Con gái bị sinh vật lạ cắn vào cổ, bố 2 lần muốn cứu nhưng mẹ từ chối, bác sĩ khen: Mẹ đúng!

Bố đề nghị lấy tay gắp con vật đó ra, mẹ phản đối vì bà cho rằng miệng con vật này có gai, nếu kéo mạnh bằng tay, phần đầu rất dễ bị đứt và kẹt lại trong da trẻ.

Trẻ nhỏ ở độ tuổi hiếu động rất cần được ra ngoài vui chơi, khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, những chuyến đi tưởng chừng vô hại ấy đôi khi lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà cha mẹ dễ bỏ qua, trong đó có việc trẻ bị côn trùng, đặc biệt là ve ký sinh bám vào cơ thể.

Câu chuyện dưới đây của chị Trần Mai là một lời nhắc nhở quan trọng dành cho các bậc phụ huynh.

Con trai của Trần Mai năm nay vừa tròn 4 tuổi, đang ở độ tuổi nghịch ngợm, hiếu động và không thể ngồi yên trong nhà cả ngày. Vì vậy, chị thường xuyên đưa con ra ngoài chơi, đặc biệt là đến công viên – nơi vừa miễn phí, vừa có nhiều không gian cho trẻ vận động.

Một ngày nọ, sau khi đưa con trai đi công viên về, trong lúc tắm cho con, Trần Mai bất chợt phát hiện trên cổ bé xuất hiện một đốm đen lạ. Chị nhớ rất rõ rằng trước đó con không hề có nốt ruồi ở vị trí này. Thấy bất thường, chị lập tức gọi chồng lại xem và hỏi:

“Anh xem cái này là gì vậy?”

Xem thêm video: bé gái 8 tuổi ở Bình Thuận đu lên cửa cuốn, bị cuộn toàn thân đưa lên cao, hôn mê

Trần Mai dùng đèn pin điện thoại soi kỹ thì nhận ra đốm đen đó không giống nốt ruồi. Khi chạm vào, nó hơi nhô lên khỏi bề mặt da. Ngay lúc ấy, chị chợt nghĩ đến khả năng đó là một con ve – loài ký sinh trùng mà chị từng thấy trong các video cảnh báo trên mạng.

Người chồng lúng túng nói:

“Có phải con ve chó không? Anh nghe người lớn trong nhà bảo có thể đốt nó bằng mẩu thuốc lá hoặc lửa.”

Trần Mai vội vàng ngăn lại và giải thích:

“Không được dùng lửa. Làm vậy có thể khiến ve chui sâu hơn vào da, vừa không hiệu quả lại dễ làm bỏng con.”

Chồng chị lại đề nghị dùng tay kéo ve ra, nhưng Trần Mai tiếp tục phản đối. Chị nhớ lời bác sĩ từng cảnh báo rằng miệng ve có gai, nếu kéo mạnh bằng tay, phần đầu rất dễ bị đứt và kẹt lại trong da trẻ.

Thực tế, nhiều bác sĩ từng tiếp nhận các trường hợp trẻ em bị biến chứng vì cha mẹ tự ý gỡ ve không đúng cách. Phần miệng ve còn sót lại có thể gây viêm, nhiễm trùng, thậm chí khiến trẻ sốt cao. Có trường hợp bác sĩ buộc phải gây mê để rạch da và lấy phần đầu ve ra.

Trước tình huống bối rối, chồng Trần Mai thở dài:

“Cách nào cũng không được, vậy giờ phải làm sao?”

Trần Mai chợt nhớ đến một video bác sĩ từng xem trước đó. Chị nhanh chóng mở lại và thấy bác sĩ khuyến cáo nên dùng cồn hoặc bôi một lớp Vaseline dày để ve tự nhả ra.

Nhà không có Vaseline, Trần Mai liền lấy một chiếc cốc thủy tinh nhỏ, trong suốt, đổ đầy cồn rồi úp ngược lên vùng da có ve bám.

Qua lớp kính, chị quan sát thấy sau khoảng ba phút, con ve bắt đầu cử động. Chị kiên nhẫn giữ nguyên như vậy.

Khoảng mười phút sau, con ve từ từ tự bong ra và rơi vào cồn. Trần Mai nhanh chóng cho con ve vào chai nước khoáng, đậy kín nắp, sau đó sát trùng vùng da cho con bằng dung dịch y tế.

Sau đó chị Trần Mai có đưa con đến phòng khám gần nhà để kiểm tra thêm, bác sĩ dành lời khen ngợi cho cách giải quyết đúng đắn của người mẹ.

Một người ở Hàng Châu từng bị ve cắn dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng và phải nằm viện 26 ngày để hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị ve cắn, cha mẹ nên ghi nhớ 3 bước sau:

Bước 1: Dùng cồn hoặc Vaseline

Thoa cồn hoặc bôi một lớp Vaseline dày lên con ve để làm nó thiếu oxy và tự nhả ra. Không nên nóng vội gỡ khi ve còn bám chặt.

Bước 2: Dùng nhíp đúng cách (nếu cần)

Nếu ve không tự rơi ra, hãy dùng nhíp đầu nhọn kẹp sát phần tiếp xúc giữa da và đầu ve, rồi kéo thẳng lên từ từ theo chiều dọc. Tuyệt đối không giật mạnh.

Bước 3: Theo dõi sức khỏe của trẻ

Sau khi gỡ ve, cần quan sát kỹ tình trạng của trẻ. Nếu trẻ có biểu hiện sốt, nôn mửa, mệt mỏi hoặc bất thường, hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay và mang theo con ve đã lấy ra để bác sĩ kiểm tra.

Trong mùa ve hoạt động mạnh, sự bình tĩnh và kiến thức đúng đắn của cha mẹ chính là “lá chắn” quan trọng nhất giúp bảo vệ con trước những nguy cơ tưởng chừng rất nhỏ nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

CHI CHI