Công chúa bí ẩn nhất Dubai 17 tuổi kết hôn với Thái tử, U40 làm mẹ sinh 12 con, diện mạo những đứa trẻ khiến cả thế giới trầm trồ

Kể từ sau khi kết hôn, sinh con, Công chúa Sheikha Hind chưa bao giờ bước chân ra khỏi cung điện Dubai.

Với không ít người phụ nữ, gia đình và con cái là sự nghiệp cả đời đối với họ. Chính vì thế, chỉ cần chăm lo tốt cho những đứa trẻ, họ cũng không cần phải có một sự nghiệp nở rộ. Thậm chí người mẹ sẵn sàng ẩn mình để con tỏa sáng.

Câu chuyện về cô công chúa kỳ lạ nhất Dubai và hành trình hàng chục năm làm mẹ âm thầm, lặng lẽ vẫn khiến nhiều người phải nể.

Bức ảnh hiếm hoi về Công chúa Sheikha Hind được chụp trước khi bà kết hôn.

Sheikha Hind được gọi là công chúa danh giá của Hoàng gia Dubai. Năm 1979, bà Sheikha Hind 17 tuổi kết hôn với người anh họ là Thái tử Sheikh Mohammed (tên thật là Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sinh năm 1949, ông hiện là Phó Tổng thống, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đồng thời là Emir (Tiểu vương) của Dubai).

Thời điểm đó, Sheikh Mohammed đã là một người cực kỳ giàu có. Ông dùng 20 chiếc hộp đựng đầy đồ trang sức đắt tiền làm quà đính hôn để kết hôn với bà Sheikha Hind. Những chiếc hộp này được 20 con lạc đà chở vào cung điện hoàng gia.

Đám cưới hoành tráng của cặp đôi tiêu tốn gần 200 triệu đô la lúc bất giờ. Tuy nhiên đó cũng là lần cuối cùng tên tuổi của Công chúa Dubai được nhắc tới.

Ngài Sheikh Mohammed

Kể từ sau đó, bà từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn. Bức ảnh duy nhất mà mọi người có thể nhìn thấy Công chúa Sheikha Hind là trước khi bà kết hôn bởi người ta nói rằng, sau khi lập gia đình bà lập tức biến mất, dành tất cả quãng đời sau đó của mình chỉ để chuyên tâm vào sinh và nuôi dạy các con.

Trong suốt 22 năm, ở tuổi 39, Công chúa Sheikha Hind đã sinh 12 người con, bao gồm 5 con trai và 7 con gái.

Vua Dubai Sheikh Mohammed hiện có hàng chục người con.

Trong đó 12 người con chung với Công chúa Sheikha Hind.

12 người con của Công chúa Sheikha Hind đều trở thành "con cưng của giới truyền thông" và vẻ ngoài vượt trội của họ đã thu hút sự chú ý của vô số người.

Vẻ ngoài nổi bật của những đứa trẻ khiến mọi người tò mò hơn về vẻ đẹp lộng lẫy của người mẹ - Công chúa Sheikha Hind.

Các con của Công chúa Sheikha Hind với Vua Dubai đều có diện mạo xinh đẹp.

Có những đứa con "trai xinh gái đẹp" nhưng dư luận lại chú ý nhiều hơn đến cuộc sống của bà Sheikha Hind. Người ta cho rằng vị công chúa có vẻ ngoài yếu đuối này đã trở thành "chim hoàng yến trong cung điện".

Bà chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, chưa bao giờ bước chân ra khỏi Cung điện Dubai kể từ khi bà kết hôn với Mohammed. Bà thậm chí còn chưa bao giờ tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái. Công chúa Sheikha Hind đã kết hôn với Mohammed được 43 năm và không xuất hiện trước công chúng trong suốt 43 năm. Đây là quy tắc của hoàng gia Dubai.

Dù sao, Công chúa Sheikha Hind dịu dàng và trầm tính đã dần trở thành biểu tượng của hoàng gia. Bà chính là "hình mẫu" công chúa mà hoàng gia Dubai rất hài lòng.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng đó là sự lựa chọn của chính bà. Bà chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, ánh hào quang chỉ để chuyên tâm nuôi dạy các con trở thành những công chúa, hoàng tử xuất chúng nhất nhì hoàng gia Dubai.

Có lẽ bởi thế mà bà được Vua Dubai, ngài Sheikh Mohammed yêu mến. Ngài từng vinh danh vợ mình bằng cách phát động một chiến dịch đặc biệt mang tên "Cảm ơn Sheikha Hind", một video tri ân cảm động mà ông đã chia sẻ với 8,8 triệu người theo dõi và những người hâm mộ trung thành.

Chiến dịch này đã ân cần gọi Sheikha là người mẹ của sự cho đi và lòng thương xót – ông thậm chí còn trìu mến gọi bà là “trụ cột của gia đình và là nền tảng của gia đình”.

Ông bắt đầu thông điệp chân thành bằng cách giải thích lý do ông dành Ngày lên ngôi cho vợ mình: “Mỗi năm vào ngày 4 tháng 1, chúng tôi thường kỷ niệm Ngày lên ngôi và dành tặng nó theo một cách khác nhau”.

“Năm nay, tôi muốn dành ngày 4 tháng 1 cho vợ tôi, Sheikha Hind bint Maktoum,” ông nói. “Người bạn đồng hành, người ủng hộ và là hậu phương vững chắc của tôi trong cuộc sống này. Người ủng hộ tôi lớn nhất trong suốt hành trình của tôi. Mong muốn lớn nhất của tôi, Hind, là Chúa bảo vệ bạn, làm cho bạn hạnh phúc và củng cố mối quan hệ tình yêu giữa chúng ta.”

Thực tế sự thật là như thế nào đi chăng nữa thì người dân Dubai cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Công chúa Sheikha Hind. Bà đã có một hành trình làm mẹ tuyệt vời.

Chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái là một sự nghiệp quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho cả người phụ nữ và con cái. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật khi phụ nữ dành thời gian để ở nhà chăm sóc gia đình:

1. Tạo dựng mối quan hệ gắn bó

Việc ở nhà chăm sóc con cái giúp phụ nữ có thời gian chất lượng để xây dựng mối quan hệ gắn bó với con. Những tương tác hàng ngày, từ việc ăn uống, chơi đùa đến học tập, tạo ra sự kết nối sâu sắc. Trẻ em phát triển tốt hơn cả về mặt cảm xúc và tâm lý khi có sự hiện diện và hỗ trợ liên tục từ cha mẹ.

2. Giáo dục và phát triển nhân cách

Phụ nữ ở nhà có thể trực tiếp tham gia vào quá trình giáo dục của con cái. Họ có thể dạy cho trẻ những giá trị cơ bản, từ lòng nhân ái, sự tôn trọng đến ý thức trách nhiệm. Việc này giúp trẻ phát triển nhân cách vững vàng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai.

3. Đảm bảo môi trường sống an toàn

Khi phụ nữ ở nhà, họ có thể dành thời gian để tạo ra một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho con cái. Điều này không chỉ bao gồm việc giám sát hoạt động của trẻ mà còn ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và việc tạo ra không gian học tập tích cực.

4. Kinh nghiệm sống phong phú

Việc chăm sóc con cái mang lại cho phụ nữ những kinh nghiệm sống phong phú. Họ học cách quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và phát triển kỹ năng giao tiếp. Những kinh nghiệm này không chỉ có giá trị trong gia đình mà còn có thể hữu ích trong các tình huống xã hội khác.

5. Giảm áp lực cho gia đình

Khi một người phụ nữ quyết định ở nhà chăm sóc con cái, điều này có thể giúp giảm bớt áp lực tài chính và tâm lý cho gia đình. Sự hiện diện của họ có thể giúp chồng và các thành viên khác trong gia đình tập trung vào công việc mà không phải lo lắng về việc chăm sóc trẻ.

6. Khả năng thích ứng và linh hoạt

Phụ nữ ở nhà thường trở nên linh hoạt hơn trong việc thích ứng với các nhu cầu của con cái. Họ có thể thay đổi lịch trình và hoạt động theo nhu cầu của trẻ, điều này góp phần tạo ra sự thoải mái và hạnh phúc cho cả gia đình.

7. Khuyến khích sự phát triển của trẻ

Sự hiện diện của người mẹ trong những năm tháng đầu đời rất quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của trẻ. Nghiên cứu cho thấy trẻ em có mẹ ở nhà thường có kết quả học tập tốt hơn và phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn.

8. Tạo hình mẫu tích cực

Khi phụ nữ thể hiện vai trò chăm sóc gia đình, họ không chỉ là người nuôi dưỡng mà còn là hình mẫu cho con cái. Trẻ em sẽ học được sự kiên nhẫn, tình yêu thương và trách nhiệm từ chính hành động của mẹ, từ đó hình thành những giá trị sống tích cực.

CHI CHI