Giá xăng dầu thế giới: Chênh lệch giá cao nhất 7 năm qua và dự báo

Giá xăng dầu thế giới hiện tại khiến các nhà đầu tư lo ngại về đợt "sóng" chênh lệch giá cao nhất trong 7 năm qua.
gia-xang-dau-the-gioi-1624429591.jpg

Phiên giao dịch sáng nay, 22/6 (giờ Việt Nam), dầu WTI trên đà tăng mạnh nhất trong 1 tháng, trong bối cảnh đồng USD yếu hơn và khi chênh lệch thời gian chính tăng lên cùng với kỳ vọng nguồn cung tiếp tục giảm tại trung tâm lưu trữ lớn nhất ở Mỹ.

Cụ thể, dầu WTI giảm 0,18 USD/thùng tương ứng 0,24% xuống mức 73,48 USD/thùng; Dầu Brent tăng 1,39 USD/thùng tương ứng 1,89% lên mức 74,90 USD/thùng.

Giá dầu tiếp đà tăng nhẹ khi mà thị trường dầu thô tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực mới về triển vọng cải thiện nhu cầu tiêu khi tiến độ triển khai các chương trình vắc-xin Covid-19 được đẩy mạnh, vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là tại Trung Quốc với hơn 1 tỷ liệu vaccine Covid-19 đã được triển khai.

Giá dầu ngày 22/6 có chiều hướng đi lên còn do lo ngại bão Claudette đang diễn ra tại nhiều bang tại Mỹ sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Mỹ.

Giá xăng của Mỹ đã tăng lên mức cao mới trong 7 năm trên 3 USD/gallon trong tuần trước mặc dù dự trữ xăng tăng 10,5 triệu thùng trong 3 tuần qua, gấp gần 4 lần so với dự báo.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nhu cầu xăng của quốc gia Bắc Mỹ vào khoảng 9 triệu thùng/ngày vào tuần trước nữa, trở lại mức trước đại dịch. Nhưng số liệu hàng tuần đã tiếp tục cho thấy lượng dự trữ lớn hơn tiêu thụ.

Theo các chuyên gia nhận định, mức chênh lệch khoảng cách giá giữa các hợp đồng tương lai tăng lên mức mạnh nhất trong khoảng 7 năm qua.

Trước đó, khoảng cách này chỉ đạt khoảng 1 USD/thùng trong hai giai đoạn là năm 2008 và từ giữa năm 2013 đến giữa năm 2014. Nhưng với giá dầu đều trên 100 USD/thùng.

Bank of America Corp hiện đã dự báo rằng: Dầu có thể tăng lên 100 USD/thùng trong năm tới khi nhu cầu đi lại phục hồi, đưa ra lời kêu gọi mạnh nhất trong số các nhà dự báo lớn về mức tăng trở lại 3 con số.

Giá bán các loại xăng dầu trong nước hôm nay được áp dụng theo kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 11/6/2021.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được áp dụng như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.048 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 20.164 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.448 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 14.412 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.954 đồng/kg.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật