Trẻ ở lứa tuổi dậy thì thường có nhu cầu thể hiện bản thân mạnh mẽ hơn, trong đó việc thay đổi ngoại hình là điều dễ nhận thấy nhất. Các em bắt đầu quan tâm đến cách ăn mặc, thích chọn trang phục hợp mốt, làm tóc, nhuộm tóc hay thử những phong cách mới lạ. Nhiều bé gái còn thích làm móng, tô son, đánh phấn để trông “người lớn” và tự tin hơn khi ra ngoài.
Những thay đổi này phản ánh sự phát triển về nhận thức và nhu cầu được khẳng định cái tôi cá nhân – một dấu hiệu tự nhiên của quá trình trưởng thành.
Cậu bé Bo - con trai hot mom, ca sĩ Lệ Quyên và đại gia Đức Huy cũng đang ở lứa tuổi dậy thì nên từ lâu, cậu nhóc cũng đã có những sở thích thay đổi như thế này.

Con trai Lệ Quyên sinh năm 2011, hiện tại đang học cấp 2.
Bo quan tâm đến cách ăn mặc, diện mạo bề ngoài hơn. Thậm chí, cậu nhóc cũng đã có bạn gái ngoại quốc và được mẹ Lệ Quyên hoàn toàn tôn trọng.
Đặc biệt mới đây, cậu nhóc bất ngờ "bị soi" việc nhuộm tóc màu bạch kim dù ở lứa tuổi 14. Theo đó, hầu hết các bé trai ở lứa tuổi trung học đều đặc biệt quan tâm đến diện mạo bề ngoài. Các bé sẽ thích ăn mặc đẹp, chải chuốt đầu tóc gọn gàng hơn để luôn chỉn chu trong mắt người đối diện. Số khác còn thích nhuộm tóc giống như con trai Lệ Quyên.

Lúc nhỏ con trai Lệ Quyên ăn diện khá đơn giản, đầu tóc cũng để bình thường.

Tuy nhiên lớn dần, Bo chăm chút diện mạo hơn. Cậu nhóc đã làm tóc xoăn.

Ăn mặc cũng phong cách, chỉn chu hơn.


Lớn hơn chút nữa thì thích nhuộm tóc với màu sắc đầy cá tính.
Tuy nhiên, theo yêu cầu bắt buộc của không ít trường học tại Việt Nam, việc học sinh nhuộm tóc hay mặc trang phục không phù hợp tới trường là điều không thể.
Chính vì thế, người này tỏ ra thắc mắc khi con trai Lệ Quyên lại có thể nhuộm tóc bạch kim để đi học. "Bo đẹp trai quá chị, đi học được nhuộm tóc à chị Quyên?".

Trước câu hỏi này của cư dân mạng, hot mom 44 tuổi cũng cho biết lý do, hóa ra có lẽ chỉ những trẻ được theo học ở những ngôi trường tư thục, quốc tế mới nhận được "ưu đãi" này. Cô cho biết, vì con trai đang theo học trường quốc tế nên thoải mái thể hiện sở thích cá nhân khi đi học.
Do đó việc bé Bo nhuộm tóc màu bạch kim vẫn không ảnh hưởng gì và có thể tới trường học như bình thường.
Được biết, con trai Lệ Quyên - đại gia Đức Huy hiện 14 tuổi, đang học trung học cơ sở tại một trường quốc tế có tiếng ở TP.HCM. Mức học phí mà cặp cha mẹ đã trả để Bo theo học tại ngôi trường này cũng không hề nhỏ, dao động từ khoảng 681,9 triệu đồng - 959 triệu đồng tùy từng cấp học - theo công bố chính thức của trường về mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026.
Và riêng đối với độ tuổi của con trai Lệ Quyên thì học phí là 849,4 triệu đồng.

Lệ Quyên và đại gia Đức Huy nhiều lần chia sẻ về trường học đắt đỏ của con trai.
Đây là một con số không hề so với những gia đình bình dân. Tuy nhiên đại gia Đức Huy cùng vợ cũ vẫn sẵn sàng chi ra cho con trai theo học để cậu nhóc không chỉ nhận được nền giáo dục tốt nhất mà có thể thoải mái thể hiện cá tính của bản thân ở lứa tuổi dậy thì.
Tuổi dậy thì là giai đoạn bản lề quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, không chỉ về thể chất mà còn cả tâm lý và nhận thức xã hội. Đây là thời điểm các em bắt đầu hình thành ý thức về cái đẹp, về hình ảnh bản thân và mong muốn được người khác công nhận.
Chính vì vậy, việc trẻ muốn thay đổi ngoại hình - như ăn mặc theo phong cách riêng, nhuộm tóc, hay thử trang điểm -không phải là điều bất thường.
Tuy nhiên, cách người lớn hiểu và đồng hành cùng con trong giai đoạn này sẽ quyết định trẻ phát triển tự tin hay dễ bị tổn thương bởi những ánh nhìn và đánh giá từ bên ngoài.
1. Nhu cầu khẳng định bản thân ở tuổi dậy thì
Theo các chuyên gia tâm lý học lứa tuổi, từ khoảng 12 đến 16 tuổi, trẻ bắt đầu có nhu cầu thể hiện cái tôi và tìm kiếm sự khác biệt so với cha mẹ hay bạn bè. Việc thay đổi ngoại hình như một cách để các em khám phá bản thân, thể hiện cá tính, hoặc đơn giản là muốn được người khác chú ý và khen ngợi.
Các em có thể học theo thần tượng, người nổi tiếng hoặc xu hướng thời trang đang thịnh hành. Ở giai đoạn này, việc cha mẹ cấm đoán quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy bị áp lực và phản kháng.
Thay vào đó, cha mẹ nên chọn cách lắng nghe, định hướng gu thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi, giúp con biết cách làm đẹp lành mạnh và có chừng mực.
2. Ảnh hưởng của môi trường học tập và văn hóa xung quanh
Một yếu tố quan trọng định hình thái độ và sở thích của trẻ trong việc làm đẹp chính là môi trường học tập. Ở các trường quốc tế, nơi học sinh được khuyến khích thể hiện cá tính và sự sáng tạo, việc nhuộm tóc hay chọn phong cách riêng thường được xem như biểu hiện của sự tự tin.
Trong khi đó, ở nhiều trường công lập Việt Nam, quy định về đồng phục, đầu tóc, trang phục được đặt ra nghiêm ngặt nhằm duy trì tính kỷ luật và sự đồng đều giữa học sinh.
Mỗi mô hình giáo dục có lý do riêng, nhưng điều đáng nói là sự khác biệt này có thể khiến trẻ có cảm giác “bị giới hạn” hoặc “được tự do” tùy theo nơi mình theo học. Vì vậy, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng tự do không có nghĩa là tùy tiện, mà là biết thể hiện bản thân trong khuôn khổ phù hợp.
3. Khi trẻ bị soi mói ngoại hình – áp lực tâm lý không nhỏ
Trẻ ở tuổi dậy thì rất nhạy cảm với ánh nhìn và lời nhận xét của người khác, đặc biệt là trên mạng xã hội. Việc bị soi mói ngoại hình, như “nhuộm tóc sớm”, “ăn mặc không đúng tuổi” hay “bắt chước người lớn”, có thể khiến trẻ cảm thấy tổn thương và mất tự tin.
Một số em vì sợ bị đánh giá mà trở nên khép kín, không dám thể hiện bản thân. Theo các nhà tâm lý, điều quan trọng là người lớn cần phân biệt giữa “thị hiếu tạm thời” và “dấu hiệu lệch chuẩn”.
Thay vì chỉ trích, hãy hướng dẫn trẻ cách tự chăm sóc ngoại hình gắn với sự tự trọng và giá trị nội tâm, để con hiểu rằng vẻ đẹp thật sự bắt nguồn từ sự tự tin và nhân cách chứ không chỉ là bề ngoài.
4. Vai trò định hướng của cha mẹ trong việc giáo dục thẩm mỹ
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ không chỉ là chuyện “cho phép hay cấm đoán” mà là dạy con hiểu thế nào là đẹp, là phù hợp. Cha mẹ có thể cùng con bàn luận về phong cách ăn mặc, về lý do tại sao trong môi trường học đường cần sự giản dị và gọn gàng, trong khi ở những dịp khác có thể tự do hơn.
Việc cha mẹ cùng con làm đẹp một cách tích cực - như chăm sóc tóc, chọn quần áo phù hợp, hay dạy con giữ gìn hình ảnh sạch sẽ 0 sẽ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và tự tin hơn. Khi cha mẹ trở thành người bạn đồng hành thay vì người phán xét, trẻ sẽ biết cách điều chỉnh hành vi của mình mà không cần phản ứng tiêu cực.
5. Tôn trọng cá tính nhưng cần rèn giới hạn hợp lý
Tự do thể hiện bản thân là nhu cầu chính đáng của mỗi người, đặc biệt là ở tuổi dậy thì – giai đoạn khẳng định cái tôi mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, sự tự do ấy phải đi cùng nhận thức và giới hạn. Việc cho phép trẻ nhuộm tóc, trang điểm nhẹ hay chọn trang phục cá tính là điều có thể chấp nhận, miễn là không ảnh hưởng đến học tập, đạo đức, hay vi phạm quy định nơi học.
Cha mẹ cần dạy con biết cân bằng giữa việc làm đẹp và giữ hình ảnh phù hợp với lứa tuổi. Khi được hướng dẫn đúng cách, trẻ sẽ học được bài học quý giá: làm đẹp không phải để gây chú ý, mà là để thể hiện sự tự tin, tự trọng và tôn trọng người khác.