Khi trẻ bước vào giai đoạn lớn lên, những thay đổi về vóc dáng, ngoại hình và thần thái là điều hoàn toàn tự nhiên. Đây là một phần cần thiết của quá trình trưởng thành, nhưng cũng là lúc cha mẹ cần quan tâm, đồng hành và bảo vệ con nhiều hơn trước những ánh nhìn không phù hợp từ bên ngoài.
Huỳnh Đa Đa (tên thật: Huỳnh Ức Từ), con gái của nam diễn viên Huỳnh Lỗi và nữ diễn viên Tôn Lợi, là một trong những “ngôi sao thế hệ thứ hai” nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc.
Năm 8 tuổi, cô bé cùng cha tham gia chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ tính cách chín chắn, hiểu chuyện và lễ phép.


Đa Đa khi cùng bố tham gia show thực tế cách đây hơn 10 năm.
Xem video Huỳnh Đa Đa nấu ăn cũng đẹp hút hồn
Từ đó, Huỳnh Đa Đa được nhiều người ưu ái gọi là “cục cưng quốc dân”. Hiện đã 20 tuổi và đang du học tại Mỹ, cô mới đây gây chú ý khi cập nhật Instagram cá nhân, chia sẻ loạt ảnh mặc bikini đi biển cùng bạn bè, làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.


Huỳnh Đa Đa, 20 tuổi, khoe vóc dáng quyến rũ trong bộ bikini. (Ảnh: Instagram)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Huỳnh Đa Đa diện bộ bikini màu xanh nhạt, điểm xuyết họa tiết hoa hồng đỏ tinh tế, nổi bật giữa khung cảnh biển nắng rực rỡ. Mái tóc dài màu đen, được uốn xoăn nhẹ, bay trong gió càng làm tôn lên vẻ ngoài đẹp của một cô gái ở lứa tuổi trưởng thành.
Vóc dáng mảnh mai nhưng khỏe khoắn, đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin giúp Huỳnh Đa Đa cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành, tươi tắn và rạng rỡ. Thời khắc đó cho thấy Đa Đa không còn là cô bé 8 tuổi của "Bố ơi" năm nào nữa mà giờ đây đã thực sự lớn rồi!


Con gái Huỳnh Lỗi cũng chia sẻ thêm những khoảnh khắc chụp cùng nhóm bạn thân. Trong các bức ảnh selfie, cô đeo kính râm bản lớn thời thượng, khuyên tai vòng cá tính, khi thì tựa vai bạn bè tạo dáng, khi lại cười rạng rỡ trước ống kính, toát lên vẻ đẹp tự nhiên và phóng khoáng.
Loạt ảnh của hot girl "Bố ơi" nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, với tư cách là con của người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất định, cô nên cẩn trọng hơn trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.
Một số ý kiến nhận xét trang phục của cô gái mới lớn “hơi quá gợi cảm”, cho rằng những bức ảnh cận cảnh như vậy có thể tạo ra ảnh hưởng không phù hợp với những người cùng lứa tuổi.
Có bình luận viết: “Dù bộ bikini rất đẹp, nhưng một cô gái trẻ đăng những bức ảnh như vậy vẫn khiến người ta thấy ngại ngùng”, hay “Người nổi tiếng vẫn nên chú ý hơn đến hình ảnh của mình”, thậm chí "Nhìn Đa Đa, tôi không còn cảm tình dành cho cô như hồi còn tham gia Bố ơi nữa rồi".


Một số hình ảnh của Đa Đa cũng từng nhận về nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực Huỳnh Đa Đa, cho rằng việc mặc bikini khi đi biển là hoàn toàn bình thường, đồng thời nhấn mạnh quyền tự do ăn mặc của phụ nữ.
Không ít ý kiến cho rằng ở tuổi 20, cô không còn là cô bé bé bỏng ngày nào nữa nên hoàn toàn có quyền tự tin khoe vóc dáng khỏe mạnh của mình. Một số cư dân mạng dành lời khen cho ngoại hình và thần thái của cô, nhận xét Huỳnh Đa Đa sở hữu vẻ đẹp phù hợp với những khung hình mang tính nghệ thuật.




Cũng có ý kiến cho rằng ở môi trường sống cởi mở hơn tại nước ngoài, giới trẻ ít phải chịu áp lực nặng nề về ngoại hình, trong khi tại Trung Quốc, nhiều người vẫn thường xuyên bị nhắc nhở về cân nặng, việc trang điểm hay cách ăn mặc sao cho “đẹp mắt” hơn trong mắt người khác.
- Sự thay đổi vóc dáng ở trẻ khi bước vào tuổi dậy thì hay giai đoạn trưởng thành sớm là một quy luật phát triển tự nhiên mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua. Cha mẹ không nên hoảng hốt, né tránh hay xem đó là điều nhạy cảm đến mức không thể nhắc tới, mà cần hiểu rằng đây là dấu mốc bình thường của cơ thể.
Khi người lớn nhìn nhận đúng đắn, trẻ cũng sẽ học được cách đón nhận cơ thể mình một cách tích cực hơn, không xấu hổ, không tự ti và không bị ám ảnh bởi những thay đổi ngoại hình.
- Tuy nhiên, chính vào thời điểm trẻ bắt đầu có những biến chuyển rõ rệt về diện mạo, chiều cao, vóc dáng hay nét trưởng thành, các em cũng dễ trở thành đối tượng bị chú ý theo cách không lành mạnh.
Trong thực tế, có không ít kẻ xấu lợi dụng sự non nớt của trẻ, sự chủ quan của gia đình hoặc môi trường mạng để tiếp cận, quan sát, bình phẩm, thậm chí nuôi dưỡng những ý đồ lệch lạc. Vì vậy, đây không chỉ là giai đoạn trẻ lớn lên về mặt thể chất mà còn là lúc cha mẹ cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ con trước những nguy cơ tiềm ẩn.
- Một lời nhắc quan trọng dành cho phụ huynh là đừng chỉ quan tâm đến việc con cao thêm bao nhiêu, gầy hay đầy đặn hơn ra sao, mà cần chú ý cả đến cách con xuất hiện trước đám đông, trên mạng xã hội và trong các mối quan hệ xung quanh. Những bức ảnh của trẻ, những lời khen về ngoại hình hay sự thay đổi vóc dáng đôi khi tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể vô tình trở thành “điểm ngắm” của những đối tượng xấu.
Sự khoe con quá mức, đăng tải hình ảnh không phù hợp hoặc để lộ quá nhiều thông tin cá nhân của trẻ cũng có thể khiến con rơi vào tầm chú ý không mong muốn.
- Bên cạnh việc bảo vệ trẻ từ bên ngoài, cha mẹ cũng cần dạy con cách tự bảo vệ chính mình. Trẻ nên được hướng dẫn về ranh giới cơ thể, về việc ai được phép chạm vào mình, trong hoàn cảnh nào là không an toàn, cũng như cách phản ứng khi cảm thấy bị soi mói, bị quấy rầy hoặc bị yêu cầu làm điều khiến bản thân khó chịu.
Khi có đủ kiến thức và được nuôi dưỡng trong môi trường cởi mở, trẻ sẽ dễ chia sẻ hơn với cha mẹ khi gặp tình huống bất thường, thay vì im lặng, hoang mang hoặc tự chịu đựng.
- Sau cùng, điều trẻ cần nhất trong giai đoạn cơ thể thay đổi không phải là những lời phán xét hay kiểm soát quá mức, mà là sự đồng hành tỉnh táo và tinh tế từ gia đình. Cha mẹ vừa phải giúp con hiểu rằng sự thay đổi vóc dáng là điều bình thường, đáng được tôn trọng, vừa phải âm thầm làm lá chắn bảo vệ con trước những ánh nhìn lệch lạc và sự tiếp cận không an toàn từ bên ngoài.
Khi được yêu thương đúng cách, được hướng dẫn đúng lúc và được bảo vệ đúng mức, trẻ sẽ lớn lên với sự tự tin, an toàn và lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.