Cứ 17 người Mỹ có 1 người mắc COVID-19, tỷ lệ chết 1‰

Một thống kê mới đây cho thấy cứ 17 người Mỹ lại có một người mắc COVID-19 và cứ 1.000 người Mỹ lại có một người chết vì dịch.

Theo New York Times, nước Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 19 triệu ca bệnh và hơn 332.000 người thiệt mạng. Với dân số hiện tại của Mỹ là khoảng 330.750.000 người, các thống kê về dịch đồng nghĩa cứ 17 người Mỹ lại có một người mắc COVID-19 và cứ 1.000 người Mỹ lại có một người chết vì dịch (tương đương tỷ lệ chết một phần nghìn - 1‰).

Các chuyên gia lo ngại số ca bệnh tại Mỹ sẽ còn tăng vọt trong thời gian tới khi kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới kết thúc.

Bất chấp khuyến nghị từ các chuyên gia, chỉ riêng trong ngày 25/12, số người đi qua các cửa kiểm soát an ninh sân bay của Mỹ là 1,19 triệu người, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020.

Cứ 17 người Mỹ lại có một người mắc COVID-19, cứ 1.000 người Mỹ lại có một người chết vì dịch. Ảnh: NYT

Trong các ngày từ 18/12 đến 23/12, trung bình mỗi ngày các sân bay của Mỹ tiếp nhận khoảng 1 triệu lượt người đi du lịch.

Cơ quan An toàn Giao thông vận tải Mỹ dự báo hơn 81 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch bằng ô tô trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ 23/1 tới 3/1.

California hiện là bang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại Mỹ với hơn 2,1 triệu ca bệnh. Trong 7 ngày từ 15-22/12, bang này ghi nhận thêm 300.000 ca COVID-19. 6 tiểu bang phía Nam cũng đang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh là Tennessee, Alabama, Georgia, Nam Carolina, Florida và Texas.

Bất chấp những thống kê đáng báo động này, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Anthony Fauci vẫn cảnh báo những ngày tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 vẫn đang ở phía trước đối với nước Mỹ.

“Từ cuối mùa thu đến đầu mùa đông, chúng ta ghi nhận những con số thực sự đáng lo ngại. Với hơn 120.000 ca nhập viện, đây thực sự là một giai đoạn quan trọng", ông Anthony Fauci nói và khuyến cáo không nên có các cuộc tụ họp đông người vào dịp này.

Chuyên gia Anthony Fauci cũng đưa ra dự báo về việc phân phối vaccine COVID-19 do Pfizer và Moderna phát triển trong những tháng sắp tới. Theo đó, ông cho rằng, sau khi được tiêm chủng với số lượng lớn, khả năng miễn dịch cộng đồng sẽ đạt được nâng cao vào thời điểm cuối mùa hè năm sau.