Một vụ án xảy ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của dư luận khi một người phụ nữ bị truy tố về tội cố ý giết người sau khi cùng bạn trai thực hiện kế hoạch tự tử bằng cách đốt than trong phòng kín.
Theo chương trình Xã hội và Pháp luật của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào một buổi tối tháng 9/2023, tổng đài cấp cứu 120 nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một phụ nữ. Người này cho biết bạn trai của mình uống quá nhiều rượu và không thể đánh thức.
Khi nhân viên y tế đến hiện trường, họ phát hiện người đàn ông đã tử vong do ngộ độc khí sinh ra từ việc đốt than trong không gian kín. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ một số loại thuốc an thần.

Nạn nhân là Văn Lâm, sinh năm 1994. Người gọi điện cầu cứu là Chu Linh, bạn gái của anh. Kết quả điều tra cho thấy hai người quen nhau qua mạng do đều có ý định tự tử. Trước đó, họ từng hẹn gặp tại một hòn đảo ở tỉnh Quảng Đông để nhảy biển tự vẫn nhưng đã được cảnh sát địa phương phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Sau khi chuyển đến Hạ Môn sinh sống cùng nhau, cả hai tiếp tục lên kế hoạch tự sát. Vào ngày xảy ra vụ việc, Chu Linh đã đóng kín cửa phòng, đốt than và cùng bạn trai uống thuốc ngủ kèm rượu. Khi tỉnh lại, người phụ nữ phát hiện bạn trai đã tử vong nên lập tức gọi điện cho lực lượng cấp cứu.
Sau quá trình điều tra, cơ quan công tố đã truy tố Chu Linh về tội cố ý giết người. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và chấp nhận hình phạt theo quy định của pháp luật.
Theo các chuyên gia pháp lý, mặc dù pháp luật Trung Quốc hiện chưa có quy định riêng đối với trường hợp "cùng hẹn tự tử", song hành vi này vẫn có thể đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội cố ý giết người.
Điều 232 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định, người cố ý tước đoạt tính mạng người khác có thể bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù trên 10 năm. Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, mức án có thể từ 3 đến 10 năm tù.

Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo về sự xuất hiện của những nhóm hoặc diễn đàn trên mạng xã hội, nơi những người có tâm lý bi quan, chán nản tập hợp để trao đổi về các phương thức tự tử, thậm chí hẹn nhau cùng tìm đến cái chết.
Theo quy định pháp luật, người thành lập hoặc quản lý các nhóm này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi xúi giục, kích động hoặc hướng dẫn người khác tự sát. Trong một số trường hợp, những hành vi này có thể bị xem xét dưới góc độ tội cố ý giết người.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ các hội nhóm cổ xúy hành vi tự tử trên không gian mạng, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện, hỗ trợ tâm lý và can thiệp kịp thời đối với những người đang rơi vào khủng hoảng tinh thần.