Lịch trình công việc, di chuyển thường xuyên và nhiều lý do khác nhau sẽ khiến một người mẹ bận rộn không thể duy trì việc nuôi con trực tiếp bằng sữa mẹ. Thay vào đó nhiều người lựa chọn cách vắt sữa cho con ti bình hoặc cho con dùng sữa công thức.
Thế nhưng nữ diễn viên Lan Phương vẫn giữ gìn được việc cho con bú trực tiếp dù cô đã trở lại với công việc ngay sau khi sinh con thứ 2 không lâu.
Mới đây bà mẹ tiếp tục khoe khoảnh khắc cho con gái Mia gần 11 tháng tuổi bú sữa mẹ trực tiếp ở nơi công cộng.
Tuy nhiên không ít người phải chú ý trong bức ảnh chính là hành động nghịch ngợm dễ thương của cô bé Mia. Theo đó, thay vì nằm yên ăn sữa thì con gái Lan Phương lại vừa ăn vừa chơi. Trong khi bàn tay nhỏ xíu cố gắng với lấy tóc của mẹ thì bàn chân Mia cũng giơ cao đạp vào vai mẹ.
Lan Phương cho con bú theo nhu cầu, dù là ở nhà hay nơi công cộng, nếu con đói là bà mẹ cho con ti sữa trực tiếp.
Khoảnh khắc nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu này của bé Mia khiến không ít người phải bật cười thích thú. Và đây có lẽ cũng chính là một trong những lý do khiến Lan Phương luôn cố gắng duy trì việc cho con bú trực tiếp, điều này không chỉ giúp gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng mà còn giúp cả người mẹ và đứa trẻ cảm nhận được tình yêu dành cho nhau.
Bé Mia là con gái thứ 2 của diễn viên Lan Phương và chồng Tây.
Nhóc tỳ được khen ngợi sở hữu nước da trắng bóc, đôi mắt tuyệt đẹp.
Bé giống bố ngoại quốc y đúc.
Con gái Lan Phương đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng thăm bố khi mới chỉ vài tháng tuổi.
Mia được mẹ cho đi khắp nơi để khám phá thế giới từ nhỏ.
Nhóc tỳ là một trong những sao nhí được nhiều nhãn hàng quảng cáo săn đón.
Cho con bú trực tiếp có nhiều lợi ích quan trọng đối với cả mẹ và bé, từ sức khỏe cho đến sự gắn kết tình cảm. Dưới đây là một số lợi ích chính:
1. Dinh dưỡng tối ưu
Sữa mẹ chứa tất cả các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Nó cung cấp protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và kháng thể, giúp bé phát triển khỏe mạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch.
2. Tăng cường hệ miễn dịch
Sữa mẹ chứa các kháng thể tự nhiên, giúp bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Việc cho con bú trực tiếp giúp trẻ có khả năng chống lại vi khuẩn và virus hiệu quả hơn.
3. Gắn kết tình cảm
Cho con bú không chỉ là hành động dinh dưỡng mà còn tạo ra sự gắn kết tình cảm giữa mẹ và bé. Sự tiếp xúc da kề da trong quá trình cho bú giúp tăng cường tình cảm và tạo cảm giác an toàn cho trẻ.
4. Hỗ trợ sự phát triển tâm lý
Việc cho con bú trực tiếp góp phần vào sự phát triển tâm lý của trẻ. Nó tạo ra cảm giác thoải mái và an tâm, giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc tốt hơn.
5. Tiết kiệm chi phí
Cho con bú là một cách tiết kiệm chi phí đáng kể cho gia đình. Sữa mẹ hoàn toàn miễn phí, trong khi việc mua sữa công thức có thể tốn kém rất nhiều.
6. Thuận tiện và linh hoạt
Cho con bú trực tiếp rất thuận tiện. Mẹ không cần chuẩn bị sữa công thức hay bình sữa, chỉ cần cho bé bú bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu.
7. Hỗ trợ sức khỏe của mẹ
Việc cho con bú giúp mẹ hồi phục sau sinh nhanh hơn, giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư vú và ung thư buồng trứng. Nó cũng giúp mẹ giảm cân sau khi sinh nhanh chóng hơn.
8. Tạo thói quen ăn uống lành mạnh
Trẻ được bú mẹ thường có xu hướng phát triển thói quen ăn uống lành mạnh hơn trong tương lai. Họ cũng có thể ít có nguy cơ bị béo phì và các vấn đề về sức khỏe khác.