Từ nhỏ đến nay, con gái là đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn vâng lời mẹ và chăm chỉ học hành. Do đó tôi cũng có phần hơi chủ quan, chỉ chuyên tâm vào làm việc, kiếm tiền mà ít quan tâm đến con.
Cho tới mới đây, một bạn học của con tìm gặp tôi và báo cho tôi biết chuyện con gái tôi dạo gần đây thường xuyên bỏ học, không tới lớp cũng không tham gia lớp học thêm cùng người bạn ấy. Cô giáo cũng đã có gửi giấy mời phụ huynh nhưng có lẽ đứa trẻ giấu đi nên tôi hoàn toàn không biết chuyện này.
Ảnh minh họa
Tôi liên hệ với cô giáo của con để xác nhận thì nhận được câu trả lời vô cùng ngỡ ngàng của cô:
- Khoảng thời gian gần đây em liên tục nghỉ học, kết quả cũng sa sút nhiều. Khi cô yêu cầu được gặp phụ huynh thì em nói mẹ của em đang ốm nặng nên cô tạm thời hoãn việc gặp phụ huynh lại.
Tôi bàng hoàng vì không ngờ con gái ngày thường của mình ngoan ngoãn nay lại sa sút tới vậy, lại còn biết nói dối nữa.
Tôi sắp xếp công việc, xin nghỉ hẳn một ngày để nói chuyện rõ ràng với con. Đúng hôm đó, tôi phát hiện có một người đàn ông lạ đưa con gái tôi về nhà lúc 5h chiều bằng một chiếc ô tô.
Khi tôi chạy từ trong nhà ra thì chiếc ô tô đó đã chạy mất. Con gái bị giật mình vì bị mẹ bắt quả tang vì thường ngày, giờ này tôi chưa đi làm về.
Ảnh minh họa
Tôi không làm ầm ĩ mà chỉ gọi con vào để trò chuyện một cách nhẹ nhàng bởi tôi biết ở lứa tuổi của con, làm ầm có lẽ sẽ phản tác dụng. Sau một hồi trò chuyện, những lời con gái nói khiến tôi thực sự sốc.
Con gái thừa nhận chuyện gần đây nghỉ học vì đang tập tành đi làm thêm kiếm tiền để giúp đỡ mẹ đồng thời cho biết, người đàn ông vừa đưa con về chính là người bạn mà con mới quen, anh ta hơn con 20 tuổi, đã từng có gia đình nhưng hiện độc thân. Con gái nói:
- Anh ý rất giàu, anh ý giới thiệu việc làm cho con và hứa khi con tốt nghiệp cấp 3, chúng con sẽ tổ chức đám cưới. Tới lúc đó con chỉ việc ở nhà và anh ý không bắt con phải đi làm kiếm tiền.
- Thật nực cười, con gái của mẹ, sao con lại nhẹ dạ cả tin vậy. Nghe qua mẹ đã thấy đó là một kịch bản không thể tin cậy rồi. Đương nhiên, cũng có những trường hợp như vậy trong cuộc sống nhưng không phải tất cả mọi người đều may mắn gặp được tình yêu đích thực như vậy con ạ.
Thôi mẹ sẽ không phán xét gì nữa vì con sẽ không tin nhưng để thuyết phục mẹ, con hãy bảo người đàn ông đó tới đây để gặp mẹ sớm nhất.
Cùng với đó, tôi cấm con gái không được ra ngoài cùng người đàn ông đó bất cứ một lần nào nữa vì tôi sợ con sẽ sớm bị lừa. Sau nhiều lần hẹn gặp, bạn trai của con gái cũng đã đến gặp tôi. Anh ta trông chỉ kém tôi 5-7 tuổi nhưng trẻ lắm vì chắc anh ta có tiền.
Hắn ăn nói lịch thiệp, nhẹ nhàng và rất tình cảm, bảo sao con gái tôi cũng bị dụ dỗ. Tôi yêu cầu hắn ta cung cấp địa chỉ nơi ở và được xem căn cước công dân... Tất cả yêu cầu của tôi, anh ta đều thực hiện đầy đủ.
Ảnh minh họa
Để không làm ảnh hưởng tới tinh thần của con gái, tôi vẫn cho phép con gái liên lạc với người đàn ông ấy nhưng tất cả phải chia sẻ với tôi và trong phạm vi quản lý của tôi.
Được sự tư vấn của một người bạn, tôi bắt đầu tìm đến địa chỉ nơi ở của người đàn ông ấy thì bàng hoàng vì đó là một địa chỉ giả, không có thật. Tôi lần theo địa chỉ được ghi trên căn cước công dân của anh ta thì những người sống xung quanh cho biết, không có người đàn ông như thế.
Tôi bắt đầu hoang mang hơn và tìm đến một địa chỉ thứ 3 được tìm thấy sau khi tra từ biển số xe mà anh ta đi. Khi tới đó, những người hàng xóm xác nhận người đàn ông đó từng sống tại một căn hộ với vợ và cô con gái. Tuy nhiên 2 năm trước gia đình họ đã chia tay và chuyển đi đâu không ai biết.
Điều bất ngờ hơn là trong khoảng thời gian sống ở đó, người đàn ông đã từng bị cảnh sát tới điều tra về hành vi lừa đảo và từng vỡ nợ 2 lần.
Tôi đem tất cả những điều này kể lại cho con gái đồng thời yêu cầu con cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người đàn ông ấy.
Tôi cũng cho con đọc tất cả những câu chuyện lừa đảo trên mạng trong thời gian qua để con tỉnh táo hơn.
Con gái đã đồng ý những yêu cầu của tôi và quyết tâm quay trở lại việc học. Tuy nhiên hiện tại tôi vẫn rất lo sợ vì không biết con gái mình có thực hiện theo yêu cầu của mẹ thật không và người đàn ông kia có đeo bám con gái của tôi nữa hay không?
Tâm sự từ độc giả haian...
Hiện tại trẻ tiếp cận với tri thức dễ dàng và rộng rãi hơn, rất nhiều thứ so với cha mẹ ngày trước, trẻ nhận thức sớm hơn. Trên phương diện tình cảm, trẻ cũng có hiện tượng trưởng thành sớm. Trẻ yêu sớm không phải là chuyện quá mới lạ nhưng chắc chắn không phải là điều được khuyến khích.
Làm thế nào để đề phòng trẻ yêu sớm?
Yêu sớm là loại tâm lý khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên, khi chúng nhận thức được sự khác biệt nam nữ. Rất nhiều trường hợp trẻ yêu sớm phát sinh ở thời điểm trẻ dậy thì khiến các bậc cha mẹ vô cùng sợ hãi và lo lắng. Bởi vì đây là thời kỳ phản nghịch của trẻ, trẻ không muốn nghe lời khuyên của cha mẹ, thậm chí còn nảy sinh sự phản kháng mạnh. Do đó, cha mẹ phải cung cấp cho trẻ những kiến thức giáo dục giới tính phù hợp, có thể tránh được hiện tượng yêu sớm.
Làm rõ giới hạn
Nhiều trẻ không phải yêu sớm, chỉ là chúng chưa phân rõ được giới hạn giữa tình bạn và tình yêu khác nhau ở chỗ nào. Cho nên, ở quá trình trẻ kết bạn, cha mẹ phải cung cấp cho trẻ những kiến thức về giáo dục giới tính một cách khoa học. Trẻ sẽ không còn tò mò khi chúng đã hiểu rõ mọi thứ. Trái lại, nếu cha mẹ giấu giếm con chỉ càng kích thích trẻ lén lút tìm hiểu.
Sau khi trẻ hiểu rõ sự khác biệt nam nữ, cha mẹ phải chỉ cho trẻ cụ thể giới hạn mối quan hệ với bạn khác giới nằm ở chỗ nào, hành vi nào là vượt qua quan hệ bạn bè. Có những hành động thân mật với người khác phái quá sớm không chỉ gây thương tổn đối với sinh lý của trẻ mà còn tạo ra ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với tâm lý trẻ.
Khuyến khích những sở thích riêng của con
Trong quá trình trưởng thành của trẻ, có rất nhiều thứ cần học hỏi và trau dồi. Ví dụ như đàn dương cầm, vẽ tranh, múa, cờ vua… Cha mẹ hãy là người dẫn đường và bồi dưỡng những sở thích ấy cho con. Điều đó giúp tạo nên một thói quen học tập tốt, đồng thời góp phần hoàn thiện tính cách của trẻ.
Nếu trẻ chuyên tâm làm một việc gì đó, rõ ràng trẻ sẽ không đem tâm trí và sức lực đặt vào việc yêu sớm. Theo đuổi sở thích riêng giúp trẻ vừa phân tán lực chú ý lại có thể bồi dưỡng ra một niềm yêu thích lành mạnh, nhằm giúp trẻ trút bỏ áp lực học tập hàng ngày.
Giúp con làm quen thêm bạn mới
Cha mẹ có thể cho trẻ làm quen thêm nhiều bạn mới, tăng cường qua lại với nhiều người bạn khác nhau. Việc làm ấy không chỉ mở rộng mối quan hệ xã giao của trẻ, giúp trẻ học được cách kết bạn, mở rộng tầm mắt cho con, còn giúp con nâng cao khả năng giao tiếp và EQ.
Đồng thời, kết thêm nhiều bạn sẽ làm thời gian nhàn rỗi của trẻ ít đi. Làm bạn với nhiều bạn khác giới, trẻ ắt nhận thức càng chính xác quan hệ bạn bè khác giới là thế nào, sẽ không còn nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn.