Trong những năm đầu đời, não bộ của trẻ phát triển với tốc độ vượt bậc, đặc biệt là khả năng tiếp nhận ngôn ngữ. Việc cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm không chỉ giúp hình thành phản xạ tự nhiên mà còn mở ra cánh cửa để trẻ hòa nhập với môi trường quốc tế trong tương lai.
Thực tế cho thấy, những đứa trẻ được học tập trong môi trường song ngữ hoặc quốc tế thường tự tin hơn, linh hoạt hơn trong giao tiếp và có lợi thế rõ rệt khi lớn lên.
Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân của hot mom Chu Thanh Huyền, cô đăng tải clip bài kiểm tra phần học tiếng Anh của con trai Lido ở trường, hút gần 400 nghìn lượt xem.

Trong video là phần hỏi - đáp giữa bé Lido và cô giáo ngoại quốc. Những phản ứng và cách trả lời của con trai Quang Hải nhận được nhiều lời khen ngợi từ chính cô giáo và rất nhiều cư dân mạng.
Theo đó, ngay khi cô giáo gửi lời chào và hỏi bé Lido hiện tại đang cảm thấy thế nào, cậu nhóc ngay lập tức phản xạ lại, gửi lời chào tới cô giáo cùng lời ấm áp "I'm happy" (Con cảm thấy vui ạ - Tạm dịch), rồi đưa tay lên má để bộc lộ cảm xúc.

Sau đó, con trai Quang Hải liên tục gọi tên được các loại quả bằng tiếng Anh và đếm số từ 1-10 bằng tiếng Anh, dưới sự chỉ bảo của cô giáo rất trôi chảy và chính xác.


Phần kiểm tra ngoại ngữ đầy đáng yêu của con trai Quang Hải - Chu Thanh Huyền khiến ai nấy đều tấm tắc khen ngợi cậu nhóc là đứa trẻ thông minh và có năng khiếu nhiều về ngoại ngữ. Vậy nhưng hot mom 9X lại đùa "Này lại học vẹt rồi!".

Nhiều người dành lời khen ngợi cho bài kiểm tra của cậu nhóc 21 tháng tuổi.
Được biết, Lido - quý tử của cầu thủ Quang Hải và bà xã đại gia Chu Thanh Huyền sinh vào tháng 7/2024, hiện tại được gần 2 tuổi. Cậu nhóc đi học mầm non sớm tại một trường quốc tế có tiếng, học phí khoảng 100 triệu/năm học.

Vợ chồng Chu Thanh Huyền, Quang Hải vững kinh tế nên rất đầu tư về giáo dục cho con trai.

Chu Thanh Huyền vừa phát triển kinh doanh nhưng vẫn vừa đảm đương việc nuôi và dạy dỗ con trai, cô có nhiều phương pháp dạy con được mẹ bỉm khen ngợi.
Bé Lido tỏ ra mạnh dạn, tự tin trong ngày đầu đến lớp, trong khi bố mẹ ân cần đưa đón và lo lắng dõi theo. Trong những ngày sau đó, bé Lido cũng hợp tác nhanh với việc đi lớp và theo học. Nhất là việc tiếp xúc với tiếng Anh, Lido chưa đầy 20 tháng tuổi đã biết đếm số bằng tiếng Anh.

Vợ chồng Quang Hải luôn cố gắng là người đưa đón con trai đi học mỗi ngày và theo dõi sát sao nếp sinh hoạt của bé.
Trước đó, video học tiếng Anh cùng mẹ Chu Thanh Huyền cũng hút hàng triệu lượt xem.
Cho trẻ học tiếng Anh từ sớm giống như trường hợp của bé Lido nhà Quang Hải là một quyết định đúng đắn, nhưng cách học như thế nào mới là điều quan trọng.
Trước hết, cha mẹ nên tạo môi trường tiếp xúc tự nhiên thay vì ép buộc. Trẻ nhỏ học tốt nhất thông qua việc nghe và bắt chước, vì vậy hãy để tiếng Anh xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày như qua bài hát, hoạt hình, hoặc những câu giao tiếp đơn giản.
Khi trẻ cảm thấy vui vẻ và thoải mái, việc tiếp thu ngôn ngữ sẽ diễn ra một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn môi trường học phù hợp đóng vai trò then chốt. Những trường mầm non quốc tế hoặc lớp học có giáo viên bản ngữ sẽ giúp trẻ hình thành phát âm chuẩn ngay từ đầu và làm quen với cách giao tiếp tự nhiên.
Không chỉ học ngôn ngữ, trẻ còn được tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại, khuyến khích sự tự tin và khả năng phản xạ – những yếu tố rất quan trọng trong việc học ngoại ngữ.
Ngoài môi trường học, sự đồng hành của cha mẹ cũng là yếu tố không thể thiếu. Dù không giỏi tiếng Anh, cha mẹ vẫn có thể cùng con học thông qua các hoạt động đơn giản như đọc truyện tranh song ngữ, xem video học tập hay cùng con chơi những trò chơi có yếu tố tiếng Anh.
Khi trẻ cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành, chúng sẽ có thêm động lực và hứng thú trong việc học.
Một yếu tố quan trọng khác là sự kiên nhẫn. Học ngôn ngữ là một quá trình dài, không thể “đốt cháy giai đoạn”. Có những thời điểm trẻ chưa thể nói được nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là trẻ không tiếp thu.
Cha mẹ cần tin tưởng vào quá trình phát triển tự nhiên của con, tránh so sánh với những đứa trẻ khác để không tạo áp lực không cần thiết.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là trẻ nói được bao nhiêu từ tiếng Anh, mà là trẻ có yêu thích việc học hay không. Khi niềm vui được đặt lên hàng đầu, trẻ sẽ chủ động khám phá và phát triển khả năng ngôn ngữ một cách bền vững.
Việc đầu tư cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm, đặc biệt trong môi trường quốc tế, không chỉ là học một ngôn ngữ mà còn là hành trang giúp trẻ tự tin bước ra thế giới trong tương lai.