Kết hôn và sinh con muộn là xu hướng của giới trẻ hiện nay bởi nhiều người phụ nữ cho rằng việc làm mẹ khi còn khá trẻ khiến họ vừa thiếu kiến thức chăm sóc con lại đánh mất quá nhiều quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình.
Chỉ đến khi biết được những lợi ích khi làm mẹ sớm giống như trường hợp bà ngoại dưới đây, chắc hẳn nhiều người sẽ thay đổi quyết định.
Câu chuyện bắt đầu từ việc một tài khoản mạng xã hội của một người phụ nữ ở Thiên Tân (Trung Quốc) đăng tải một số video chơi đùa bên cạnh một bé gái chừng 2-3 tuổi.
Điều này sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi người phụ nữ này cho biết cô bé kia là cháu ngoại của cô ấy, tức cô ấy là bà ngoại của đứa trẻ.
Ngay lập tức, nhiều người đã thực sự sốc, thậm chí là không tin mối quan hệ bà - cháu này bởi vẻ ngoài của người phụ nữ nhìn chẳng giống một người bà chút nào. Cô ấy vừa xinh, vừa trẻ và phong cách ăn mặc lại rất hợp thời trang.
Tuy nhiên người phụ nữ khẳng định cô năm nay đã ngoài 40 tuổi, lấy chồng và sinh con khá sớm. Cùng với đó, con gái của bà cũng sinh con sớm nên bà dễ dàng lên chức bà ngoại dù mới ở độ ngoài 40 tuổi.
Bên cạnh đó, dù đã làm mẹ, làm bà nhưng người phụ nữ rất chăm chút cho bản thân, chăm sóc da và tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng nên mới trẻ đẹp như hiện tại. Chính bà cũng không ngờ rằng nhờ khoe cháu gái dễ thương mà bà lại được chú ý đến vậy.
Bà nội nổi tiếng ở Indonesia thường xuyên bị nhầm là mẹ của các cháu hoặc bạn của con trai, con dâu.
Bà mẹ này bị nhầm là chị của con trai mỗi khi đi ra ngoài đường.
Cặp mẹ con cũng gây sốt mạng xã hội vì không ai biết đâu là mẹ, đâu là con?
Trên thực tế việc làm mẹ, sinh con khi còn trẻ không hẳn sẽ khiến người phụ nữ gặp nhiều bất lợi mà ngược lại, có thể đem lại nhiều lợi ích không tưởng cho cả mẹ và con. Đơn cử như chính người bà ngoại nói trên, việc làm mẹ từ sớm khiến bà có nhiều thời gian dành cho con cháu hơn. Giờ đây bà có thể giúp con cái chăm sóc các cháu một cách tốt nhất.
Ngoài ra:
Sức khỏe cả mẹ và con được đảm bảo: Khi sinh con ở độ tuổi trẻ, cơ thể người mẹ thường có khả năng phục hồi nhanh hơn. Các nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trẻ thường có ít vấn đề sức khỏe hơn trong quá trình mang thai và sinh nở. Họ cũng có khả năng duy trì mức năng lượng cao, điều này giúp cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh trở nên dễ dàng hơn.
Thích nghi cuộc sống làm mẹ tốt hơn: Phụ nữ trẻ thường có xu hướng linh hoạt hơn về tâm lý. Họ dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống sau khi sinh con. Điều này có thể giúp giảm bớt căng thẳng và lo âu mà nhiều bà mẹ gặp phải sau khi sinh.
Khả năng nuôi dạy con cái tốt hơn: Làm mẹ trẻ giúp người mẹ có thể gắn bó và hiểu con cái tốt hơn. Khi còn trẻ, người mẹ có thể dễ dàng hòa nhập vào thế giới của trẻ, từ sở thích, hoạt động cho đến phong cách sống. Điều này tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tích cực và khuyến khích sự phát triển của trẻ.
Có thời gian dài đồng hành cùng con: Sinh con khi còn trẻ cho phép người mẹ có nhiều thời gian hơn để nuôi dạy con cái. Họ có thể tham gia vào các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của trẻ, từ lúc học đi, học nói cho đến khi trưởng thành. Thời gian này rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa mẹ và con.
Phát triển sự nghiệp tốt hơn: Mặc dù việc sinh con có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng làm mẹ trẻ có thể giúp người mẹ tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp tốt hơn khi con lớn lên. Họ có thể quay lại làm việc sớm hơn và có thời gian để phát triển sự nghiệp trong khi con cái đã trưởng thành.
Sự hỗ trợ từ gia đình: Nhiều bà mẹ trẻ nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình và bạn bè. Sự hỗ trợ này không chỉ về mặt vật chất mà còn về tình cảm, giúp người mẹ cảm thấy vững vàng hơn trong việc nuôi dạy con cái.
Đem lại nhiều lợi ích cho con cái: Trẻ em sinh ra từ những bà mẹ trẻ thường có nhiều cơ hội phát triển tốt hơn về mặt thể chất và tâm lý. Các nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ này thường có sức khỏe tốt hơn và khả năng học tập cao hơn trong những năm đầu đời.