Ông nội một mình chăm 11 đứa cháu ở phố về quê nghỉ hè khiến dân tình “bái phục”

Ông nội rất “chịu khó” cho các cháu trải nghiệm cuộc sống nông thôn.

Cứ đến dịp nghỉ hè, ông bà nội ngoại trở thành đối tượng được chú ý nhiều nhất. Bởi ông bà là lựa chọn hoàn hảo đối với các ông bố bà mẹ bận rộn đi làm, không có thời gian chăm sóc con nên họ thường sẽ gửi cháu về quê và nhờ ông bà trông hộ.

Theo đó, hình ảnh ông nội U60 một mình chăm 11 đứa cháu ở Phúc Kiến (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng được dịp xôn xao. Được biết, ông Hoàng có tổng cộng 5 người con trai, các con đều đã lập gia đình và sinh con đẻ cái. Vợ ông mất sớm, các con ai cũng lấy vợ ở xa nên mỗi dịp hè sẽ sắp xếp đưa các cháu về chơi với ông nội. 11 đứa cháu của ông Hoàng có “đủ nếp, tẻ”, đứa lớn nhất 12 tuổi và đứa nhỏ nhất chỉ mới 16 tháng tuổi.

Lịch trình hàng ngày của các ông cháu sẽ xoay quanh những trải nghiệm về cuộc sống nông thôn, lao động đồng áng, chẳng hạn như trồng rau, hái quả, nhặt trứng,... Vì các cháu đa số đều ở thành phố, không muốn bầy cháu nhỏ tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử nên ông nội đã nghĩ ra những hoạt động gần gũi với thiên nhiên để các cháu được trải nghiệm nhiều hơn.

Ngoài những giờ lao động, vui chơi ngoài trời, ông Hoàng còn miệt mài dạy bầy cháu học. “So với cuộc sống hiện đại, tôi cũng mong các cháu khi còn nhỏ có thể thực sự vô tư lớn lên giữa trời đất, thiên nhiên thay vì lớn lên bên cạnh những chiếc màn hình, bàn phím…” - Ông Hoàng cho biết trong một bài phỏng vấn. 

Ông nội U60 còn chia sẻ thêm, qua những kỳ nghỉ hè như thế này, ông cũng muốn thắt chặt mối quan hệ với các cháu của mình. Tuy ban đầu vì chưa quen nên nhiều cháu phàn nàn, than thở và khóc do mệt, không muốn trải nghiệm những điều ông nội đưa ra, thậm chí còn đòi bố mẹ đưa về nhà, nhưng sau vài ngày, các cháu đã thích nghi được và vô cùng háo hức, vui vẻ với kỳ nghỉ hè ở quê này.

Câu chuyện của ông Hoàng và 11 đứa cháu sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ các bậc phụ huynh. Ai cũng cho rằng, kỳ nghỉ hè như thế mới thật sự ý nghĩa, để lại nhiều bài học và kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của trẻ. Nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc suốt 3 tháng nghỉ hè, bố mẹ để con chăm chăm vào xem tivi, điện thoại, máy tính bảng…

Nghỉ hè, bố mẹ nên làm gì để hạn chế việc con trẻ sử dụng thiết bị điện tử nhiều?

- Lập kế hoạch và lịch trình rõ ràng: Việc xây dựng một lịch trình hợp lý, cân bằng giữa thời gian sử dụng thiết bị điện tử và các hoạt động khác là rất quan trọng. Bố mẹ có thể thiết lập một lịch biểu cố định, chẳng hạn như cho phép sử dụng điện tử trong 1-2 giờ vào buổi chiều hoặc cuối tuần, còn lại là thời gian dành cho các hoạt động khác như đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời, làm các công việc gia đình. Lịch trình này giúp con trẻ có sự cân bằng và không bị lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị điện tử.

- Khuyến khích các hoạt động ngoài trời: Việc tổ chức các chuyến đi dã ngoại, tham quan thiên nhiên sẽ giúp con trẻ thoát khỏi không gian ảo trên mạng Internet, và tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Các hoạt động như đi dạo, thăm quan vườn thú hay các điểm du lịch sẽ kích thích trí tò mò, giúp trẻ khám phá và học hỏi nhiều điều mới mẻ. Ngoài ra, các môn thể thao như bơi lội, chạy bộ, đạp xe cũng là những lựa chọn tuyệt vời để con trẻ vận động cơ thể, tăng cường sức khỏe.

- Tổ chức các trò chơi gia đình: Thay vì để con trẻ chỉ ngồi một chỗ chơi game hay lướt mạng, bố mẹ có thể tổ chức các buổi chơi trò chơi như giải câu đố, nhảy múa, hát hò... Những hoạt động này không chỉ giúp con trẻ tương tác, gắn kết với gia đình mà còn rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, tư duy logic. Đây cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng nhau vui chơi, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

- Khuyến khích các hoạt động sáng tạo: Cung cấp các nguyên liệu, dụng cụ như bút, giấy, sơn, vật liệu tái chế... sẽ giúp con trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tư duy. Các hoạt động như vẽ tranh, làm thủ công, nấu nướng sẽ không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, khám phá sở thích và tài năng của bản thân. Đây cũng là cách để bố mẹ gắn kết với con và tìm hiểu về cách trẻ suy nghĩ, làm việc.

- Tạo không gian đọc sách: Việc thiết lập một góc đọc sách thoải mái, bố trí nhiều loại sách, truyện phù hợp với độ tuổi của con sẽ khuyến khích trẻ đọc nhiều hơn. Bằng cách này, trẻ sẽ có thể tự mình khám phá và học hỏi nhiều điều mới mẻ, thay vì chỉ dành toàn bộ thời gian để sử dụng các thiết bị điện tử. Bố mẹ cũng có thể cùng con đọc sách và thảo luận về nội dung, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và tư duy.

- Đưa con tham gia lớp học ngoại khóa: Các lớp học ngoại khóa về nghệ thuật, kỹ năng sống... sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của con trẻ. Thông qua những hoạt động sáng tạo, thực hành, trẻ sẽ có cơ hội học hỏi, khám phá các sở thích và tài năng của bản thân. Đồng thời, việc tham gia các lớp học này cũng giúp trẻ tăng cường kỹ năng giao tiếp, hợp tác và xây dựng mối quan hệ với bạn bè.

KIỀU TRANG