Danh tính 6 "người mẹ" hút triệu view trong tiết mục "Màu hoa đỏ": Hầu hết là NSƯT, Hạnh Thúy học Thạc sĩ ở tuổi U50

NSƯT Lê Thiện, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Quỳnh Hương và Đào Vân Anh đã lấy nước mắt khán giả khi tham gia vào tiết mục "Màu hoa đỏ".

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) vừa qua, nhiều nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam. Tiết mục Màu hoa đỏ với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSƯT Lê Thiện, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Quỳnh Hương và Đào Vân Anh đã khiến khán giả xúc động, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Các nghệ sĩ vào vai những người mẹ, người vợ đợi tin của chồng, con trong ngày chiến thắng

6 nữ nghệ sĩ hóa thân thành những người mẹ, người vợ anh hùng trong tiết mục “Màu hoa đỏ” khiến khán giả xúc động.

NSƯT Lê Thiện từng là chiến sĩ văn công, được mệnh danh là “người bà quốc dân”

NSƯT Lê Thiện tên thật là Tô Đặng Thị Thiện, sinh năm 1945 tại Bình Định, được nhiều khán giả yêu mến gọi với danh xưng là “người bà quốc dân” vì những vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh. Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Lê Thiện để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Dù gió có thổi, Phượng khấu, Vừa đi vừa khóc, Gia đình là số 1,... NSƯT Lê Thiện còn từng là Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. 

Thời trẻ, NSƯT Lê Thiện còn là một chiến sĩ văn công. Năm 13 tuổi, bà đã phải xa gia đình để tập kết ra Bắc. Trong những năm kháng chiến, bà đi theo đoàn văn công biểu diễn phục vụ các chiến sĩ. Bên cạnh đó, NSƯT Lê Thiện từng đi lưu diễn ở nhiều quốc gia như Cuba, Trung Quốc, Triều Tiên,... 

NSƯT Lê Thiện kể: “Tôi tập kết ra Bắc từ khi còn rất trẻ. Mãi đến 21 năm sau, tôi mới được về thăm nhà. Cảm xúc gặp lại mẹ sau 2 thập kỷ là điều tôi không thể quên. Lúc đó, tôi chỉ khóc và không nói nên lời. Tôi mang cảm xúc của mình vào vai diễn, thể hiện thông điệp: Không có mẹ ở bên như mất đi một nửa thế giới”.

NSƯT Lê Thiện từng là chiến sĩ văn công, chứng kiến nhiều đổi thay của lịch sử.

XEM VIDEO: Phân cảnh của NSƯT Lê Thiện trong tiết mục “Màu hoa đỏ” viral khắp mạng xã hội.

Ở tuổi 80, NSƯT Lê Thiện vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, bà còn tham gia dạy học và thỉnh thoảng đi dự các hội thảo về kịch nói, cải lương. NSƯT Lê Thiện từng trải qua nhiều bệnh hiểm nghèo, bao gồm ung thư gan, với 2 đại phẫu, 4 lần mổ và 12 tiểu phẫu, nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan.

Mặc dù có khoảng 70 năm hoạt động nghệ thuật, song NSƯT Lê Thiện vẫn chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND). Gần nhất vào năm 2022, hồ sơ xin xét duyệt của bà bị trượt. Nói về điều này, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Tôi chỉ buồn 5 phút chứ không buồn nhiều. Kết quả này là bất công với tôi. Nhưng tôi không khiếu nại. Tôi coi cống hiến của tôi là quan trọng, tình yêu khán giả mới là quan trọng”.

NSƯT Lê Thiện miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi 80.

NSƯT Hạnh Thúy học Thạc sĩ ở tuổi U50, là người mẹ kiên cường cùng con chữa bệnh

NSƯT Hạnh Thúy tên đầy đủ là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976 tại Bến Tre. Cô là diễn viên, nhà biên kịch kiêm đạo diễn sân khấu. Nữ nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như: Cái bóng bên chồng, Mưa thủy tinh, Nữ bác sĩ, Tay chơi miệt vườn, Thương con cá rô đồng, Cám, Tro tàn rực rỡ,...

Ngoài công việc biểu diễn, NSƯT Hạnh Thúy còn tham gia vào công tác giảng dạy, đào tạo các thế hệ trẻ. Ở tuổi U50, cô còn khiến khán giả trầm trồ khi học Thạc sĩ. Nữ nghệ sĩ còn quyết định bán xe hơi, đi xe máy đời cũ để có chi phí theo đuổi quá trình học cao học.

Cô bày tỏ: “Quá trình học thạc sĩ cũng tốn kém nên tôi đã bán xe hơi, chuyển sang đi xe Dream. Tôi đi chơi, dắt xe Dream đến mà ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng tôi có lý do riêng, trước hết là vì cái xe đó là ba để lại. Xe mua từ năm 1993 nhưng vẫn đang chạy tốt, tiết kiệm xăng nữa”.

Cô khiến dân tình nể phục vì học Thạc sĩ ở tuổi U50.

Về đời tư, NSƯT Hạnh Thúy có cuộc hôn nhân với nhà điêu khắc Phan Nhất Phương. Cặp đôi có 2 người con gái, lần lượt là: Phan Thúy Anh (sinh năm 2006, biệt danh Xí Muội) và Phan Tuệ Anh (sinh năm 2013, biệt danh Đậu Rồng). 

Con gái đầu lòng của NSƯT Hạnh Thúy bị khiếm khuyết về chức năng nghe. Tai phải của Thúy Anh bị điếc độ 4, tai trái bị điếc sâu, phải dùng máy trợ thính. Nữ nghệ sĩ cho biết các chuyên gia chẩn đoán con gái chỉ có 0,01% chữa trị khỏi. Tuy nhiên Hạnh Thúy và gia đình vẫn kiên trì tìm lại thính lực cho ái nữ trong suốt gần 20 năm qua.

NSƯT Hạnh Thúy bày tỏ: “Mẹ phải quyết chiến đấu cùng con để giành lại âm thanh, tiếng nói dù bác sĩ đã cảnh báo: Chỉ có thể đặt ốc tai - rất đắt tiền mà mẹ biết chắc không thể nào có tiền đáp ứng - chứ con bị nặng như vậy sẽ không có khả năng tiếp nhận máy trợ thính và lại càng không thể nghe hay nói... Mẹ đã thề với lòng: nếu con không thể nghe nói, sinh hoạt như một đứa trẻ bình thường thì cả cuộc đời này mẹ sẽ không sinh thêm bất cứ đứa con nào, mẹ sẽ chỉ tập trung mọi thứ, sống và bên cạnh con suốt đời”.

NSƯT Hạnh Thúy và 2 người con gái của mình.

Đào Vân Anh làm mẹ đơn thân ở tuổi U50, chạnh lòng khi bị hỏi về danh hiệu

Đào Vân Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng vào thập niên 90. Cô để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim như: Bình minh châu thổ, Tiệm ăn dì ghẻ, Vòng tay,... Ngoài ra, Đào Vân Anh còn hoạt động trong lĩnh vực kịch nói.

Mặc dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, song Đào Vân Anh lại chưa được phong tặng NSƯT hoặc NSND. Cô thừa nhận bản thân đôi khi cảm thấy chạnh lòng khi bị hỏi về chuyện danh hiệu, song vẫn cố gắng phấn đấu để được công nhận.

Đào Vân Anh cho biết: “Khoảng vài năm trở lại đây, tôi thường nhận được câu hỏi kiểu: ‘Em đang là NSƯT hay NSND?’ Có lẽ người ta hỏi thế vì thấy tôi có tuổi rồi, làm nghề nhiều năm rồi, diễn xuất cũng được, cũng có nhiều vai hay. Thời gian đầu, tôi trả lời rất vô tư và vui vẻ rằng, ‘em là nghệ sĩ bình thường thôi’ nhưng vài năm sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, chạnh lòng và ngập ngừng khi trả lời mọi người”.

Đào Vân Anh hoạt động nghệ thuật nhiều năm, được công nhận tài năng diễn xuất.

Về đời tư, vào năm 2011, Đào Vân Anh công khai chuyện kết hôn và mang thai với người chồng hơn cô 17 tuổi. Sau đó, cô lần lượt hạ sinh 2 con trai là Shisha và Oxy.

Khi quý tử đầu lòng là Shisha học lớp 1, Đào Vân Anh và chồng ly hôn. Từ đó, cô chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 2 con trai đến nay. Đào Vân Anh cho biết hành trình cô đi không hề dễ dàng, đôi khi muốn bỏ cuộc nhưng phải cố gắng vì con. 2 quý tử của nữ diễn viên rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, yêu thương mẹ.

Đào Vân Anh nói: “Đôi lúc bản thân tôi cảm thấy bất lực, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng đã làm mẹ đơn thân thì không thể có suy nghĩ như vậy. Phải mạnh mẽ trước mặt các con, đặc biệt không được khóc trước mặt các con, bởi mình là nơi các con đang dựa vào”.

Đào Vân Anh làm mẹ đơn thân ở tuổi U50, một mình nuôi 2 con.

NSƯT Quỳnh Hương là “đào mụ” nổi tiếng giới cải lương, U50 vẫn độc thân

NSƯT Quỳnh Hương sinh năm 1977 trong gia đình có truyền thống về hát bội. Tuy nhiên, cô lại chọn theo đuổi bộ môn nghệ thuật cải lương, trở thành một “đào mụ” nổi tiếng. "Đào mụ" là dạng vai diễn những bà mẹ kham khổ, người phụ nữ bất hạnh và thi thoảng là một số vai phản diện trên các sân khấu cải lương.

NSƯT Quỳnh Hương tốt nghiệp khoa Cải lương tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Nữ nghệ sĩ cho biết: “Thực ra lúc đầu, mẹ tôi không cho tôi theo nghề, bảo là con gái đi hát dễ mắc nghiệp tình, không hạnh phúc. Nhưng cha lại ủng hộ tôi và còn chở tôi đi học, đứng nhìn tôi học rồi mới về. Sau này, khi tôi được mọi người biết đến, cha mới bảo rằng, ngày đó cha nhìn vào lớp thấy ai cũng bị thầy cô mắng, chỉ mình tôi là không, nên cha yên tâm đi về vì biết tôi theo được nghề này”.

NSƯT Quỳnh Hương sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Ở tuổi U50, NSƯT Quỳnh Hương vẫn đang sống độc thân. Cô từng trải qua nhiều lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, thậm chí bị người cũ phản bội.

Nói về đường tình duyên của mình, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Tôi không có duyên may trong tình yêu như người ta. Nhiều lúc tôi cũng hỏi mọi người ‘Em có vô duyên lắm không mà ra đường không thấy đàn ông nào ghẹo. Họ nhìn em như nhìn con trai vậy?’. Mọi người bảo tôi không xấu, không vô duyên nhưng trực tính và đàng hoàng quá nên nhiều khi đàn ông sợ. Có lẽ họ nói đúng. Tính tôi không ầu ơ, ong bướm được. Sự thẳng thắn và nghiêm túc khiến nhiều người cảm mến tôi dễ bị dội ra”.

NSƯT Quỳnh Hương sống kín tiếng ở tuổi U50.

NSƯT Tuyết Thu từng là công nhân xưởng may, nay trở thành diễn viên trăm tỷ

NSƯT Tuyết Thu tên đầy đủ là Liễu Thị Tuyết Thu, sinh năm 1971 tại TP.HCM. Cô hoạt động nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực như truyền hình, kịch nói, điện ảnh,... Một số tác phẩm tiêu biểu của nữ nghệ sĩ có thể kể đến như: Blouse trắng, Sông dài, Hoa nắng, Phượng khấu, Mùa sậy trổ bông, Chị trợ lý của anh,... Gần đây, NSƯT Tuyết Thu ghi tên mình vào “câu lạc bộ diễn viên trăm tỷ” khi tham gia dự án Lật mặt 8: Vòng tay nắng, hiện đã đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Trước đây, NSƯT Tuyết Thu từng làm công nhân của một xí nghiệp may thú nhồi bông. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Các bạn có đủ điều kiện, cơ hội để có thể tham gia ở mọi lĩnh vực. Riêng cá nhân tôi, từng thử sức ở lĩnh vực cải lương, múa, kịch… Có thể nói đường đi của mình hơi đa đoan một chút nhưng tôi rất cảm ơn điều đó vì nó đã cho tôi một nền tảng vững chắc để bây giờ, khi có một vai diễn nào cần hát, múa tôi vẫn có thể làm được. 

Thậm chí tôi từng có thời gian đi làm công nhân cho một xí nghiệp may thú nhồi bông. Vô trong đó, tôi cũng có cho mình kinh nghiệm. Nên khi thể hiện nhân vật, tôi có thể lấy vốn sống đó ra để sử dụng”.

NSƯT Tuyết Thu từ công nhân xưởng may thành nghệ sĩ gạo cội.

Thời trẻ, NSƯT Tuyết Thu từng trải qua sự đổ vỡ trong tình yêu. Đến năm 2000, cô lên xe hoa với ông xã hơn 10 tuổi, làm việc trong ngành công an, hiện đã về hưu. Vợ chồng nữ nghệ sĩ có với nhau 2 con “đủ nếp đủ tẻ”.

Chia sẻ về hôn nhân, NSƯT Tuyết Thu kể: “Vợ chồng tôi cũng có khi giận hờn, cãi vã trong công việc làm ăn hay đơn giản là mình xếp đồ gọn gàng mà chồng giật tung lên thì mình bực, mình quạu. Hay con khóc mình cũng bực. Chồng làm gì không vừa ý, mình cũng cằn nhằn. Cuộc sống là như vậy”.

NSƯT Tuyết Thu kết hôn với chồng làm trong ngành công an, có cuộc sống hạnh phúc.

NSƯT Lam Tuyền từng trải qua hôn nhân thăng trầm, U50 bình yên bên tri kỷ

NSƯT Lam Tuyền tên thật là Đoàn Thị Băng Tuyền, sinh năm 1975 tại Đồng Tháp. Cô hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực cải lương, phim ảnh. Một số tác phẩm nổi tiếng của nữ nghệ sĩ có thể kể đến như: Miền đất phúc, Cuộc chiến hoa hồng, Lâu đài cát, Cô dâu đại chiến,...

Thời trẻ, NSƯT Lam Tuyền từng hoạt động trong đoàn Đoàn Văn công Đồng Tháp, đi lưu diễn khắp nơi. Trong suốt hơn 30 năm sự nghiệp, cô gia nhập nhiều đoàn cải lương, đoạt huy chương ở các hội diễn.

NSƯT Lam Tuyền xuất thân từ sân khấu cải lương, tham gia nhiều phim “ăn khách”.

Có sự nghiệp thành công, song NSƯT Lam Tuyền lại trắc trở trong đường tình duyên, trải qua nhiều thăng trầm. Cô kết hôn với mối tình đầu vào năm 24 tuổi, "nửa kia" là một chàng kỹ thuật âm thanh trong đoàn hát. Không lâu sau đó, chồng NSƯT Lam Tuyền bị tai nạn rồi qua đời. Khi ấy, nữ nghệ sĩ rất suy sụp, từng có ý định từ bỏ sân khấu.

Sau này, NSƯT Lam Tuyền đến với người chồng thứ 2 và có 1 con trai chung. Tuy nhiên, khi quý tử được 3 tuổi, cả 2 cũng đã quyết định “đường ai nấy đi”.

Sau 2 cuộc hôn nhân thăng trầm, NSƯT Lam Tuyền mới gặp được người đàn ông thứ 3 tên là Nghĩa. Cô xem đối phương như một người bạn tri kỷ, cả 2 đồng hành, trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau suốt hơn 20 năm qua. Ở tuổi U50, NSƯT Lam Tuyền rất hài lòng với cuộc sống của mình.

“Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất an vui và hạnh phúc. Con trai và anh Nghĩa rất thân thiết, ngưỡng mộ nhau. Chúng tôi cũng chưa một lần cãi vã hay to tiếng với nhau bao giờ”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Lam Tuyền từng trải qua 2 cuộc hôn nhân thăng trầm, nay hạnh phúc bên bạn tri kỷ.

MINH ĐĂNG