Gọi tên con khi bị lạc là cách làm "sai bét", chuẩn nhất là hét lên CÂU NÀY sẽ thấy con sau 5 phút

Lời khuyên của Jess nhận được sự đồng tình từ rất nhiều phụ huynh, trong đó có Krista Piper - một bà mẹ từng áp dụng thành công ngay trong tình huống căng thẳng.

Khi đưa con đi du lịch, điều khiến cha mẹ lo lắng nhất chính là viễn cảnh con mình bị lạc. Ở sân bay đông đúc, trong sảnh khách sạn, giữa công viên giải trí hay cả những phòng trưng bày nghệ thuật yên tĩnh… chỉ cần cha mẹ quay lưng một giây, những đứa trẻ hiếu động đã có thể biến mất khỏi tầm mắt.

Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh không chỉ phải đối phó với tiếng khóc, sự quấy nhiễu, mà còn luôn nơm nớp sợ hãi mất dấu con.

Trên nền tảng TikTok, Jess Martini - một bà mẹ người Mỹ có ba con - từng chia sẻ ba mẹo cực kỳ hữu ích để nhanh chóng tìm lại trẻ khi chẳng may bị lạc.

Ảnh minh họa

Cô cho rằng việc "gọi to tên con" mà nhiều cha mẹ hay áp dụng là cách làm sai bét, càng dễ khiến con gặp nguy hiểm. Thay vào đó, cô đưa ra phương pháp “nhìn to trong khi tìm kiếm” và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng phụ huynh.

Mẹo 1: Hét thật to để kêu gọi sự giúp đỡ

Trong trường hợp trẻ bị lạc, hành động đầu tiên mà Jess khuyên cha mẹ nên làm chính là hét to để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Cô giải thích: nếu trẻ chỉ vô tình bị cuốn hút bởi thứ gì đó trên đường và đi xa bố mẹ, tiếng gọi lớn có thể khiến trẻ nghe thấy và tự quay về. Trong tình huống xấu hơn - chẳng hạn nếu có kẻ xấu lợi dụng - việc cha mẹ liên tục hô to có thể khiến chúng hoảng sợ và buộc phải rời bỏ đứa trẻ.

Mẹo 2: Mô tả ngoại hình của trẻ, không chỉ gọi tên

Thông thường khi hoảng loạn, cha mẹ hay phản xạ gọi tên con. Nhưng trong những nơi đông người, cách này không hiệu quả bằng việc mô tả rõ ràng đặc điểm nhận diện của trẻ.

Jess khuyên rằng hãy mô tả ngắn gọn và to rõ: độ tuổi của trẻ, trang phục đang mặc, màu sắc nổi bật, hoặc chiều cao tương đối. Việc mô tả như vậy giúp những người xung quanh ngay lập tức hình dung được và hỗ trợ tìm kiếm nhanh hơn.

Để đề phòng, Jess còn nhắc rằng trước mỗi chuyến đi, cha mẹ nên chụp một bức ảnh toàn thân của trẻ - phòng khi có sự cố xảy ra, việc chia sẻ thông tin sẽ dễ dàng và chính xác hơn.

Ảnh minh họa

Mẹo 3: Dạy trẻ đứng yên và tìm người lớn có thể giúp đỡ

Bên cạnh các phương pháp ứng phó, Jess nhấn mạnh việc dạy trẻ kỹ năng an toàn ngay từ nhỏ.

Trẻ cần hiểu rằng: nếu không tìm thấy bố mẹ, hãy đứng yên tại chỗ, đừng chạy lung tung. Trong môi trường công cộng, trẻ nên chủ động tìm đến nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ hoặc người lớn có đồng phục để nhờ giúp đỡ.

Một câu chuyện thực tế chứng minh hiệu quả

Lời khuyên của Jess nhận được sự đồng tình từ rất nhiều phụ huynh, trong đó có Krista Piper - một bà mẹ từng áp dụng thành công ngay trong tình huống căng thẳng.

Krista kể lại rằng con gái 3 tuổi của cô, bé Lily, từng bị lạc trong một khu vui chơi rộng gần bằng cả một bảo tàng khoa học. Trong lúc hoảng loạn, cô chợt nhớ đến phương pháp của Jess. Cô lập tức ngừng hét tên con và thay vào đó, hét thật to: “Bé gái áo hồng - áo hồng Minnie Mouse!”

Những phụ huynh xung quanh nhanh chóng lặp lại câu mô tả đó. Chỉ 5 phút sau, một người mẹ đứng phía xa đã tìm thấy bé Lily và gọi lớn: “Tôi tìm thấy con bé rồi!”.

Krista xúc động chia sẻ rằng phương pháp này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cô tự chạy vòng quanh tìm kiếm. Sau trải nghiệm ấy, cô khẳng định: trong mọi trường hợp - dù là trẻ em, thú cưng hay thậm chí đồ vật có thể chạy lung tung - mô tả đặc điểm sẽ mang lại kết quả nhanh hơn nhiều so với việc chỉ gọi tên.

Jess Martini sau đó cũng đăng tải video cảm ơn Krista vì đã lan tỏa kinh nghiệm hữu ích này đến nhiều cha mẹ hơn nữa.

Ảnh minh họa

Một phương pháp nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nên ghi nhớ

Jess thừa nhận rằng cách làm này đôi khi có thể khiến cha mẹ cảm thấy hơi lố bịch hay ngượng ngùng. Tuy nhiên, lợi ích của nó thì rất rõ ràng: nhờ mô tả ngoại hình, những người xung quanh sẽ lập tức tập trung vào một nhóm đặc điểm cụ thể, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và dễ dàng phát hiện ra trẻ. Nếu thực sự có tình huống xấu xảy ra, những kẻ xấu cũng khó lòng dẫn trẻ đi mà không bị chú ý.

Dù phương pháp này có thể được điều chỉnh tùy theo môi trường và quốc gia, nhưng với tư cách là cha mẹ, việc ghi nhớ nó chắc chắn tốt hơn là chẳng bao giờ biết đến - bởi chỉ một lần hữu ích thôi cũng đã đủ cứu một tình huống nguy hiểm.

CHI CHI