Đây là ngày hội đặc biệt trong chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ”, do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức, nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF Tâm Anh).
Gia đình anh Đoan, chị Huyền và bé Quỳnh Anh hạnh phúc khi gặp lại BS Phạm Thị Mỹ Tú, vị bác sĩ đã giúp họ có được “trái ngọt” sau hành trình tìm con cả thập kỷ. Ảnh: IVF Tâm Anh
Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) ghi nhận kỷ lục Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh là “Ngày hội quy tụ các em bé sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IUI và IVF nhiều nhất tại Việt Nam”. Hơn 100 em bé đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, là kết quả của hành trình điều trị thành công tại IVF Tâm Anh TP.HCM từ năm 2021 đến nay, minh chứng sống động cho thành tựu y học hiện đại và nghị lực bền bỉ của các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Theo Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), IVF Tâm Anh hiện là đơn vị đầu tiên trên cả nước xác lập kỷ lục này.
Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận (thứ tư từ trái qua) trao kỷ lục cho các bác sĩ đại diện IVF Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: IVF Tâm Anh
Đến tham dự ngày hội, các bé được khám sức khỏe tổng quát và chuyên sâu miễn phí bởi đội ngũ y bác sĩ Nhi khoa giàu kinh nghiệm. Kết quả, tất cả các bé đều có sức khỏe tốt, phát triển đúng chuẩn và thậm chí vượt trội về thể lực.
Các em bé đến tham gia ngày hội được thăm khám sức khỏe chuyên sâu, toàn diện. Ảnh: IVF Tâm Anh
Sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ” gồm chuỗi hoạt động kéo dài 6 tuần từ ngày 1/5 đến 8/6 theo hình thức online và offline. Hơn 500 câu chuyện “cổ tích thời hiện đại” được gửi về chương trình, chia sẻ hành trình điều trị hiếm muộn của các gia đình; về hành trình “kiến tạo diệu kỳ” của đội ngũ IVF Tâm Anh. Trong đó, 18 bài viết nhận giải thưởng Sổ tiết kiệm Bầu vàng IVF Tâm Anh, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.
Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 4.000 gia đình hiếm muộn từ khắp mọi miền đất nước đăng ký tham dự, đánh dấu lần đầu tiên có một ngày hội quy mô lớn dành riêng cho các em bé ra đời nhờ thụ tinh nhân tạo (IUI) và thụ tinh ống nghiệm (IVF) được tổ chức tại hai miền Nam - Bắc.
Chương trình “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 8/6 tới đây, dự kiến có sự tham dự của gần 1.000 em bé ra đời nhờ công nghệ hỗ trợ sinh sản.
Tác giả những bài viết xuất sắc chia sẻ về hành trình diệu kỳ nhận giải thưởng Sổ tiết kiệm Bầu vàng tại ngày hội. Ảnh: IVF Tâm Anh
Ngoài ra, tọa đàm “Vô sinh không vô vọng - Hành trình kiến tạo diệu kỳ” cũng được tổ chức trong không gian mở, đầy tính nhân văn. Các chuyên gia IVF Tâm Anh cùng ba mẹ chia sẻ hành trình kiến tạo những em bé “vượt ngàn chông gai”. Từ khó khăn đến kỳ tích trong điều trị hỗ trợ sinh sản, giải đáp cho các cặp vợ chồng toàn bộ những phác đồ và công nghệ hiện đại đang được áp dụng tại IVF Tâm Anh, để tạo ra những điều kỳ diệu. Từ đó, IVF Tâm Anh góp phần lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: vô sinh không phải là dấu chấm hết.
Chuyên gia, bác sĩ IVF Tâm Anh giao lưu cùng các gia đình trong tọa đàm. Ảnh: IVF Tâm Anh
Chia sẻ tại sự kiện, chị Quách Lợi Châu, ngụ Quận 6 TP.HCM, không giấu nổi xúc động khi đưa con gái trở lại thăm “ngôi nhà thứ 2” của gia đình. Vợ chồng chị được đánh giá là một trong những trường hợp khó do lớn tuổi, chuyển phôi thất bại nhiều lần, chất lượng trứng và tinh trùng suy giảm. Chị Châu còn có lạc nội mạc tử cung trong cơ, tử cung có khối u xơ kích thước lớn (khoảng 7cm), viêm nội mạc tử cung mạn tính. Sau thời gian điều trị tại IVF Tâm Anh TP.HCM, anh chị thành công có con chỉ sau lần đầu chuyển phôi. “42 tuổi, nhiều bạn bè chuẩn bị lên chức ông bà, tôi mới được đón con gái đầu lòng sau 8 năm chờ đợi,” chị kể.
Còn với chị Phạm Thị Hường, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu, hành trình “tìm con” khó khăn chồng chất. Chị vô sinh do tử cung nhi hóa (kích thước tử cung không phát triển), rối loạn kinh nguyệt mạn tính, vợ chồng mang gene thalassemia. Ròng rã 6 năm, trải qua nhiều thử thách, nhiều lúc đối diện với “cửa tử” nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. “Cuối cùng con cũng đến như phép màu trong cuộc đời”, chị Hường xúc động chia sẻ, đồng thời gửi gắm đến những vợ chồng hiếm muộn khác đừng từ bỏ hy vọng bởi y học ngày càng có nhiều kỹ thuật hiện đại giúp mang lại những kỳ tích.
IVF Tâm Anh là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào điều trị hiếm muộn, sở hữu phòng Lab siêu sạch ISO 5 hàng đầu Đông Nam Á, 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) đạt Chứng nhận Quốc tế về Hỗ trợ sinh sản (RTAC) được công nhận trên toàn cầu. Không chỉ tập trung nâng cao tỷ lệ thành công, IVF Tâm Anh còn hướng đến mục tiêu sinh con khỏe mạnh, thông qua ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán di truyền hiện đại, tầm soát dị tật di truyền ở phôi, tư vấn di truyền chuyên sâu.
ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đến nay y học chưa giải quyết được 100% cho các bệnh nhân đến chữa trị hiếm muộn. Những nỗ lực của IVF Tâm Anh trong suốt 18 năm qua hiện đã đạt tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình là 78,7%, ở độ tuổi dưới 35 tuổi lên đến 84.3%, ở phụ nữ từ 35-40 tuổi là 69.3%, đặc biệt trường hợp ngoài 40 tuổi được xem là khó điều trị có tỷ lệ có thai lên đến 48.2%.
Trong thời gian tới, IVF Tâm Anh tập trung tối ưu hóa chất lượng phôi, đẩy mạnh nghiên cứu di truyền, tiếp tục ứng dụng AI và các công nghệ hiện đại, nhằm rút ngắn thời gian điều trị, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội giúp phụ nữ mang thai, sinh con khỏe mạnh và mở rộng hơn nữa chương trình hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân.
“Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất. Nhưng trên hết, thành công của IVF Tâm Anh được xây đắp từ chính niềm tin và sự đồng hành của người bệnh. Mỗi cặp đôi đến với chúng tôi mang theo một câu chuyện, một hy vọng, và chúng tôi vô cùng biết ơn vì họ đã chọn Tâm Anh là người bạn đồng hành”, ThS.BS Giang Huỳnh Như nhấn mạnh.