Con trai ngày càng khác thường phải điều trị tâm lý, bác sĩ chỉ ra nguyên do là từ thói quen sai lầm của mẹ

Theo bác sĩ Từ Chí Hoa, nếu con trai bạn thực sự cần sự bầu bạn, hãy cân nhắc việc để bố dành thời gian cho con.

Có câu nói "con trai nên tránh xa mẹ khi lớn lên", nghĩa là con trai không nên quá gần gũi mẹ khi đã lớn. Lý do là vì con trai cần phải dũng cảm, lý trí và độc lập, trong khi suy nghĩ của phụ nữ thiên về cảm xúc nhiều hơn.

Nhiều bà mẹ rất cầu kỳ trong việc nuôi dạy con cái, muốn sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo cho con, điều này có thể khiến con trở nên quá phụ thuộc vào mẹ.

Hơn nữa, các bà mẹ dễ bị kích động cảm xúc, điều này dễ dẫn đến việc các bé trai chỉ biết nổi cơn thịnh nộ hoặc khóc lóc khi gặp vấn đề, thiếu khả năng xử lý tình huống. Phụ nữ cũng dễ chùn bước khi đối mặt với những thách thức lớn mà họ không thể xử lý, tất cả đều gây bất lợi cho sự phát triển của bé trai.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, các bé trai bắt đầu phát triển ý thức về giới tính vào khoảng ba tuổi, nhận thức được sự khác biệt giữa bé trai và bé gái. Khi lớn lên, trẻ cần bắt đầu rèn luyện tính tự lập.

Do đó, bác sĩ Từ Chí Hoa tại Bệnh viện Sản Nhi Thái Nguyên, Sơn Tây (Trung Quốc) khuyến nghị trẻ em từ 4-5 tuổi nên cố gắng không ngủ cùng mẹ. Nếu vì nhiều lý do mà trẻ vẫn cần có người đi cùng, mẹ có thể đi cùng bé gái, nhưng bé trai thì không nên đi cùng mẹ.

Bởi vì việc bé trai ngủ với mẹ quá lâu có thể trở nên quá phụ thuộc vào mẹ, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của bé.

Nếu con trai bạn thực sự cần sự bầu bạn, hãy cân nhắc việc để bố dành thời gian cho con. Điều này sẽ tốt hơn cho sự phát triển tính cách của bé vì bé trai thường được kỳ vọng sẽ độc lập và kiên cường.

Bác sĩ Từ Chí Hoa kể, một nhà tâm lý học từng tiếp nhận việc điều trị cho một cậu bé được mẹ đưa đến phòng khám vì bà cảm thấy cậu bé có vẻ không giống một cậu bé bình thường. Cậu bé đặc biệt thích chơi với con gái, và thích mọi thứ mà con gái thích. Cậu bé rất thân thiện với con gái.

Sau đó, bác sĩ chẩn đoán cậu bé là người đồng tính. Lý do cậu là người đồng tính là vì mẹ cậu là người duy nhất nuôi cậu, và cha cậu không ở bên cạnh cậu bé. Kết quả là, cậu bé đã nhìn thấy và học hỏi về phụ nữ, và ngay cả suy nghĩ của cậu cũng giống như phụ nữ.

Ảnh minh họa

Để nuôi dưỡng tính kiên cường và tính tự lập cho bé trai, điều thiết yếu là bắt đầu từ khi còn nhỏ. Khi trẻ còn nhỏ, các ông bố nên tham gia chăm sóc con càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như thay tã. Khi trẻ lớn hơn, các ông bố nên đưa con ra ngoài chơi thường xuyên hơn.

Có rất nhiều cách khác nhau để cha mẹ chăm sóc con cái. Ví dụ, khi con mệt vì đi bộ và nhờ mẹ bế, sau một lúc, mẹ sẽ thấy mệt và nói: "Con tự đi được rồi, mẹ không bế con được nữa."

Nhưng khi một người cha đột nhiên bế con mình lên, thậm chí nhấc con lên rất cao, hoặc thậm chí giơ con lên cao quá đầu, điều mà một người mẹ có thể không làm được, thì cậu bé cảm nhận được sức mạnh của cha mình.

Khi một người mẹ dạy con trượt băng, cô ấy có thể lo lắng con mình sẽ ngã và luôn đi ngay bên cạnh con, khiến con khó học. Nhưng khi một người cha đưa con đi trượt băng, ông ấy chỉ nói với con: "Con làm được mà, bố tin con", và đứa trẻ thực sự làm được.

Khi các bà mẹ đưa con ra ngoài chơi, họ giúp con mình kết bạn và giao lưu với các bà mẹ khác.

Tuy nhiên, khi các ông bố đưa con ra ngoài chơi, họ thường xếp con vào một nhóm trẻ khác và để chúng tự giao lưu, cho trẻ nhiều tự do hơn. Thực tế, trẻ có thể học tập tốt hơn theo cách này. Điều này thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ hơn giữa con và cha, cho phép con tự nhiên tách khỏi mẹ khi lớn lên.

Đối với các bé trai, cha chính là hình mẫu lý tưởng. Sức mạnh từ tấm gương của người cha có thể giúp các bé trai trở nên có trách nhiệm hơn, dũng cảm hơn và độc lập hơn.

Không phải các bà mẹ không quan tâm đến con cái, mà là sự chăm sóc của họ có thể quá tỉ mỉ, khiến trẻ trở nên nữ tính hơn. Vì vậy, câu nói "Trẻ nên tránh xa mẹ khi lớn lên" không có nghĩa là chúng không nên giao tiếp với mẹ, mà là chúng không nên gần gũi với mẹ như hồi nhỏ.

CHI CHI