Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải

Khoảng 765 cây xanh dọc sông Tô Lịch sẽ được di dời để phục vụ việc thi công gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải

Ghi nhận của PV dọc sông Tô Lịch (đoạn đường Láng) những ngày gần đây, hàng cây xanh ngát đang bị di dời để nhằm thi công dự án cống bao thu gom nước thải sông Tô Lịch.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 2).

Được biết, đây là gói thầu số 2 của dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 3).

Sẽ có khoảng 765 cây xanh bị ảnh hưởng do dự án xây dựng cống bao thu gom nước thải sông Tô Lịch, trong đó có 590 cây đô thị và 175 cây không thuộc danh mục cây đô thị.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 4).

Những cây tạo bóng mát được trồng từ 1-20 năm như bàng, bằng lăng, ban tím, đa, đề... sẽ được đánh chuyển và sẽ được trồng hoàn trả sau khi thi công xong.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 5).

Đối với các loại cây không thuộc cây đô thị như: dâu da, trứng cá... và một số cây đô thị bị chết thì chặt hạ, thu hồi gỗ và thanh lý nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 6).

Các công nhân bắt đầu tiến hành đào cây.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 7).

Trước đó, tháng 5/2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội đã khởi công gói thầu số 2 và số 3 Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dài hơn 21km, thu gom nước thải từ các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 8).

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá là dự án với vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ, là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam. Dự án do nhà thầu TEKKEN (Nhật Bản) triển khai bằng công nghệ khoan kích ngầm. Đây là công nghệ lần đầu tiên áp dụng tại Hà Nội, bảo đảm việc thi công các hạng mục cống thoát nước có độ sâu dưới 5 mét không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, không cần giải phóng mặt bằng.

Dân sinh - Hà Nội: Di chuyển hơn 700 cây xanh để xây dựng cống thu gom nước thải (Hình 9).

Sau khi hoàn thành đây sẽ là hy vọng giải cứu nhiều con sông "chết" ở Hà Nội, trong đó có sông Tô Lịch.