynh chất vấn về việc con của người này có một vết bỏng rộp ở chân sau giờ tan học.
Phía cô giáo mầm non lập tức kiểm tra lại, trích xuất camera giám sát tại sân trường học thì phát hiện ra sự thật.
Theo đó, camera ghi lại rõ ràng cảnh buổi sáng, khi người phụ huynh đưa con tới lớp, đứa trẻ khi bước xuống xe đã vô tình để chân va quệt vào phần bô xe máy nên đã bị bỏng. Cô giáo dự đoán đó chính là nguồn cơn khiến chân trẻ có vết thương như hiện tại bởi lúc ban đầu chân mới va quệt sẽ chưa hiện vết thương nhưng sau đó, phần da mới bắt đầu bị rộp lên.
Video được cô giáo mầm non gửi lại cho vị phụ huynh nên đã xóa tan mọi hiểu lầm. Tuy nhiên điều khiến nhiều người chú ý là phía phụ huynh học sinh đã không có một lời xin lỗi tới cô giáo bởi trước đó, khi chất vấn cô giáo và nhà trường, người này có những lời lẽ khá gay gắt.
Trước chia sẻ của cô giáo, rất nhiều bậc phụ huynh đã để lại bình luận. Đa số bày tỏ sự đồng cảm với lời than thở của cô giáo "Phận làm giáo viên mầm non 12 bến nước, nếu không có camera chắc cô không rửa được tội".
Số khác đưa ra lời khuyên cho tất cả các bậc phụ huynh cũng như giáo viên, khi có bất kì vấn đề nào xảy đến với trẻ cần trao đổi một cách rõ ràng với thái độ nhẹ nhàng, cầu thị để tránh đẩy mọi việc đi xa quá giới hạn.
Thực tế trong cuộc sống đã xảy ra rất nhiều trường hợp đáng tiếc với trẻ chỉ vì sự lơ là, bất cẩn từ phía những cô giáo, thầy giáo. Do đó cũng không thể tránh khỏi việc cha mẹ, phụ huynh lo lắng khi thấy con em gặp vấn đề khi từ trường học về. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, những giao tiếp giữa cha mẹ và thầy cô cần được trao đổi, thực hiện một cách nhẹ nhàng, tinh tế để tìm ra được sự thật và có hướng giải quyết đúng đắn nhất. Tránh để xảy ra xô xát, cự cãi.
Cụ thể, khi trẻ mẫu giáo gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi đi học về, điều quan trọng là phụ huynh cần có sự trao đổi cởi mở và rõ ràng với giáo viên. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, cầu thị sẽ giúp tạo ra một bầu không khí thoải mái, nơi mà cả phụ huynh và giáo viên đều có thể chia sẻ quan điểm của mình.
Đầu tiên, phụ huynh nên chuẩn bị tinh thần và tìm hiểu kỹ lưỡng về vấn đề mà trẻ đang gặp phải. Việc lắng nghe trẻ kể về trải nghiệm của mình sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về tình huống và cảm xúc của trẻ. Sau đó, khi gặp gỡ giáo viên, phụ huynh có thể diễn đạt những quan ngại của mình một cách rõ ràng, đồng thời giữ thái độ tôn trọng và hợp tác.
Một cuộc trao đổi như vậy không chỉ giúp giải quyết vấn đề ngay từ đầu mà còn tạo dựng niềm tin giữa phụ huynh và giáo viên. Nếu phụ huynh thể hiện sự cầu thị, giáo viên sẽ cảm thấy được tôn trọng và sẵn lòng hỗ trợ. Điều này rất quan trọng, vì một mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình và nhà trường sẽ góp phần lớn vào sự phát triển toàn diện của trẻ.
Cuối cùng, phụ huynh nên nhớ rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết được nếu chúng ta tiếp cận chúng một cách bình tĩnh và hợp tác. Việc tránh đẩy mọi việc đi quá xa sẽ giúp giữ cho không khí trong lớp học và môi trường học tập của trẻ luôn tích cực, từ đó giúp trẻ cảm thấy an toàn và vui vẻ khi đến trường.