Con gái của Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi đi nhặt ve chai 10 ngày liền để mang đến trường quốc tế

Quách Ngọc Tuyên nói con gái đi tới đâu cũng thu gom những chai nhựa tái chế.

Bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho con từ khi còn nhỏ. Việc dạy con không xả rác bừa bãi không chỉ giúp giữ gìn vệ sinh nơi sống mà còn góp phần xây dựng lối sống văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng.

Cha mẹ nên làm gương cho con bằng cách tự mình luôn bỏ rác đúng nơi quy định, giải thích cho con hiểu tác hại của việc xả rác bừa bãi đối với thiên nhiên, sức khỏe và cảnh quan.

Bên cạnh đó, nên khuyến khích con tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như dọn rác, trồng cây, tái chế đồ dùng cũ. Khi trẻ được giáo dục đúng đắn ngay từ nhỏ, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sẽ trở thành thói quen tốt theo con suốt đời.

Mới đây bố 2 con Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ về việc làm vô cùng ý nghĩa của con gái an - bé Bào Ngư trong việc bảo vệ môi trường.

Quách Ngọc Tuyên đưa con gái đến trường quốc tế, cô bé mang theo một túi ve chai đã qua sử dụng.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, ở trường con gái anh đang có hoạt động làm kế hoạch nhỏ. Vì vậy bé Bào Ngư cũng hào hứng tham gia.

Để thực hiện, con gái Quách Ngọc Tuyên đã chủ động gom đồng nát trong 10 ngày liền, dù là ở nhà hay ở ngoài, thậm chí khi về quê thăm bà nội, bé Bào Ngư cũng chủ động lượm nhặt những chai nhựa đựng nước đã sử dụng. 

Anh nói: "Đi đâu cũng gom mấy cái này đó cô chú, 10 ngày liền, đi về bà nội cũng gom, nói con làm kế hoạch nhỏ".

Bé Bào Ngư còn nhỏ nhưng đã rất ý thức trong việc thu gom rác tái chế, nộp vào kế hoạch nhỏ của nhà trường.

Ông bố chia sẻ, đây là ý thức được hình thành từ khi Bào Ngư còn nhỏ.

Sau khi thu nhặt được một số chai nhựa, bé Bào Ngư đã xin bố cho mang tới trường để nộp lại cho các thầy cô giáo.

Chia sẻ về việc làm đầy ý nghĩa của con gái, nam diễn viên cho hay, việc làm của Bào Ngư nhằm mục đích không xả rác bừa bãi ra môi trường, bảo vệ môi trường sạch sẽ hơn. "Bào Ngư có ý thức không xả rác từ hồi còn nhỏ xíu. Có lần tôi giả vờ xả rác, Bào Ngư còn chỉnh tôi không được xả rác bừa bãi" - anh Vi Cá cho hay.

Được biết, ngoài công việc chính là diễn viên, Quách Ngọc Tuyên và bà xã kém 16 tuổi còn sở hữu nhiều nhà hàng ăn đông khách. Cặp cha mẹ cho con gái theo học tại một ngôi trường quốc tế có học phí đắt đỏ, chất lượng tốt.

Dù đủ khả năng để giúp con gái có được số đồng nát lớn để nộp cho nhà trường song ông bố vẫn khuyến khích con gái tự mình thu thập. Điều này cho thấy được phần nào cách nuôi dạy con rất hay của nam diễn viên.

Nhiều bậc cha mẹ dành lời khen ngợi cho bé Bảo Ngư cũng cách dạy con đáng học hỏi của Quách Ngọc Tuyên.

Quách Ngọc Tuyên sở hữu nhiều nhà hàng ăn đông khách, doanh thu lớn.

Vợ chồng anh cho con theo học trường quốc tế đắt đỏ.

Nam diễn viên được khen ngợi khi có hôn nhân viên mãn và rất khéo nuôi dạy các con.

Trong cuộc sống hiện đại, ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người. Để góp phần giải quyết vấn đề này, việc giáo dục con cái ý thức thu gom rác thải và bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ là vô cùng cần thiết.

Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên, có thể truyền cảm hứng và hình thành thói quen tốt cho con. Dưới đây là 5 cách hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng để dạy con ý thức bảo vệ môi trường.

1. Làm gương cho con bằng hành động thực tế:

Trẻ em học qua quan sát, vì vậy cha mẹ nên thường xuyên thực hiện những hành động tích cực như bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác, sử dụng túi tái chế... Khi thấy cha mẹ nghiêm túc với việc bảo vệ môi trường, trẻ sẽ dễ dàng làm theo.

2. Giải thích tác hại của việc xả rác bừa bãi:

Cha mẹ nên trò chuyện với con bằng ngôn ngữ dễ hiểu, kể cho con nghe về hậu quả của việc xả rác bừa bãi như gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến động vật, cây cối và sức khỏe con người. Từ đó, giúp con hiểu rõ lý do vì sao phải giữ gìn vệ sinh môi trường.

3. Cùng con tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường:

Đưa con tham gia các chương trình dọn rác, trồng cây xanh, tái chế đồ cũ… là cách thực tế để trẻ rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường. Những trải nghiệm thực tế này giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn và cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa.

4. Tạo trò chơi hoặc thử thách liên quan đến bảo vệ môi trường:

Cha mẹ có thể tổ chức những trò chơi như “ai nhặt được nhiều rác hơn”, “thi phân loại rác đúng”, hoặc “1 ngày không dùng đồ nhựa dùng một lần”... Điều này khiến việc học trở nên thú vị và gần gũi hơn với trẻ.

5. Khen ngợi và động viên khi con làm đúng:

Khi trẻ có hành động tích cực như bỏ rác đúng chỗ, nhắc nhở người khác không xả rác, cha mẹ nên khen ngợi kịp thời để khích lệ. Lời động viên sẽ giúp trẻ cảm thấy vui và tự hào, từ đó tiếp tục duy trì thói quen tốt.

CHI CHI