Tối 27/5, đêm bán kết MGI All Stars trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhan sắc khi quy tụ 56 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ gây bàn luận bởi những màn trình diễn trên sân khấu, cuộc thi năm nay còn khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi ban tổ chức quyết định công khai toàn bộ điểm số từ từng giám khảo dành cho các thí sinh.
Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Hương Giang được đánh giá có phong độ ổn định xuyên suốt đêm thi, đặc biệt nổi bật ở kỹ năng trình diễn và thần thái sân khấu. Người đẹp cũng được nhiều khán giả dự đoán sẽ nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao. Tuy nhiên, ở phần thi mặt mộc, Hương Giang bất ngờ nhận điểm 5 từ giám khảo Omar Harfouch, khiến không ít khán giả tranh cãi.
Không riêng đại diện Việt Nam, nhiều thí sinh khác cũng nhận về các mức điểm khá thấp như 1, 2, 3 hay 4 từ vị giám khảo này. Điều đó nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Một bộ phận khán giả cho rằng cách chấm điểm của Omar Harfouch quá khắt khe, thậm chí gây sốc khi đặt cạnh mặt bằng điểm số của các giám khảo còn lại. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc chấm thi phụ thuộc vào góc nhìn, tiêu chí và quan điểm cá nhân của từng giám khảo nên khó tránh khỏi sự chênh lệch.

Hương Giang nhận điểm 5 trong phần thi mặt mộc từ giám khảo Omar.

Cách cho điểm của vị ban giám khảo này nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Giữa lúc tranh cãi ngày càng lan rộng trên mạng xã hội, Omar Harfouch đã chính thức lên tiếng giải thích về cách chấm điểm của mình.
"Tôi hiểu sự thất vọng của công chúng đối với những số điểm mà tôi đưa ra hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm điểm không chỉ dựa trên riêng đêm thi này. Đây là một quá trình tuyển chọn kéo dài, sẽ tiếp tục vào ngày mai và ngày 30.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp, từng làm giám khảo cho những cuộc thi như Elite Model Look, Miss Europe và giữ vai trò Chủ tịch ban giám khảo tại Top Model Monaco, tôi cần phải giữ sự nhất quán trong các đánh giá của mình.
Những lá phiếu của tôi tối nay, ngày mai và trong đêm chung kết phải phù hợp với những tiêu chuẩn mà tôi đã áp dụng trước đây và sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai. Đây không phải là quyết định nhất thời. Công chúng luôn ghi nhớ, so sánh và mong đợi sự nhất quán", ông nói.

Omar khẳng định, số điểm được chấm dựa trên kinh nghiệm nhiều năm tích luỹ khi làm giám khảo của các cuộc thi khác.

Theo Omar Harfouch, những lá phiếu ở bán kết, các vòng tiếp theo và cả đêm chung kết đều phải dựa trên cùng một hệ tiêu chuẩn mà ông đã áp dụng từ trước đến nay. Nam giám khảo cho rằng công chúng có thể nhớ, so sánh kết quả giữa các mùa giải và kỳ vọng sự công bằng, đồng nhất từ ban giám khảo, thay vì những quyết định mang tính cảm xúc nhất thời.
Omar Harfouch sinh năm 1969 là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp gốc Li-băng, đồng thời được biết đến với vai trò doanh nhân và nhà hoạt động nhân đạo. Omar Harfouch có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ông từng đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều sân chơi danh tiếng như Elite Model Look, Miss Europe và giữ vị trí Chủ tịch ban giám khảo Top Model Monaco, qua đó được đánh giá cao về chuyên môn và tính nhất quán.
Ông từng được Tổ chức Miss Universe mời vào hội đồng giám khảo đêm chung kết mùa giải 2025 tổ chức tại Thái Lan. Tuy nhiên, Omar Harfouch sau đó bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi vị trí giám khảo vì cho rằng quá trình chấm thi thiếu sự minh bạch.
Chia sẻ về quyết định này, ông cho biết: "Với tư cách là thành viên ban giám khảo của Miss Universe, tôi muốn bày tỏ sự bối rối và lo ngại sâu sắc sau khi phát hiện qua mạng xã hội rằng một ban giám khảo 'tạm thời' đã chọn ra 30 thí sinh vào vòng chung kết mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên chính thức nào trong 8 giám khảo, bao gồm cả tôi".