Học trường quốc tế 600 triệu/năm, con gái Đông Nhi 5 tuổi tự quay clip nói tiếng Anh, chất giọng như chim hót

Đoạn clip bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng nói tiếng Anh đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Khi tiếng Anh trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày, trẻ không chỉ tự tin hơn trong giao tiếp mà còn có điều kiện mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy linh hoạt. Cũng vì vậy, không ít gia đình sẵn sàng đầu tư cho con theo học các chương trình quốc tế từ sớm, với mong muốn tạo nền tảng ngoại ngữ vững chắc cho tương lai. Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng như vậy.

Mới đây, đoạn vlog bé Winnie quay lại toàn bộ quá trình làm vệ sinh mặt trước khi đi ngủ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ bởi khả năng hoạt ngôn, tương tác qua màn hình điện thoại một cách nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn và đáng yêu; con gái Đông Nhi còn thể hiện trình độ ngoại ngữ “không phải dạng vừa”.

Winnie quay vlog kể về các bước vệ sinh cá nhân mỗi ngày trước khi đi ngủ.

Cô bé nói tiếng Anh vanh vách, kể lại chi tiết các bước, công việc làm vệ sinh cá nhân của mình. Biểu cảm linh hoạt, đáng yêu cùng giọng nói hay như chim hót của Winnie khiến ai xem đoạn video cũng “đổ gục”. 

Được biết, con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng được bố mẹ đầu tư học trường quốc tế từ sớm, với mức học phí lên đến 600 triệu/năm. Nhiều fan nhận xét vì Winnie được học ở môi trường song ngữ, có bố mẹ giỏi tiếng Anh và được đọc sách, luyện tập nhiều nên cô bé có thể phản xạ tốt như vậy. 

Con gái Đông Nhi còn nhỏ nhưng đã nói tiếng Anh vanh vách như người bản địa.

Đây không phải là điều em bé nào ở độ tuổi 5-6 này cũng có thể làm được. Ai nấy đều phải xuýt xoa với độ giỏi giang của cô bé. Winnie chuẩn tiểu thư tập đoàn nhựa, vừa xinh xắn lại vừa thông minh, nhiều người dự đoán sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

>>Xem thêm: Video dễ thương của ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Dưới đây là 5 cách bố mẹ có thể giúp con học tiếng Anh tốt ngay từ mẫu giáo.

1. Tạo môi trường tiếng Anh tự nhiên mỗi ngày

Thay vì ép con học qua sách vở, cha mẹ có thể để con làm quen tiếng Anh qua những hoạt động gần gũi như nghe nhạc thiếu nhi, xem hoạt hình, hay đọc truyện ngắn song ngữ. Khi trẻ được nghe và sử dụng tiếng Anh trong môi trường tự nhiên, khả năng ghi nhớ và phản xạ sẽ hình thành một cách tự nhiên, không gò bó.

2. Giao tiếp tiếng Anh cùng con ở mức độ phù hợp

Cha mẹ không cần nói tiếng Anh hoàn hảo, chỉ cần dùng những câu đơn giản, ngắn gọn trong sinh hoạt hàng ngày như “Good morning!”, “Let’s eat!”, “Time to sleep!”. Điều quan trọng là giúp con cảm thấy tiếng Anh là một phần trong cuộc sống, chứ không phải một “môn học khó nhằn”.

3. Kết hợp trò chơi vào việc học

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo học tốt nhất thông qua chơi. Bố mẹ có thể dạy con từ vựng bằng cách chơi flashcard, ghép hình, tô màu theo chủ đề hoặc hát những bài hát tiếng Anh vui nhộn. Khi việc học gắn với niềm vui, trẻ sẽ dễ nhớ hơn và hình thành hứng thú với ngôn ngữ.

4. Khen ngợi và động viên kịp thời

Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với cảm xúc của cha mẹ. Mỗi khi con nói đúng từ hay hát được một bài tiếng Anh, hãy khen ngợi, khuyến khích con tiếp tục. Lời khen đúng lúc không chỉ tạo động lực mà còn giúp con tự tin hơn khi sử dụng ngôn ngữ mới.

5. Đồng hành, không áp lực

Điều quan trọng nhất là cha mẹ nên đồng hành cùng con thay vì thúc ép. Không so sánh con với bạn bè, không kỳ vọng con nói như người bản xứ, mà hãy để con phát triển tự nhiên, học với tâm thế vui vẻ. Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ, tiếng Anh sẽ không còn là áp lực, mà trở thành niềm yêu thích suốt đời.

Tóm lại, việc giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả từ mẫu giáo không chỉ nằm ở phương pháp mà còn ở thái độ đồng hành của cha mẹ. Khi con được học trong niềm vui và được khích lệ đúng cách, khả năng ngôn ngữ sẽ phát triển bền vững và tự nhiên hơn bất kỳ lớp học nào.

KIỀU TRANG