Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng năm học 2021 – 2022

Chiều 23/4, sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin chính thức về việc dừng tuyển sinh hệ song bằng THCS năm học 2021 -2022.

Tại buổi trao đổi với báo chí chiều 23/4, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở GD-ĐT chính thức chỉ đạo các trường không tuyển mới học sinh lớp 6 chương trình đào tạo song bằng IGCSE tại các trường THCS tham gia đề án từ năm học 2021 - 2022.

bat-dau-nong-voi-tuyen-sinh-lop-6-1-4454-1619221461.jpeg
Hà Nội chính thức dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng. Ảnh: Tiền Phong

Trả lời câu hỏi của PV về thông tin cơ quan Công an đang điều tra liên quan các trường đào tạo song bằng, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: “Việc dừng tuyển sinh lớp 6 năm tới không liên quan đến điều tra của ngành Công an. Việc dừng này là theo tiến độ đề án”.

Chánh văn phòng sở GD&ĐT Hà Nội ông Lê Hồng Chung nói thêm, cục cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) có đến làm việc với sở GD&ĐT Hà Nội và các trường đề nghị cung cấp thông tin về đào tạo chương trình song bằng. "Tuy nhiên, họ thu thập các thông tin liên quan để phục vụ việc gì là thuộc về ngành công an, Sở không thể nắm được", ông Hồng Chung nói.

Vấn đề đặt ra hiện nay, nhiều phụ huynh đang hoang mang khi đã mất rất nhiều thời gian ôn luyện cho con chuẩn bị thi chương trình này, bất ngờ nhận được thông tin dừng tuyển sinh của Hà Nội. Những phụ huynh cho con theo học chương trình tại các trường THCS cũng lo lắng về tương lai của học sinh khi chương trình chỉ thí điểm một thời gian ngắn và chưa có kế hoạch cho những năm tiếp theo.

Trong khi ngày 13/4 vừa qua, sở GD&ĐT Hà Nội vẫn ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022, trong đó có nội dung hướng dẫn tuyển tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng với phương thức tuyển sinh cụ thể; cách tính điểm chuẩn cũng như phê duyệt 350 chỉ tiêu cho 7 trường THCS như những năm trước.

"Chúng tôi rất tiếc khi thông tin đề án không đến rộng rãi với phụ huynh nên cha mẹ học sinh không nắm được", ông Tiến nói.

Chương trình song bằng là gì?

Điểm chung của chương trình "song bằng" ở cả cấp THCS và THPT là song song học cả chương trình của bộ GD-ĐT và chương trình của Cambridge giáo dục quốc tế (CIE), theo các phân khúc tương ứng với các bậc học theo quy định của bộ GD-ĐT.

Chương trình Cambridge giáo dục quốc tế (CIE) là chương trình chuẩn hóa giáo dục quốc tế cho học sinh phổ thông từ 5-19 tuổi. Chương trình chia theo các cấp với các chuẩn đầu ra và bằng cấp được công nhận ở nhiều nước trên thế giới.

Ở cấp tiểu học, chuẩn đầu ra là Cambridge Primar, bậc THCS chuẩn đầu ra là Cambridge Lower Secondary và IGCSE, và ở bậc THPT, học sinh sẽ nhận bằng A Level, tương đương với dự bị đại học. Bằng A Level được nhiều trường ĐH tại Mỹ, Canada và một số nước trong khu vực như Singapore công nhận.

Như vậy, nếu theo hệ thống này, các học sinh vào lớp 6 ở Việt Nam bắt đầu học chương trình Cambridge Lower Secondary, và sau khi kết thúc THCS thi để lấy chứng chỉ IGCSE. Khi có chứng chỉ này, học sinh học tiếp bậc THPT để lấy bằng A Level ở trong hoặc ngoài nước. Cùng với đó, học sinh vẫn có bằng tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT của Việt Nam cấp.

Khi tổ chức thí điểm ở bậc THCS, lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội khi đó cho biết chương trình song bằng tại các trường công lập ở Hà Nội được UBND thành phố hỗ trợ kinh phí, nên mức học phí phải đóng góp thấp hơn nhiều lần so với học ở trường quốc tế.