"Giật mình" trước mặt mộc của Top 3 Miss World Vietnam 2022: Tân Hoa hậu chuẩn nữ thần, á hậu không kém cạnh

CTV
Khi không có sự hỗ trợ của phấn son, top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam vẫn xinh đẹp long lanh chứ không hề kém sắc.

Sau hơn 4 tháng hành trình, cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện Ocean Flotus danh giá. Vượt qua hàng nghìn thí sinh trên khắp đất nước, Top 3 cô gái xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện trong sự thuyết phục: Tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2: Nguyễn Phương Nhi.

Bên cạnh những màn thể hiện vô cùng xuất sắc trong suốt hành trình vừa qua, bộ 3 người đẹp cũng khiến dân tình hết sức tò mò về sự "lột xác" ngoại hình ở hiện tại và trước đây. Đặc biệt, nhan sắc mộc mạc không phấn son của cả 3 cô nàng cũng là đề tài được dân tình quan tâm bậc nhất.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Không chỉ có kỹ năng trình diễn, phong thái, lối giao tiếp, ứng xử và khả năng nói tiếng Anh ấn tượng, Tân Hoa hậu còn được đánh giá cao về mặt ngoại hình. Đặc biệt, Huỳnh Nguyễn Mai Phương còn nổi tiếng với gương mặt mộc hoàn hảo, làn da trắng mịn "búng ra sữa".

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-62-90 cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Suốt chặng đường tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương luôn thể hiện bản thân là gương mặt xứng đáng cho ngôi vị cao quý nhất cuộc thi.

Khi không có sự hỗ trợ của son phấn, Mai Phương ghi điểm với đường nét gương mặt thanh tú, nét nào ra nét đó gần như không khuyết điểm.

Làn da mịn màng, sống múi cao, gương mặt góc cạnh cùng nụ cười rạng rỡ là những ưu điểm khiến cô nàng dễ dàng "hớp hồn" đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi makeup sương sương, tô son điệu đà thì mỹ nhân gốc Đồng Nai cũng nổi bật với vẻ dịu dàng, trong sáng.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Sinh năm 2001, quê Cần Thơ, Bảo Ngọc không chỉ gây ấn tượng với nét đẹp Á Đông mà còn bởi chiều cao nổi bật 1,85 m. Nhờ biểu cảm tự tin, catwalk chuyên nghiệp và tấm lòng quảng đại, cô nàng đã thắng giải Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái.

Tuy có chiều cao vô cùng ấn tượng, nhưng Bảo Ngọc không phải người thuộc hệ mình dây mà vẫn sở hữu số đo ba vòng ấn tượng 87-63-98 cm.

Nụ cười duyên dáng cùng visual chuẩn Á Đông giúp cô nàng cứ mặc áo dài là lại khiến cõi mạng chao đảo.

So với Tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương là nữ thần mặt mộc, Bảo Ngọc không sở hữu làn da quá hoàn hảo. Tuy nhiên, cô nàng vẫn có gương mặt xinh đẹp cuốn hút khi không có sự hỗ trợ của phấn son.

Nét đẹp trong sáng, thuần khiết và nụ cười trong trẻo của nàng Á hậu 1 được đánh giá cao.

Với những khuyết điểm nhỏ về làn da như mụn, Bảo Ngọc hoàn toàn có thể chữa trị và lấy lại visual mộc mạc hoàn hảo.

Nguyễn Phương Nhi

Là đại diện đến từ xứ Thanh, Phương Nhi gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với fan sắc đẹp nhờ vào gương mặt thanh tú, thần thái kiêu sa thuần khiết cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Ngoài bảng thành tích hoạt động ấn tượng, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 còn có lợi thế ngoại ngữ lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt, cô nàng 10X còn thắng cả giải phụ thí sinh có làn da đẹp nhất.

Á hậu 2 có vẻ đẹp trong trẻo, phù hợp tiêu chí Hoa hậu Thế giới lẫn Hoa hậu Quốc tế. Làn da trắng mịn phát sáng cũng là một trong những yếu tố giúp cô nàng nổi bần bật giữa dàn thí sinh.

Phương Nhi sở hữu số đo hình thể khá ấn tượng, với chiều cao 1,72 m cùng số đo 78-59-91 cm. Vòng eo của cô nàng được đánh giá là bé nhất trong số các thí sinh tại cuộc thi năm nay.

Trong những hình ảnh đời thường không phấn son và chẳng chải chuốt cầu kì, Phương Nhi vẫn đẹp toả sáng hệt nữ thần học đường.