Gia Lai mở màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội mang dấu ấn vũ trụ "Say Hi"

Đại nhạc hội "Vũ trụ Say Hi" trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích như ISAAC, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, buitruonglinh, Sơn.K, Lamoon, Negav, CONGB, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Mason Nguyễn, TEZ, Juky San…

Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đối tác chiến lược sản xuất - truyền thông DatVietVAC tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đồng thời hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Điểm đáng chú ý của lễ khai mạc năm nay là lần đầu tiên một sự kiện cấp quốc gia được định hình theo mô hình Mega Concert, mang tinh thần giải trí đương đại và dấu ấn sản xuất từ "Vũ trụ Say Hi" do DatVietVAC kiến tạo. Không chỉ là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch, sự kiện còn được xem như bước khởi đầu cho một chiến lược truyền thông - giải trí xuyên suốt năm, nơi điểm đến được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc, văn hóa đại chúng và trải nghiệm cảm xúc.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch & DatVietVAC tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

Đây là lần đầu tiên một sự kiện cấp quốc gia được định hình theo mô hình Mega Concert, mang tinh thần giải trí đương đại.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, Gia Lai lựa chọn hợp tác cùng DatVietVAC với vai trò đối tác chiến lược nhằm triển khai cách tiếp cận mới trong quảng bá du lịch. Theo đó, giải trí đương đại không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà trở thành một phần của trải nghiệm điểm đến. Sự kết hợp với một đơn vị sở hữu hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí lớn được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh xu hướng du lịch đang chuyển dịch mạnh sang trải nghiệm cảm xúc và tương tác văn hóa.

Thay vì chỉ truyền thông bằng hình ảnh, Gia Lai hướng tới việc kể câu chuyện vùng đất thông qua âm nhạc, nội dung sáng tạo và các sản phẩm giải trí đại chúng. Việc đưa "Vũ trụ Say Hi" vào sự kiện cấp quốc gia đã tạo nên chuỗi kết nối giữa biểu diễn nghệ thuật, sản xuất nội dung truyền hình và chiến lược truyền thông đa nền tảng. Mô hình này giúp điểm đến duy trì sự hiện diện liên tục trên truyền thông và mạng xã hội, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm công chúng trẻ - lực lượng du khách đang định hình xu hướng mới.

Trong đêm khai mạc, đại nhạc hội "Vũ trụ Say Hi" trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích. Sự xuất hiện của các gương mặt như ISAAC, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, buitruonglinh, Sơn.K, Lamoon, Negav, CONGB, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Mason Nguyễn, TEZ, Juky San đã mang đến sức hút mạnh mẽ cho sân khấu. Không chỉ dừng ở biểu diễn, chương trình cho thấy sự chuyển dịch trong cách tổ chức sự kiện du lịch - từ trình diễn đơn thuần sang trải nghiệm giải trí đa tầng.

Đại nhạc hội "Vũ trụ Say Hi" trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích.

Các tiết mục solo, kết hợp cùng những màn trình diễn tập thể quy mô lớn đã biến sân khấu khai mạc thành một không gian lễ hội thực thụ. Khán giả không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp hòa giọng, tương tác và trở thành một phần của chương trình. Những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ trong "Vũ trụ Say Hi" tạo nên các tiết mục mới mẻ về âm nhạc lẫn dàn dựng, với hệ thống ánh sáng, vũ đạo và thiết kế sân khấu mang đậm tinh thần concert hiện đại.

Điểm nhấn cảm xúc của đêm diễn là tiết mục mashup Còn gì đẹp hơn và Khát vọng làm người Việt Nam, nơi tinh thần tự hào dân tộc hòa quyện cùng năng lượng âm nhạc trẻ trung. Khoảnh khắc này đã tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và khán giả, góp phần đẩy không khí chương trình lên cao trào. Đêm diễn khép lại bằng tiết mục WALK, kết thúc đại nhạc hội trong nguồn năng lượng bùng nổ.

Điểm nhấn cảm xúc của đêm diễn là tiết mục mashup "Còn gì đẹp hơn" và "Khát vọng làm người Việt Nam".

Không dừng lại ở một đêm sự kiện, Năm Du lịch Quốc gia 2026 còn được xây dựng theo hướng kéo dài trải nghiệm thông qua hệ sinh thái nội dung. Sau lễ khai mạc, các hoạt động truyền thông và sản phẩm giải trí tiếp tục được triển khai, trong đó nổi bật là chương trình truyền hình thực tế sinh tồn Say Hi Rực Rỡ, dự kiến ghi hình tại Gia Lai.

Trong chương trình này, các nghệ sĩ sẽ tham gia hành trình khám phá cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên và không gian duyên hải miền Trung, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa qua các thử thách thực tế. Qua đó, chính vùng đất trở thành bối cảnh sống của nội dung giải trí, giúp hình ảnh điểm đến được lan tỏa liên tục trên các nền tảng số và cộng đồng người hâm mộ.

Song song với yếu tố giải trí hiện đại, lễ khai mạc vẫn giữ vai trò tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống. Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo cấu trúc 4 chương: Khởi nguyên, Linh khí đại ngàn, Hào khí Tây Sơn và Đại ngàn chạm biển xanh, tạo nên hành trình cảm xúc từ cội nguồn đến tương lai. Các chất liệu văn hóa Tây Nguyên như không gian cồng chiêng, vũ điệu dân gian, âm nhạc truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, vừa giữ chiều sâu bản sắc vừa tạo sự gần gũi với khán giả đương đại.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa du lịch và công nghiệp giải trí cho thấy một hướng đi mới của ngành du lịch Việt Nam. Trong đó, điểm đến không chỉ được quảng bá mà còn được "trải nghiệm hóa" thông qua văn hóa đại chúng và hệ sinh thái truyền thông, mở ra kỳ vọng về một mô hình phát triển bền vững và giàu sức lan tỏa.

MAI QUỲNH