Con gái Đoan Trang làm MC cho lễ kỷ niệm 2/9, cô bé lai Tây diện áo dài Việt quá xinh đẹp

Con gái Đoan Trang mới 10 tuổi nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu là trông rất chững chạc.

Sự tự tin của một đứa trẻ không tự dưng có, nếu như ngay từ khi còn nhỏ con không được bố mẹ rèn luyện và trau dồi. Bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, sự tự tin sẽ khiến cho trẻ càng thêm thu hút, nổi bật trong mắt nhiều người. Con gái Đoan Trang chính là một cô bé như vậy, nhờ được mẹ ca sĩ cho tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau sớm.

Mới đây, trong không khí của những ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, các trường học thường tổ chức cho học sinh một buổi lễ như một dịp để dạy trẻ về ý nghĩa ngày trọng đại của cả nước này, và ngôi trường quốc tế nơi con gái Đoan Trang đang theo học cũng không ngoại lệ.

Trên trang cá nhân, Đoan Trang hạnh phúc và không khỏi tự hào khoe cô con gái lai Thuỵ Điển được trường tiểu học cử làm MC cho buổi lễ đặc biệt này. “Mẹ đang ngồi ăn trưa với bác Chanh thì trường gọi làm mẹ lo lắng không biết chuyện gì, ai dè là em muốn báo với mẹ rằng buổi lễ và biểu diễn văn nghệ hôm nay phụ huynh được vào dự cùng trường, vì mấy hôm trước mẹ hỏi thì em chưa nắm thông tin. Thế là mẹ bỏ đũa lao ngay vào trường em. 

Đến nơi vừa hổn hển lên tới hội trường (tầng 4) thì nghe tiếng nói dõng dạc của con gái mình: NGHIÊM, CHÀO CỜ - CHÀO! Nhận ra giọng nói của Sol làm MC hôm nay nhưng vì ngay giây phút chào cờ (mà mẹ bị trễ 1 nhịp) nên không kịp đứng vào bên trong quay lại khoảnh khắc ấy!

Sol nói Sol xung phong và rồi được trường chọn làm MC nhưng mẹ cứ nghĩ làm chơi chơi trong lớp, ai dè tới mới biết Sol của mẹ làm MC cho buổi Lễ kỷ niệm ngày Độc Lập - Lễ lớn của cả nước, cho toàn trường. Mẹ tự hào về em lắm, nhưng phải tập thêm nhiều nha con ơi” - Đoan Trang xúc động viết.

Bên dưới những dòng chia sẻ, là loạt ảnh nữ ca sĩ ghi lại toàn bộ khoảnh khắc con gái lên sân khấu làm MC. Bé Sol diện bộ trang phục quen thuộc mà trước đây thỉnh thoảng khi đi diễn hay đi sự kiện cùng mẹ, cô bé rất hay mặc, đó là chiếc áo dài trắng - quốc phục của Việt Nam. Trong tà áo dài thướt tha, suối tóc dài mượt, con gái Đoan Trang khiến ai cũng phải bị thu hút vì vẻ ngoài cực kỳ xinh xắn, dịu dàng chuẩn nàng thơ.

Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng khi bước lên sân khấu, trước tất cả bạn học và thầy cô giáo toàn trường, bé Sol toát ra một thần thái vô cùng tự tin, chững chạc như người lớn. Ở độ tuổi dậy thì, con gái Đoan Trang trổ mã cao lớn phổng phao, chính vì thế mà khi đứng cạnh bạn học MC nam, bé Sol vượt bậc hơn hẳn về vóc dáng.

Sở dĩ, ái nữ nhà Đoan Trang có được sự tự tin đó, là do từ nhỏ đã được mẹ ca sĩ đưa đến các môi trường khác nhau để con gái trải nghiệm. Những người hâm mộ theo dõi gia đình Đoan Trang có thể thấy, bé Sol nhiều lần theo mẹ tham dự các sự kiện lớn nhỏ trong giới showbiz. Không dừng lại ở đó, Sol còn dạn dĩ lên sân khấu ca hát cùng mẹ. Cô nhóc đúng chuẩn con nhà nòi, không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn mà còn giỏi giang, tự tin và lúc nào cũng giàu năng lượng tích cực. 

Trên thực tế, có nhiều cách khác nhau để bố mẹ có thể giúp con phát triển sự tự tin. Tuỳ vào hoàn cảnh và tính cách của trẻ mà bố mẹ xem xét và lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp. Khi trẻ tự tin, con sẽ có cơ hội được bộc lộ hết những tiềm năng vốn có bên trong mình. Đây là điều vô cùng có lợi đối với hành trình trưởng thành toàn diện của trẻ về sau.

Vậy để rèn luyện cho con sự tự tin, dạn dĩ thì bố mẹ nên làm gì?

Tạo môi trường ủng hộ và khích lệ, động viên

Để giúp trẻ phát triển sự tự tin, việc thường xuyên khích lệ, khen ngợi, cổ vũ và động viên là rất quan trọng. Khi phụ huynh thường xuyên khích lệ và khen ngợi con, con sẽ cảm thấy được ủng hộ, yêu thương và từ đó xây dựng sự tự tin cho bản thân.

Khích lệ có nghĩa là bố mẹ động viên, tạo cơ hội cho con thoải mái, tự do thể hiện ý kiến cũng như quan điểm của mình. Như vậy thì con sẽ cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng hơn vào khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, khi con thành công trong một nhiệm vụ, dù lớn hay nhỏ, những lời khen chân thành từ bố mẹ sẽ là cách ghi nhận sự nỗ lực của con, giúp con có thêm nguồn sức mạnh tích cực để tiếp tục cố gắng đối mặt với mọi thử thách mới.

Khuyến khích con tự do phát triển sở thích và tài năng

Hỗ trợ và khích lệ con trẻ theo đuổi sở thích, phát triển tài năng cá nhân là một yếu tố quan trọng để xây dựng sự tự tin cho trẻ. Khi con đạt được thành tựu và tiến bộ trong lĩnh vực mà con đam mê, đồng thời nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng từ người lớn, con sẽ luôn cảm thấy hứng khởi và đầy tự tin. Điều này giúp con hình thành niềm tin vào bản thân và vượt qua khó khăn, thử thách một cách dễ dàng hơn.

Bố mẹ nên tìm hiểu về tài năng đặc biệt của con để hỗ trợ và khuyến khích con tự tin thể hiện nó trong cuộc sống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bố mẹ trò chuyện với con về vấn đề này, và cung cấp cho con một môi trường phù hợp để phát triển như tham gia các câu lạc bộ năng khiếu MC, mỹ thuật, âm nhạc, nhảy múa, ngoại ngữ và nhiều hơn nữa.

Khuyến khích con tham gia các hoạt động xã hội, đội nhóm

Tạo cơ hội cho con tham gia vào các hoạt động xã hội và tăng cường giao lưu với bạn bè có thể mang lại nhiều lợi ích. Những hoạt động này giúp trẻ tiếp xúc và hòa nhập với nhiều bạn bè mới, từ đó phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp với người khác một cách tự tin.

Bố mẹ cần xem xét kỹ lưỡng việc lựa chọn hoạt động và địa điểm phù hợp cho con, đồng thời tham gia cùng con trong những lần đầu để tạo cảm giác an toàn cho trẻ. Điều này giúp trẻ có cảm giác được bố mẹ quan tâm và hỗ trợ, từ đó dễ dàng hòa nhập, trải nghiệm môi trường xã hội tốt hơn

Tạo thói quen thường xuyên trò chuyện với con mang lại nhiều lợi ích, không chỉ là cách thúc đẩy mối quan hệ gia đình mà còn giúp trẻ phát triển sự tự tin một cách hiệu quả. Khi bố mẹ dành thời gian lắng nghe và tương tác với con về những chủ đề mà trẻ quan tâm, bao gồm cả tình hình ở lớp học và các mối quan hệ với bạn bè, đây sẽ là cơ hội để trẻ tin tưởng thể hiện ý kiến cũng như suy nghĩ của mình cho bố mẹ biết.

Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, trẻ sẽ dần dần xây dựng được sự kết nối với bố mẹ. Biết rằng những suy nghĩ của mình luôn được bố mẹ quan tâm và chú ý đến, cũng vì thế mà trẻ sẽ không ngần ngại tham gia vào các cuộc thảo luận, đặt câu hỏi và bày tỏ quan điểm riêng trong gia đình. Những kỹ năng này không chỉ hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân của trẻ, mà còn rất hữu ích trong tương lai khi con cần phải tương tác và làm việc với người khác.

Không so sánh, tôn trọng cá tính riêng của con

Bố mẹ nên tôn trọng sự độc đáo của con và không so sánh con với người khác. Mỗi đứa trẻ đều là một cá nhân độc lập, không giống bất kỳ ai. Thay vì so sánh, bố mẹ nên tập trung vào việc khen ngợi những điểm mạnh của con để khuyến khích con phát triển, đồng thời nhắc nhở nhẹ nhàng về những lỗi sai để con có thể học hỏi và không cảm thấy tự ti về bản thân.

Quan trọng nhất là bố mẹ cần tạo điều kiện cho con phát triển và thể hiện bản thân theo đúng với bản chất, tài năng vốn có của mình. Sự khác biệt là điều đáng quý, và việc tập trung vào khai thác, phát triển sở thích hay phẩm chất cá nhân của con sẽ giúp trẻ ngày càng tự tin, dễ dàng đạt được nhiều thành tựu trong tương lai.

KIỀU TRANG