Trong buổi báo cáo dự án, người làm kế hoạch ban đầu thấy cảnh này lập tức nổi cơn thịnh nộ, không kiểm soát được cảm xúc mà cãi vã lớn tiếng với đồng nghiệp kia. Không ngờ, người đồng nghiệp đó lại giả vờ vô tội và ấm ức, biện minh rằng anh ta chỉ nhờ người kia giúp tối ưu hóa phương án.
Lãnh đạo không truy cứu trách nhiệm của người đồng nghiệp kia, mà ngược lại khuyên người đang nổi nóng phải giữ gìn đại cục, đừng quá chấp nhặt. Cuối cùng, anh ta không những không đòi lại được công lao thuộc về mình, mà còn vì cảm xúc không ổn định nên lãnh đạo không còn giao thêm nhiệm vụ nào cho anh nữa.
Trên đường đời, bạn sẽ gặp đủ mọi loại người. Có những người bề ngoài tưởng chừng thân thiết không kẽ hở, nhưng một khi liên quan đến lợi ích sẽ lộ rõ bản chất. Nhớ rằng, nếu bạn bị người khác hãm hại, cách xử lý cao tay nhất không phải lật mặt ngay lập tức, mà là làm tốt 3 việc này.

1. Giữ lý trí, kịp thời ngăn chặn tổn thất
Có câu nói: “Chỉ số IQ của một người khi tức giận là bằng không, mọi quyết định đưa ra lúc đó đều là ngu xuẩn”.
Khi không may bị người khác hãm hại, điều bạn nên làm nhất chính là hít thở sâu vài lần, để bản thân giữ được lý trí, sau đó kịp thời ngăn chặn tổn thất. Dù sao sự việc đã thành cục diện, bạn có nổi giận hay gào khóc cũng vô ích. Ngược lại, việc đó càng dễ khiến bạn bị cảm xúc xấu chi phối, dẫn đến những lựa chọn tồi tệ hơn. Kết quả là sai lại càng thêm sai, làm khuếch đại tổn thất của bản thân.
Lúc này, bạn phải tỉnh táo nói với bản thân, hãy ngăn chặn tổn thất kịp thời mới có thể tránh tổn thất mở rộng, mới có thể ngăn chặn sai lầm lan tràn. Đây mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.
Đây không phải là biểu hiện của sự nhận thua, mà lại là sự lựa chọn thông minh của người trưởng thành.
Giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đun. Thông qua một sự việc để nhìn rõ một người, một việc cũng là một loại thu hoạch trong đời. Rút ra bài học từ đó, trở nên mạnh mẽ hơn, đó mới là phản công tốt nhất.

2. Bình tĩnh phân tích, làm rõ sơ suất
Có câu nói: “Mỗi bước đi trong đời sẽ không vô ích, mỗi bước đi đều có giá trị”.
Khi bị hãm hại, sau khi cảm xúc đã bình ổn, bạn nhất định phải bình tĩnh phân tích, làm rõ sơ suất, tức là phải khiến bản thân thực sự hiểu rõ ngọn nguồn của toàn bộ sự việc, tránh để mình ngơ ngác chịu thiệt thòi. Thông qua chuyện này, bạn cần phải hiểu mục đích thực sự của đối phương là gì. Khi bạn rõ ràng điểm này, bạn sẽ tránh được vấn đề tương tự xảy ra vào lần sau.
Tiếp theo, bạn cần rà soát những điểm yếu tồn tại đằng sau sự việc này của chính mình, rốt cuộc là quá mềm lòng, cẩu thả, hay quá tin tưởng đối phương… Chỉ làm như vậy, bạn mới rút ra kinh nghiệm từ sai lầm và đạt được sự trưởng thành từ trải nghiệm.
Cuối cùng, bạn cần làm rõ đối phương đã từng bước hãm hại bạn như thế nào. Hãy khiến bản thân thực sự có thể suy luận ra những điều khác từ một sự việc, thực sự nhìn rõ bản chất đằng sau, bạn mới có thể ngăn chặn việc lặp lại sai lầm vào lần sau.

3. Thu thập đủ bằng chứng, chọn cơ hội phản công
Khi bạn bị hãm hại, dù đã bình tĩnh, bạn cũng sẽ không muốn bỏ qua, mà luôn muốn phản công ngay lập tức. Nếu bạn đối mặt với một đối thủ mạnh và bản thân chưa đủ khả năng phản công thì cách tốt nhất chính là thu thập đầy đủ mọi loại bằng chứng, sau đó chọn cơ hội phản công.
Khi bạn muốn phản công, nhất định phải tìm ra mọi bằng chứng có lợi cho mình, càng đầy đủ càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Khi tất cả những điều này đã chuẩn bị thỏa đáng, đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.
Có câu: “Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng”.
Đời người dài đằng đẵng, chúng ta luôn gặp phải những người khoác lớp ngụy trang, không biết khi nào sẽ bị họ hãm hại. Với những tình huống như vậy, tuyệt đối đừng bao giờ lật mặt ngay trước mặt, vì đa số trường hợp sẽ không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại còn khiến vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Cách xử lý tốt nhất chính là 3 cách trên.