Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc thẩm định MV “Truth or Dare” của Jun Phạm

MV Truth or Dare của Jun Phạm đang gây tranh cãi khi xuất hiện nhiều cảnh quay bị khán giả cho là gợi ẩn ý tình dục, nhưng lại không gắn nhãn cảnh báo độ tuổi. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang thẩm định nội dung để đưa ra kết luận chính thức.

Ngày 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP.HCM cho biết, đang thẩm định MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm sau khi sản phẩm vấp phải nhiều ý kiến phản đối, nguồn tin từ Dân trí cho hay.

screenshot-1775731791-1775731816.png
Một cảnh trong MV "Truth or Dare" (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả cho rằng MV không gắn nhãn độ tuổi nhưng chứa các cảnh quay gợi ẩn ý tình dục, không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi. Sở sẽ lấy ý kiến chuyên môn từ Hội đồng Nghệ thuật cùng các chuyên gia liên quan và công bố kết luận trong thời gian tới

Theo Sở VH&TT TP.HCM, hiện chưa có quy định bắt buộc gắn nhãn phân loại độ tuổi cho MV phát hành trên nền tảng số, nhưng các sản phẩm này vẫn phải tuân thủ Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bao gồm các quy định về thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. Đồng thời, tổ chức và cá nhân phát hành phải chịu trách nhiệm về nội dung, đảm bảo không vi phạm pháp luật khi đưa lên môi trường mạng.

Phong cách táo bạo của Jun Phạm gây tranh cãi

Theo Tuổi trẻ, MV Truth or Dare, phát hành ngày 28/3, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về âm nhạc và hình ảnh của Jun Phạm.

screenshot-1775731805-1775731816.png
Nhiều chi tiết nấu ăn trong MV bị cho là phản cảm (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, nhiều cảnh quay trong bếp với các động tác như nhào bột, tẩm ướp nguyên liệu bị khán giả cho là có ẩn ý tình dục, gây tranh cãi về thuần phong mỹ tục. MV cũng không có nhãn cảnh báo độ tuổi, khiến người xem lo ngại khán giả trẻ có thể tiếp cận nội dung không phù hợp.

Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ: "Tôi năm nay 30 tuổi xem mà đỏ mặt", hay "Coi mà ngại điên".

Đạo diễn Kiên Ứng, người thực hiện MV, giải thích rằng các cảnh quay mang tính “trò chơi tâm lý”, đặt nhân vật vào trạng thái bị quan sát và buộc phải phản ứng.

Anh nhấn mạnh yếu tố khiêu gợi không xuất hiện trực tiếp mà thông qua cách tác động cảm xúc và bản năng nhân vật, đồng thời cho rằng một tác phẩm nghệ thuật luôn có nhiều cách hiểu khác nhau.

Lam Giang (t/h)