Gần đây, trên một diễn đàn mạng xã hội xứ Trung, một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện xảy đến với gia đình mình và yêu cầu sự giúp đỡ. Bà mẹ cho hay, vợ chồng cô thường bận rộn với công việc nên lo sợ khi cả hai không ở nhà, các con có thể gặp nguy hiểm. Chính vì thế vợ chồng cô đã âm thầm lắp đặt camera giám sát ở phòng khách của gia đình thì phát hiện được những điều vô cùng sốc.
Ảnh minh họa
Theo đó, chuyện thứ nhất là người con thứ 2 thường xuyên xem lén tivi và ipad khi bố mẹ không ở nhà. Tuy nhiên đó chưa khủng khiếp bằng đứa con thứ nhất.
Trong một lần vô tình bật camera giám sát ở nhà người mẹ phát hiện cậu con trai mới học lớp 4 của mình dẫn một bạn học nữ khác về nhà. Khủng khiếp hơn là hai đứa trẻ đã ôm nhau và cùng nằm trên ghế sofa ở phòng khách.
Người mẹ cho hay, con trai cô bình thường rất ham chơi nên thỉnh thoảng có dẫn bạn học về nhà để cùng nhau làm bài tập. Chuyện này rất bình thường nhưng những biểu cảm thân mật trên ghế sofa như vậy thì không thể chấp nhận được.
Người mẹ đã âm thầm hỏi thêm cô giáo chủ nhiệm thì biết được bạn nữ kia học cùng lớp con trai chị, thậm chí là ngồi cùng bàn. Đặc biệt, mối quan hệ “thân thiết” của hai đứa trẻ đều được các thầy cô nhận ra, các bạn học khác trong lớp cũng đều biết.
Cặp cha mẹ nhận thấy nếu chỉ trích trực tiếp con trai mình có thể sẽ khiến đứa trẻ “nổi loạn” hơn nhưng cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Vậy, rốt cuộc các bậc phụ huynh nên làm gì để ngăn chặn và xử lý như thế nào khi phát hiện con yêu sớm?
Thực tế, tình yêu tuổi học trò luôn là chủ đề gây tranh cãi. Khi con có dấu hiệu thân thiết hơn bình thường với những người bạn khác giới, nếu cha mẹ xử lý quá “thô bạo” sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm lý của trẻ, ảnh hưởng đến các mối quan hệ và khả năng giao tiếp của trẻ trong tương lai.
Giáo sư Lý Mỹ Kim, một chuyên gia giáo dục hàng đầu, khuyến cáo cha mẹ không nên áp dụng những biện pháp thô bạo để ngăn chặn dấu hiệu yêu sớm ở trẻ. Theo bà, những phương pháp này có thể khiến trẻ cảm thấy xấu hổ và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Ở độ tuổi biết yêu, việc trải nghiệm những cảm xúc này là điều hoàn toàn bình thường. Cha mẹ nên để con cái tự trải nghiệm và giải quyết những vấn đề của riêng mình.
Giáo sư Lý Mỹ Kim đưa ra một số gợi ý cụ thể cho cha mẹ.
Đối với những gia đình có con gái, người mẹ nên trở thành người bạn thân nhất của con, cùng thảo luận về những ưu điểm và phẩm chất quan trọng của đàn ông.
Ngược lại, nếu có con trai, người cha nên là người bạn tốt của con, chia sẻ về lịch sử tình yêu của mình với mẹ và bàn luận về những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ.
Khi cha mẹ sẵn sàng từ bỏ thái độ trịch thượng và giao tiếp với con cái như những người bạn, họ sẽ hiểu rõ hơn tâm lý và suy nghĩ của trẻ. Đây chính là bước đầu tiên để mở rộng trái tim của con.
Ảnh minh họa
Cha mẹ có thể can thiệp vào các mối tình chóng vánh của con cái hay không?
Câu trả lời là không hẳn. Tình yêu tuổi teen rất đa dạng và cần được xử lý một cách phù hợp. Một số trẻ em có thể trở nên "nghiện" hẹn hò, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập và cuộc sống hàng ngày của các em. Trong những trường hợp như vậy, cha mẹ nên kịp thời trò chuyện với con hoặc nhờ sự can thiệp của giáo viên. Tuy nhiên, cha mẹ cần thận trọng để không biến sự can thiệp thành một lệnh cấm hẹn hò, điều này có thể gây phản tác dụng.
Trẻ em lớn lên trong môi trường gia đình bình thường và khỏe mạnh thường được đáp ứng nhu cầu tình cảm một cách kịp thời và phù hợp. Ngay cả khi đang yêu, các em vẫn có thể cân bằng giữa tình cảm và việc học.
Khi con bạn trải qua những cảm xúc yêu đương, hãy chia sẻ với con bốn điều quan trọng:
1. Tình yêu là quyền của mọi người và mỗi cá nhân đều xứng đáng được trân trọng.
2. Hãy tôn trọng cảm xúc của bản thân và của người khác.
3. Duy trì khả năng tư duy, biết rõ điều gì nên và không nên làm.
4. Đừng làm tổn thương người khác và hãy tự bảo vệ mình.
Cha mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Tình yêu là một điều đẹp đẽ, và những cảm xúc ngây thơ chính là minh chứng cho những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ.