DV nhí nổi tiếng từng bị miệt thị ngoại hình, giờ trổ nét thiếu nữ xinh như mộng khiến nhiều người vội "quay xe"

CTV
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sao nhí nổi tiếng làng Hoa Ngữ Lục Tử Nghệ quyết định rời showbiz vì không chịu được những lời miệt thị ngoại hình.

Một điều thú vị trong quá trình trưởng thành của trẻ là khả năng dậy thì thành công. Đôi khi, lúc nhỏ những đường nét trên gương mặt của trẻ chưa thực sự vỡ nét, rõ ràng khiến nhiều người vội nhận xét trẻ không có vẻ ngoài ưa nhìn, thậm chí là buông lời chê bai, miệt thị. Thế nhưng khi trưởng thành, những đứa trẻ không được đánh giá cao đó lại có thể trở nên rất xinh đẹp. Một phần là nhờ vào vẻ đẹp tự nhiên, và phần khác cũng là vì khi trẻ càng lớn, nhận thức về thẩm mỹ của trẻ sẽ giúp trẻ biết trau chuốt cho nhan sắc của bản thân.

Giống như trường hợp của sao nhí từng được xem là "viên ngọc quý" của làng giải trí Hoa Ngữ Lục Tử Nghệ. Lục Tử Nghệ sinh vào tháng 1 năm 2001, quê ở Bắc Kinh. Cô bé lớn lên trong gia đình giàu có, mẹ Lục Tử Nghệ đã nuôi dưỡng cô bé từ khi còn nhỏ, từ âm nhạc, khiêu vũ đến võ thuật, nghệ thuật. Chính vì có xuất phát điểm cao, nên dù chỉ mới 6, 7 tuổi nhưng Lục Tử Nghệ đã có kỹ năng diễn xuất rất tốt.  

Lục Tử Nghệ từng là sao nhí triển vọng của làng phim ảnh Hoa Ngữ.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đóng phim của diễn viên nhí đang trên đà phát triển, được nhiều đạo diễn nổi tiếng săn đón thì cô bé quyết định rút lui khỏi giới giải trí Hoa Ngữ. Vì lý do, sau khi thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người hâm mộ thì Lục Tử Nghệ lại bị chỉ trích, soi mói về ngoại hình. Không chịu được đả kích, những lời chê bai, miệt thị ngoại hình của mọi người nên sao nhí đã chọn cách rời showbiz, lựa chọn đi du học ở Canada.

Được biết lúc nhỏ khi tham gia diễn xuất, Lục Tử Nghệ nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả, không chỉ bởi lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt, mà còn bởi vẻ ngoài xinh xắn, đôi môi mỏng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn và chiếc cằm nhọn. Thế nhưng càng lớn thì những nét đẹp này lại càng không giữ được. Đỉnh điểm là ở độ tuổi 14, khi sao nhí Lục Tử Nghệ góp mặt và trở nên "hot rần rần" trong một vai diễn của bộ phim nổi đình đám Hoa Thiên Cốt, trong đó có sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính. 

14 tuổi, Lục Tử Nghệ bị miệt thị ngoại hình vì vẻ ngoài ngày càng mũm mĩm, kém sắc.

Nhan sắc của Lục Tử Nghệ khi xuất hiện trên màn ảnh khiến nhiều người không thể tin vào mắt mình. Cô công chúa ngọt ngào, đáng yêu thuở nhỏ nay đã không còn nữa, mà thay vào đó là một cô bé với khuôn mặt mập mạp, phẳng lì mất hết cả đường nét. Điều này đã làm đông đảo người hâm mộ cảm thấy bất mãn, vì thế mà họ đã không trù trừ buông những lời mỉa mai, chỉ trích ngoại hình của cô bé.

Chẳng hạn như "Sao nhí ngày xưa đâu rồi, sao càng ngày càng xấu thế", "Nhan sắc kém thế này mà làm ngôi sao", "Đã đến lúc cô bé nên rời khỏi làng giải trí"... Họ gõ hết chữ này đến chữ khác, không hề cảm thấy những lời bình luận này có thể làm tổn thương bất cứ ai, kể cả cô bé 14 tuổi. Những lời lăng mạ và công kích nối tiếp nhau như một làn sóng, không hề có xu hướng dừng lại và nó chính là nguyên nhân lớn khiến sao nhí Lục Tử Nghệ gần như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Lục Tử Nghệ đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi "dậy thì thành công", xuất hiện với nhan sắc thiếu nữ xinh như mộng. Từ những bức ảnh cô đăng tải lên tài khoản cá nhân, có thể thấy Lục Tử Nghệ không còn là “cô bé xấu xí” bị đám đông chế giễu nhiều năm về trước nữa.

Hiện tại, cô nàng đã "lột xác" với nhan sắc thiếu nữ xinh như mộng khiến nhiều người hâm mộ vội "quay xe".

Sau một thời gian dài cố gắng giảm cân, cô bé giờ đây đã đạt được vóc dáng mảnh mai, thon thả, đôi chân dài quyến rũ và gương mặt cân đối, rõ nét. Sự nỗ lực này đã giúp Lục Tử Nghệ tỏa sáng và nổi bật mỗi lần xuất hiện. Không những thế, việc cô nàng học cách trang điểm và có phong cách ăn mặc cực sành điệu, hiện đại đã khiến cho cô càng càng thêm phần cuốn hút.

Mặc dù chưa có động thái nào cho thấy, sao nhí nổi tiếng một thời Lục Tử Nghệ sẽ tái xuất làng điện ảnh Hoa Ngữ. Thế nhưng trước màn "lột xác" ngoạn ngục này, Lục Tử Nghệ được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm quay trở lại giới giải trí để tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của mình.

Những yếu tố quyết định đến ngoại hình của trẻ

Ngoại hình của trẻ được quyết định bởi một số yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là yếu tố di truyền. Gen di truyền từ bố mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các đặc điểm ngoại hình của trẻ, bao gồm màu da, màu tóc, mắt, chiều cao và cấu trúc cơ thể.

Ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống và sinh hoạt cũng có ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình của trẻ. Chế độ ăn uống, lối sống và mức độ hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến cân nặng, hình dạng cơ thể và sự phát triển cơ bắp của trẻ. Một chế độ dinh dưỡng cân đối, đủ dinh dưỡng và sự tập luyện thể chất thích hợp có thể góp phần vào việc trẻ phát triển một ngoại hình khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, nhận thức về thẩm mỹ được nâng cao, trẻ biết cách chăm chuốt, làm đẹp cho chính bản thân như học trang điểm, có gu thời trang cũng là yếu tố quan trọng, giúp cho vẻ bề ngoài của trẻ ngày càng thăng hạng. Việc duy trì sức khoẻ đúng cách, chăm sóc và bảo vệ cơ thể cùng với việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc phù hợp, có thể giúp trẻ có một ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn hơn.

Tuy nhiên, mọi người cũng cần hiểu rõ rằng, trẻ em đang trong quá trình phát triển và trưởng thành, nên ngoại hình của chúng có thể thay đổi theo thời gian. Các đặc điểm ngoại hình như chiều cao, hình dạng khuôn mặt, cơ thể và các đặc điểm khác có thể trải qua sự biến đổi trong suốt giai đoạn phát triển của trẻ.

Ngoài ra, quan niệm về ngoại hình cũng thay đổi theo thời gian và văn hóa. Những tiêu chuẩn vẻ ngoài và cái đẹp được xã hội đặt ra có thể thay đổi qua các thời kỳ. Điều này có thể làm cho một đứa trẻ trông khác biệt khi so sánh với tiêu chuẩn ngoại hình hiện tại, nhưng không có nghĩa là trẻ đó xấu.

Vậy nên, quan trọng nhất là mọi người cần nhận thức đúng rằng, ngoại hình không xác định giá trị và phẩm chất của một người. Mỗi đứa trẻ đều có sự đặc biệt riêng. Quan trọng hơn là chúng ta nên tôn trọng và yêu thương trẻ vì những phẩm chất, khả năng và sự phát triển của chúng, chứ không chỉ dựa trên ngoại hình bên ngoài.