Diệp Bảo Ngọc dự định cho con trai đi du học: "Tôi không áp đặt con làm theo ý mình"

Diệp Bảo Ngọc cho biết cô có kế hoạch cho con trai đi du học, tuy nhiên vẫn tôn trọng quyết định của bé chứ không ép buộc.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, là nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng của làng giải trí Việt. Những năm qua, cô “gây sốt” màn ảnh rộng khi liên tiếp tham gia 3 dự án đạt doanh thu trăm tỷ gồm: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Mới đây, Diệp Bảo Ngọc đã trở lại điện ảnh trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Trong phim, cô vào vai Mon - một Phí Phông (quỷ hút máu trong truyền thuyết vùng Tây Bắc). Tuy nhiên thay vì hình ảnh rùng rợn theo dân gian, Diệp Bảo Ngọc lại mang đến một nhân vật hiền lành chịu nỗi đau mất người thân trước lòng dạ độc ác của con người, hết lòng bảo vệ con gái Lua (Nina Nuttacha Padovan đóng). chịu nỗi đau mất

Nhân dịp tái xuất màn ảnh rộng, Diệp Bảo Ngọc đã có những chia sẻ về câu chuyện thú vị về hậu trường, cũng như cuộc sống hiện tại của mình.

- Sau khi xem Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Diệp Bảo Ngọc hài lòng bao nhiêu phần trăm với phần thể hiện của bản thân?

Vai diễn của tôi không quá nặng đô về tâm lý. Đây là một vai nhẹ nhàng, khá dễ. Tôi đương nhiên hài lòng vì nhân vật này chưa có nhiều thử thách cho tôi. Tôi hy vọng có nhiều vai nặng đô về tâm lý hơn.

- Diệp Bảo Ngọc nuôi dưỡng tình cảm với diễn viên nhí Nina Natthacha Padovan để hoàn thành tốt dự án?

Cả 2 chỉ khác nhau một xíu về rào cản ngôn ngữ. Tôi và bé có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. May mắn, tôi cũng là người mẹ ở ngoài đời và cũng có con ở độ tuổi của Nina. Tôi hiểu được rằng, ở độ tuổi này các bé cần gì và như thế nào, làm gì để gần gũi hơn với con. Khi lên phim trường, tôi có thêm một đứa con. Giữa tôi và Nina không có bất kỳ sự cản trở nào trong quá trình quay hình với nhau.

- Khi quay phim ở Tây Bắc, cả đoàn khá hạn chế về điều kiện vật chất, Diệp Bảo Ngọc đối diện với thử thách đó như thế nào?

Tôi cảm thấy rất bình thường! Mọi người như thế nào thì tôi cũng giống vậy. Trong đoàn, diễn viên là một trong những tổ được yêu thương, cưng chiều nhất rồi. Lúc nào chúng tôi cũng được chăm sóc kĩ, có nhiều người quan tâm. Tôi được ăn cơm đoàn, gặp anh chị em đồng nghiệp, làm vai diễn tôi yêu thích thì mọi rào cản, khó khăn, mệt nhọc chỉ là khoảng thời gian ngắn.

Hôm nay khi phim đã ra rạp và được khán giả yêu thương, đón nhận những lời khen từ anh chị em trong nghề, nhà phê bình phim, tôi cảm thấy những gì mình bỏ ra xứng đáng. So với ekip, diễn viên quá sướng rồi. Một tác phẩm khi ra rạp, đa số khán giả biết đến diễn viên, đạo diễn nhưng để tạo nên sự thành công trên màn ảnh là còn cả mấy trăm con người của ekip ở phía sau.

- Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng được khen ngợi bởi những cảnh quay rất đẹp. Khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại đó, Diệp Bảo Ngọc đã có những trải nghiệm như thế nào?

Mộc Châu thật sự rất đẹp, còn giữ được nét hoang sơ và chưa bị đô thị hóa nhiều. Khi chúng ta quen sống ở các thành phố rất phát triển như TP.HCM hay Hà Nội, lúc đến một nơi khác tránh xa sự ồn ào, sự náo nhiệt thì sẽ cảm nhận sự yên tĩnh hơn rất nhiều. Nơi tôi quay phim không có đèn, không có nước, không có cả nhà vệ sinh và sóng điện thoại. Tất cả đều là do ekip mang vào và tự dưng lên. Phải đi tìm những bối cảnh, điều kiện sống khắc nghiệt như vậy thì mới lột tả được nét đẹp còn tiềm ẩn của Việt Nam.

- Diệp Bảo Ngọc có quan điểm như thế nào khi vai diễn Mon được xây dựng theo hướng chính diện, không phải là một con quỷ hút máu rùng rợn như trong dân gian?

Phí Phông chỉ là một đề tài được sáng tạo dựa trên những câu chuyện dân gian truyền miệng, chưa thể chứng minh được là có thật hay không. Những người kể lại họ cũng không chứng minh được điều đó. Bộ phim lấy ý tưởng từ văn hóa dân gian để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.

Tôi thích và nhận lời tham gia tác phẩm vì con người ta hay nói: “Ghê sợ là gì? Ghê sợ là những thứ dơ bẩn, gớm ghiếc, những điều thối nát thì mới gọi là ghê”. Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả có thể ngẫm nghĩ về sự ghê sợ theo hướng khác. Có những thứ ở ngoài rất đạo mạo, nhưng bên trong nó còn thối nát, mục rữa hơn những gì chúng ta nhìn thấy - đó chính là lòng người. Bộ phim này lấy câu chuyện của Phí Phông để lột tả nhân quả, nghiệp báo, ân oán, gieo gió thì gặp bão,... Đó là những thông điệp mà đạo diễn và bộ phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng muốn truyền tải.

- Những bộ phim điện ảnh trước đó Diệp Bảo Ngọc tham gia đều đạt doanh thu trăm tỷ. Chị nghĩ gì khi khán giả ưu ái gọi mình là “diễn viên trăm tỷ”?

Danh xưng đó hơi quá sức với tôi. Tôi chỉ là mắt xích nhỏ trong một tập thể lớn. Tôi có tài năng hay như thế nào thì cũng không bằng sự may mắn được khán giả yêu thương. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân sống khiêm tốn. Khi đạt được bất kỳ thành công nào thì hãy nhớ rằng điều đó không phải do một mình có được, mà là hội tụ nhiều yếu tố. Những yếu tố đó có thành công được hay không sẽ đến từ cách chúng ta ứng xử, đối diện với mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày, yêu quý công việc của bản thân.

Về vấn đề trăm tỷ, tôi nghĩ là diễn viên không quyết định được bộ phim sau khi ra rạp có thành công hay không. Nhưng tôi biết được rằng, nhân vật nào phù hợp với tôi. Dự án nào, tôi cảm thấy có thể thuyết phục được khán giả. Khi nhận một dự án, tôi thường sẽ chọn câu chuyện. Tôi phải tin tưởng, đặc biệt rất yêu nhân vật thì mới có thể truyền tải trọn vẹn, tốt nhất đến khán giả.

Việc khán giả có thể ưu ái gọi thì tôi cảm ơn nhưng cũng xin nhường lại điều này cho cả tập thể và hàng triệu khán giả yêu quý các bộ phim tôi đóng.

- Sau những dự án liên tục thắng, Diệp Bảo Ngọc có nhận được nhiều cơ hội hơn và cân nhắc như thế nào để chọn dự án phù hợp?

Sau nhiều năm đóng phim, tôi nhận được khá nhiều lời mời. Tuy nhiên, tôi cũng phải thu xếp công việc, gia đình. Đặc biệt là con trai tôi đang trong quá trình độ tuổi trưởng thành nên phụ huynh cần theo sát. Tôi cũng muốn có thời gian dành cho bản thân. Vì thế, tôi chọn những dự án chất lượng hơn số lượng. Đó là lý do tại sao khán giả chỉ thấy mỗi năm tôi chỉ tham gia 1-2 phim.

- Kế hoạch hoạt động nghệ thuật của Diệp Bảo Ngọc trong năm nay như thế nào?

Hiện tại, tôi chỉ đang có dự án Phí Phông. Tôi vẫn đang chờ đợi những kịch bản phù hợp với mình. Tôi “manifest” nếu năm sau có quay trở lại điện ảnh, thì vẫn muốn tiếp tục đóng tiếp với anh Kiều Minh Tuấn ở một dạng vai khác.

Tôi và Kiều Minh Tuấn là anh em đồng nghiệp mười mấy năm. Cả 2 như anh em thân thiết nên vào bất kỳ vai nào, tôi không phải tốn nhiều thời gian để tạo chemistry (phản ứng hóa học - PV) vì nó có sẵn.

XEM VIDEO: Diệp Bảo Ngọc cùng Kiều Minh Tuấn quay trend trong hậu trường ra mắt phim.

- Khi con trai bước vào độ tuổi dậy thì, Diệp Bảo Ngọc làm như thế nào để kết nối với bé?

Điều này rất quan trọng. Trước đây, tôi đã đọc nhiều tài liệu, đi học những khóa để hiểu hơn về khoa học, rằng con đang phát triển ở độ tuổi nào, não đang nhận thức cái gì và có thay đổi như thế nào, bố mẹ cần làm gì vào thời điểm ấy. Tôi đã có sự chuẩn bị cách đây 2 năm.

Vì cũng là lần đầu tiên làm mẹ, không ai dạy tôi điều gì cả. Thế nên không biết thì phải đi học. Dạy con bây giờ không giống ngày xưa là theo bản năng. Tôi cần phải chuẩn bị vì xã hội ngày càng phát triển, thông tin quá nhiều. Tôi nghĩ bất kỳ bậc bố mẹ nào có tư duy cởi mở và cầu thị cũng sẽ luôn cập nhật giống như vậy.

- Thời gian đi đóng phim ở xa, Diệp Bảo Ngọc chăm sóc con như thế nào?

Con tôi giờ đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân, rất tự lập. Đi học thêm cũng có thể tự đi metro đến trường. Tôi luôn muốn con trai phải tự lập ngay cả khi không có mẹ bên cạnh. Con cũng quen với việc trước đây tôi đi đóng phim rất nhiều.

Những năm gần đây, tôi cũng hạn chế dần vì nghĩ thời gian bên cạnh con quan trọng hơn. Vì vậy, 1 năm tôi sẽ dành ra khoảng thời gian 2 tháng để đóng phim thôi, còn lại là dành thời gian cho bản thân và gia đình.

- Diệp Bảo Ngọc từng chia sẻ về dự định cho con trai du học. Chị đã chuẩn bị cho kế hoạch này như thế nào?

Tôi là người luôn lập kế hoạch cho cuộc sống. Tôi biết được 5 10 năm nữa bản thân phải làm gì và làm sao đạt được điều đó. Tuy nhiên, kế hoạch có thể xảy ra hoặc không, kể cả chuyện cho con đi du học cũng vậy.

Tùy thuộc vào việc con có thích hoặc đáp ứng được điều đó hay không. Tôi vẫn lên kế hoạch để không bị động, có sự chuẩn bị bao giờ cũng tốt hơn. Sau này nếu con cảm thấy việc du học làm mình thích, phù hợp thì sẽ triển khai. Nếu không thì con hoàn toàn có thể học ở Việt Nam vì hiện giáo dục trong nước cũng rất tốt.

Còn bậc cha mẹ thì luôn nghĩ dành những gì tốt nhất cho con. Nhưng tôi không áp đặt con làm theo ý mình mà hoàn toàn có thể lựa chọn và đưa ra quyết định.

- Trên mạng xã hội, Diệp Bảo Ngọc còn truyền cảm hứng cho khán giả bởi những video trồng và thu hoạch trái cây tại nhà. Bận rộn cho công việc và con cái, chị làm thế nào để cân bằng sở thích này của mình?

Tôi có một cô bảo mẫu rất thích làm vườn. Mỗi tuần thì tôi cũng nhờ những đội chăm cây chuyên nghiệp đến để bón phân đúng cách. Những lúc tôi đi làm, cô bảo mẫu sẽ là người chăm sóc chính cho khu vườn.

Tôi tìm thấy niềm vui qua việc trồng, chăm sóc cây và làm những việc nhà. Tôi thấy thiên nhiên mang lại cho tôi năng lượng cân bằng, chữa lành và detox tâm trí. Công việc này giúp tôi ngừng hết tất cả, không sử dụng điện thoại, không cần biết thế giới ngoài kia ra sao. Chỉ cần tập trung trọn vẹn cho việc chăm cây nên nó mang năng lượng lành tính. Tôi rất tận hưởng công việc đó.

- Cảm ơn diễn viên Diệp Bảo Ngọc vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG