Con trai Huy Khánh ở với mẹ "ăn tôm hùm, cá hồi mỗi bữa", 16 tuổi sang Canada đào tạo chuyên sâu

Xa cách con trai, nam diễn viên Huy Khánh chỉ có thể chia sẻ những bức ảnh đã từng chụp cùng con lên mạng xã hội.

Vắng bóng bố trong hành trình trưởng thành là điều thiệt thòi lớn nhất với mỗi bé trai bởi so với mẹ, bố là người phù hợp hơn, có thể đồng hành cùng trẻ trong một số chặng đường nhất định, ví dụ như niềm đam mê, yêu thích thể thao.

Nói về điều này, cậu con trai 19 tuổi Huy Khánh - Ghini lại vô cùng may mắn về điều đó.

Được biết, sau khi bố mẹ ly hôn, Ghini (tên thật là Kiến Bách) sống với mẹ doanh nhân. Mặc dù rất ít khi được gặp con trai nhưng Huy Khánh tự hào vì anh có thể đồng hành cùng quý tử theo đuổi đam mê với trái bóng tròn. Bởi cả Huy Khánh và Ghini cùng yêu thích bóng đá, cùng thi đấu cho một đội bóng đá từ khi Ghini còn rất nhỏ.

Và cũng nhờ đó điều đó mà trong bao nhiêu năm sau khi ly hôn vợ cũ, Huy Khánh vẫn luôn gặp gỡ con trai vài tiếng mỗi tuần để hai bố con cùng chơi bóng đá.

Mới đây ông bố tiết lộ, Ghini là lứa U18 đầu tiên của đội bóng và hiện đang được đưa sang Canada để đào tạo chuyên sâu hơn. Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh ông bố chụp chung cùng cậu con trai khi ở trên sân cỏ.

Trước đây, Huy Khánh cũng từng cho biết, mặc dù con trai đang du học tại Canada nhưng mỗi khi về Việt Nam, anh lại cùng Ghini đi ăn và chơi thể thao chung. "...Tôi và con trai là đồng đội, khoác cùng màu áo trên sân bóng. Tôi vui vì hai bố con có cơ hội gần gũi như thế vì nhiều gia đình cha con sống cùng nhau cũng chưa chắc có dịp chơi cùng. Tôi nghĩ ở đời được cái này thì mất cái kia nên tôi trân trọng những gì đang có và cố gắng bù đắp cho con mỗi khi được gần bên cháu", Huy Khánh nói.

Được biết, Ghini sống với mẹ sau khi gia đình tan vỡ. Cậu được mẹ tạo điều kiện sống vô cùng tốt như học trường quốc tế học phí 1 tỷ đồng/năm, học thêm nhiều năng khiếu khác như đàn, vẽ, bên cạnh đó học thể thao với thầy cô giáo giỏi từ khi mới 5 tuổi.

Đáng chú ý nhất chính là chế độ dinh dưỡng mỗi bữa luôn được mẹ chú trọng "...Nuôi ăn thì bữa nào cũng ít nhất là như hình minh hoạ, món chính là mỗi đứa nửa con gà, hoặc con tôm hùm, hoặc miếng cá hồi 200gr, hoặc miếng bò Wagyu/Kobe... còn rau dưa các loại là side dish..." - vợ cũ Huy Khánh từng cho biết.

Có lẽ được mẹ chăm bẵm kĩ càng, bố chú tâm kết nối nên con trai Huy Khánh trở thành đứa trẻ tài năng hiếm có. Năm 2022 khi mới 16 tuổi đã du học Canada, 2 năm sau Ghini đậu vào đại học St. George (thuộc đại học Toronto) - trường danh giá hàng đầu tại đất nước này.

Giống như Huy Khánh đã từng nói, anh may mắn hơn rất nhiều ông bố khi được đồng hành cùng con trai thực hiện sở thích, đam mê về thể thao. Điều này giúp gắn kết tình cảm giữa hai bố con rất nhiều.

Ngoài ra cũng có rất nhiều cách giúp bố mẹ gắn kết tình cảm với các con nếu không cùng chung sống. Ví dụ như:

1. Dành thời gian chất lượng bên nhau

Thời gian chất lượng là yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng mối quan hệ. Bố có thể lên kế hoạch cho những hoạt động chung như đi dạo, chơi thể thao, hoặc đơn giản là cùng nhau nấu ăn. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp tạo ra kỷ niệm mà còn tạo cơ hội để trò chuyện và hiểu nhau hơn.

Bố có thể dành thời gian để thảo luận với các con về các giá trị sống, như sự trung thực, lòng kiên nhẫn và sự tôn trọng. Những cuộc trò chuyện này không chỉ giúp trẻ phát triển nhân cách mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn giữa bố và con.

2. Lắng nghe và chia sẻ

Bố nên tạo không gian cho các con cảm thấy thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc. Lắng nghe một cách chân thành và không phán xét sẽ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Hãy hỏi về ngày của các con, những điều chúng thích và những lo lắng chúng đang gặp phải..

3. Tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi

Bố có thể tham gia vào việc học tập của các con, không chỉ là giúp đỡ trong việc làm bài tập mà còn cùng nhau đọc sách hoặc khám phá các chủ đề mới. Điều này không chỉ giúp trẻ phát triển kiến thức mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn giữa bố và con.

Trẻ em thường học tốt qua trò chơi. Bố có thể tham gia vào các trò chơi mà các con yêu thích, từ các trò chơi thể thao đến các trò chơi trong nhà. Tương tác qua trò chơi không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc.

4. Thiết lập thói quen cùng nhau

Thiết lập những thói quen gia đình như ăn tối cùng nhau, xem phim vào cuối tuần hay đi du lịch hàng năm có thể tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Những hoạt động này giúp củng cố mối liên kết và tạo ra cảm giác an toàn cho trẻ.

Bố nên thường xuyên thể hiện tình yêu thương của mình thông qua những cái ôm, nụ hôn, hoặc những lời khen ngợi. Những hành động này giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và quan tâm, từ đó tăng cường sự gắn kết.

5. Làm gương

Trẻ em thường học hỏi từ những gì chúng thấy. Bố có thể làm gương trong việc thể hiện lòng kiên nhẫn, tôn trọng và yêu thương. Những hành động tích cực sẽ ảnh hưởng đến cách các con cư xử với người khác và với chính mình.

CHI CHI