G-Dragon bỏ túi 1.100 tỷ đồng trong 1 năm, một mình "gánh" cả công ty

G-Dragon tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng hàng đầu của mình trong làng giải trí khi được tiết lộ đã nhận khoản lợi nhuận hơn 60 tỷ won (khoảng 1.100 tỷ đồng) từ Galaxy Corporation trong năm 2025.

Theo truyền thông Hàn Quốc, báo cáo kiểm toán công bố ngày 6/4 cho biết, tổng chi phí “phí thanh toán” của Galaxy Corporation trong năm qua đạt khoảng 71,4 tỷ won, tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ. Trước đó, trong giai đoạn nam nghệ sĩ chưa hoạt động mạnh, con số này chỉ dao động từ 800 triệu đến 2,5 tỷ won mỗi năm.

Trong ngành giải trí, “phí thanh toán” chủ yếu là khoản chi trả cho nghệ sĩ. Sau khi loại trừ các chi phí như pháp lý, PR và vận hành, giới phân tích ước tính riêng G-Dragon có thể đã nhận hơn 65 tỷ won từ công ty.

g-dragon-nhan-loi-nhuan-1100-ty-2-1775616975.jpg
Thu nhập hơn 1.000 tỷ đồng, G-Dragon “gánh” cả công ty giải trí.

Nguồn thu khổng lồ của G-Dragon đến từ chuỗi hoạt động dày đặc trong năm qua. Sau khi phát hành album solo thứ 3 Übermensch, nam nghệ sĩ khởi động world tour quy mô lớn, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động quảng cáo.

Tour diễn bắt đầu tại Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 3, kéo dài với 39 buổi diễn tại 17 thành phố, thu hút khoảng 825.000 khán giả. Tổng doanh thu mà G-Dragon mang về cho công ty được ước tính gần 300 tỷ won.

Không chỉ vậy, nếu tính thêm các nguồn thu riêng như tiền bản quyền âm nhạc và hợp đồng cá nhân, tổng thu nhập thực tế của nam nghệ sĩ trong năm được cho là còn cao hơn đáng kể.

Sự trở lại của G-Dragon đã tạo cú hích lớn cho Galaxy Corporation. Doanh thu hợp nhất năm 2025 của công ty đạt 298,9 tỷ won, tăng 618% so với năm trước. Riêng mảng quản lý nghệ sĩ, gắn trực tiếp với hoạt động của G-Dragon, đạt 269,5 tỷ won, tăng tới 859%.

g-dragon-nhan-loi-nhuan-1100-ty-3-1775617072.jpg
 

Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 12,5 tỷ won, chính thức chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi.

Song song đó, chi phí thuê ngoài cũng tăng mạnh, đạt 94,3 tỷ won (tăng 619%), chủ yếu phát sinh từ việc tổ chức world tour quy mô lớn của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, khoản này được hạch toán riêng, không nằm trong chi phí “phí thanh toán”.

Đến nửa đầu năm 2025, Galaxy Corporation gần như vận hành theo mô hình “công ty một nghệ sĩ”, với G-Dragon là trung tâm doanh thu. Dù nửa cuối năm công ty đã chiêu mộ thêm các tên tuổi như Kim Jong-kook và Song Kang-ho, tỷ trọng đóng góp của họ vẫn không đáng kể.

Một nguồn tin trong ngành cho biết thu nhập giữa G-Dragon và các nghệ sĩ còn lại có thể chênh lệch hơn 100 lần, con số cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của công ty vào một cá nhân.

g-dragon-nhan-loi-nhuan-1100-ty-1-1775617072.jpg
 

Không thể phủ nhận “hiệu ứng G-Dragon” đã giúp Galaxy Corporation tăng trưởng vượt bậc. Vào tháng 12 năm ngoái, công ty nhận vốn đầu tư pre-IPO và được định giá khoảng 1.000 tỷ won, chính thức gia nhập nhóm “kỳ lân”. Trước khi ký hợp đồng với G-Dragon, giá trị doanh nghiệp này được cho là chưa đến 500 tỷ won.

Với những con số ấn tượng, G-Dragon không chỉ khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu mà còn cho thấy sức ảnh hưởng mang tính “đòn bẩy” đối với cả một doanh nghiệp.

Bảo Anh (T/h)