Không khí mát mẻ tại Hà Nội được dự báo chỉ duy trì thêm trong thời gian ngắn trước khi nắng nóng quay trở lại. Cuối tuần này, nhiệt độ cảm nhận tại nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C, song đợt nóng được nhận định sẽ không kéo dài nhiều ngày.
Trong ngày 11/6, thời tiết Thủ đô vẫn khá dễ chịu với nền nhiệt không quá cao. Nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều dao động khoảng 31 - 32 độ C, thấp hơn đáng kể so với những đợt nắng nóng xuất hiện trước đó.
Báo điện tử Tiền Phong cho biết, từ ngày 12/6, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Dù nhiệt độ không khí có thể chưa chạm ngưỡng nắng nóng theo quy định, cảm giác thực tế ngoài trời sẽ nóng hơn nhiều, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cảm nhận được dự báo ở mức 37 - 38 độ C.

Sang ngày 13/6, Hà Nội có khả năng bước vào một đợt nắng nóng mới. Theo các dự báo hiện nay, từ ngày 13 đến 15/6, trời ít mây, nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 độ C. So với đầu tuần, nền nhiệt tăng thêm từ 5 - 7 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 28 - 30 độ C.
Đến các ngày 16 và 17/6, nắng nóng có thể đạt cường độ mạnh hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo khoảng 37 độ C. Tại khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều công trình xây dựng và bề mặt hấp thụ nhiệt, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể lên tới 41 - 42 độ C.

Tuy nhiên, các mô hình dự báo hiện vẫn nghiêng về khả năng đợt nóng lần này diễn ra trong thời gian ngắn. Kịch bản phổ biến cho thấy Hà Nội chỉ trải qua khoảng hai ngày nắng nóng mạnh vào cuối tuần trước khi nhiệt độ giảm dần. Dù vậy, vẫn có một số dự báo cho rằng thời tiết oi nóng có thể kéo dài thêm vài ngày sau đó.
Báo điện tử Tiền phong cũng nhấn mạnh, nắng nóng tại Hà Nội được dự báo có thể chuyển biến đáng kể từ giữa tháng. Theo các dự báo mới nhất, từ tối 14/6, miền Bắc có khả năng bước vào một đợt mưa dông diện rộng do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với điều kiện khí quyển thuận lợi cho đối lưu phát triển.
Ngoài ra, khoảng ngày 15 - 16/6 có thể xuất hiện một đợt gió Đông Bắc cường độ yếu. Nếu xảy ra, hiện tượng này sẽ góp phần hạ nhiệt đôi chút, song khó tạo ra đợt thời tiết mát mẻ rõ rệt như những ngày đầu tháng. Riêng tại Hà Nội, mưa được dự báo gia tăng rõ rệt trong các ngày 15 và 16/6. Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm. Ban ngày vẫn có khả năng xuất hiện mưa nhưng cường độ thường nhỏ hơn và phân bố không đồng đều giữa các khu vực.
Báo Lao động cho biết, theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng xuất hiện thêm các đợt không khí mát đủ mạnh để làm giảm sâu nhiệt độ tại miền Bắc trong nửa cuối tháng 6 là không lớn. Dù đợt mưa dông dự báo xuất hiện từ giữa tháng có thể giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm đáng kể, đưa nhiệt độ cao nhất trong ngày xuống dưới ngưỡng nắng nóng và mang lại cảm giác dễ chịu hơn sau những ngày oi bức, đây nhiều khả năng chỉ là diễn biến ngắn hạn. Sau khi mưa suy giảm, nắng nóng đặc trưng của mùa hè được dự báo sẽ sớm quay trở lại và tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại một số khu vực thấp trũng.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc Hà Nội xuất hiện mưa to trong hai ngày 15 - 16/6 không đồng nghĩa thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái khô ráo ngay sau đó. Đợt mưa này có khả năng kéo dài thêm trong những ngày tiếp theo, dù cường độ và phạm vi ảnh hưởng hiện vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của các hình thế thời tiết trong khu vực.
Trước diễn biến thời tiết này, người dân nên chủ động các biện pháp chống nóng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khung giờ cao điểm và bổ sung đủ nước cho cơ thể khi hoạt động ngoài trời.