Cha mẹ nào cũng mong muốn tạo điều kiện cho con được tiếp thu nền giáo dục tốt nhất. Tuy nhiên, ít người hiểu được, việc bổ sung kiến thức cho chính bản thân mình giúp cha mẹ có thể đồng hành cùng con trên con đường học hành cũng là điều quan trọng không kém.
Điều này có thể giúp phụ huynh tránh được những tình huống "dở khóc dở cười" giống như câu chuyện của nữ diễn viên nổi tiếng người Đài Loan - Yiyi, dưới đây.
Yiyi hiện tại hơn 40 tuổi, là mẹ của 3 nhóc tỳ. Trong một lần gần đây khi tham gia một chương trình truyền hình, Yiyi đã có những trải lòng về việc cô đã nỗ lực hết sức để đưa các con trai vào học tại một ngôi trường quốc tế.
Bà mẹ thậm chí còn chuyển nhà 3 lần để thuận lợi cho việc học của các con. Yiyi cũng không nhần ngại khóc lóc van xin giáo viên cho con theo học đồng thời tuyên bố "Nếu không phải trường này thì sẽ không phải ngôi trường nào khác".
Cuối cùng, dưới sự cố gắng của người mẹ, các con Yiyi cũng được nhận vào một ngôi trường quốc tế danh tiếng. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó bởi khi con trai vào học tại trường, Yiyi mới nhận ra chính bản thân mình mới là người đau khổ.
Bởi tiếng Anh của Yiyi kém đến nỗi không hiểu sổ liên lạc của giáo viên viết gì nên cô chẳng bao giờ trả lời. Ngay cả ở các buổi họp phụ huynh, khi giáo viên tiếng Anh đến gần, Yiyi cũng giả vờ bận rộn rồi bỏ đi.
Yiyi chia sẻ trải nghiệm xấu hổ khi tham gia họp phụ huynh ở lớp cho con.
Mặc dù vậy khi ở nhà, bà mẹ luôn cố gắng chơi "trò chơi tiếng Anh tình huống" với các con để giúp các con củng cố vốn từ vựng.
Chia sẻ của bà mẹ 3 con khiến người dẫn chương trình cũng phải thốt lên: "Cô đúng là phụ huynh thờ ơ nhất lớp rồi".
Một khách mời khác cùng tham gia chương trình đã chia sẻ tình huống khó xử này. Người này tỏ ra đồng cảm và kể rằng mỗi lần nhận được sổ liên lạc của con, bà mẹ bắt đầu tra từ vựng. Trong các buổi họp phụ huynh, cô cũng chỉ biết ngồi... cười theo vì không hiểu họ đang nói tiếng Anh.
Một nữ diễn viên khác có mặt tại chương trình cũng có trải nghiệm tương tự.
Trên thực tế không chỉ Yiyi gặp phải tình huống éo le này khi cho con học trường quốc tế mà trước đó, nhiều sao showbiz cũng chỉ biết "câm nín" mỗi lần giao tiếp với cô giáo hay đi họp phụ huynh cho con.
Đơn cử như câu chuyện đi họp phụ huynh cho con trai Lân Tử được bà mẹ diễn viên Đặng Sa chia sẻ từng trở thành đề tài được bàn tán nhiều.
Theo đó, diễn viên xứ Trung "Tiếu ngạo giang hồ" Đặng Sa đăng tải video cô đang đi họp phụ huynh cho con trai mình - Lân Tử (11 tuổi). Đặng Sa nói trong clip rằng cô cảm thấy hơi lo lắng không phải vì điểm số hay thành tích của con ở trường bị kém mà bởi vì cô ấy không hiểu được những gì trong buổi họp phụ huynh - giáo viên đang giao tiếp, họ nói bằng tiếng Anh và cô có cố gắng cũng không thể hiểu.
Được biết, con trai của Đặng Sa - bé Lân Tử (tên tiếng Anh là Jason) đang theo học tại Trường Quốc tế Dulwich ở Bắc Kinh, chỉ riêng học phí đã khoảng 300.000 nhân dân tệ một năm (khoảng 1 tỷ đồng).
Đặng Sa nói rằng, đầu tiên cô trao đổi trực tiếp với một giáo viên tiếng Trung của con trai, sau đó đến lớp để nghe cô giáo chủ nhiệm báo cáo. Cuối cùng là nghe con trai báo cáo.
Điều đặc biệt là các báo cáo đều nói bằng tiếng Anh và bà mẹ thừa nhận rằng bản thân nghe nhưng không hiểu gì. Cô cũng không ghét con trai về việc này nhưng thực sự cô không hiểu một từ nào trong báo cáo của con trai.
Không chỉ riêng nữ diễn viên Đặng Sa hay diễn viên xứ Đài Yiyi mà ngay tại Việt Nam, nam diễn viên Quyền Linh cũng từng có trải nghiệm tương tự. Trong một chia sẻ tại một chương trình, ông bố 2 con thừa nhận bản thân không dám đi họp phụ huynh cho hai con vì anh không rành rọt tiếng Anh.
"Con tôi học trường nước ngoài, mọi thứ đều dùng tiếng Anh nên tôi không thể chỉ cho con dù nửa chữ. Thậm chí, tôi còn không dám đi họp phụ huynh vì nửa chữ tiếng Anh không biết" - MC Quyền Linh nói.
Được biết, hai con Quyền Linh - Lọ Lem và Hạt Dẻ được học trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ.
2 con gái Quyền Linh đều học trường quốc tế học phí cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Con gái lớn Lọ Lem từng có màn thuyết trình bằng tiếng Anh gây xôn xao cả nước.
Hiện tại Lọ Lem đã tốt nghiệp cấp 3, theo học tại trường đại học hàng đầu.
Sau khi câu chuyện của những bậc phụ huynh này được chia sẻ, không ít cư dân mạng cho rằng, cha mẹ cần phải nhanh chóng học thêm tiếng Anh để có thể theo kịp những đứa con xuất sắc của mình "vì nếu con cái giỏi mà bố mẹ không theo kịp cũng không hay" - một người nói.
Thực tế việc cho con theo học tại các trường quốc tế danh tiếng cũng như việc học thêm nhiều ngoại ngữ dần trở thành trào lưu của các bậc cha mẹ hiện đại và điều này cũng vô cùng cần thiết cho trẻ trong tương lai. Tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ đã quên rằng để con học giỏi bố mẹ cũng cần không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức cho bản thân.
Theo đó, khi trẻ có bố mẹ giỏi ngoại ngữ cũng mang lại nhiều lợi ích cho đứa trẻ:
Đầu tiên, trẻ em có thể học hỏi và tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên hơn. Khi bố mẹ thông thạo ngoại ngữ, họ có thể giao tiếp, chỉ dẫn và khuyến khích trẻ sử dụng ngôn ngữ đó ngay từ khi còn nhỏ. Điều này giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách tự tin và tự nhiên, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập sau này.
Thứ hai, việc có môi trường ngôn ngữ phong phú tại gia đình giúp trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng giao tiếp. Khi trẻ thường xuyên tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ, chúng không chỉ học từ vựng và ngữ pháp mà còn hiểu cách diễn đạt ý tưởng, cảm xúc và quan điểm của mình. Điều này rất quan trọng trong việc hình thành kỹ năng giao tiếp hiệu quả, giúp trẻ dễ dàng hòa nhập với bạn bè và xã hội.
Thứ ba, bố mẹ giỏi ngoại ngữ có thể giúp trẻ tiếp cận với các nguồn tài nguyên học tập đa dạng. Những tài liệu học tập, sách báo, video và các khóa học trực tuyến thường được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi bố mẹ có khả năng sử dụng ngoại ngữ, họ có thể hướng dẫn trẻ tìm kiếm và khai thác các nguồn tài nguyên này, từ đó mở rộng kiến thức và hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh.
Thứ tư, trẻ em có bố mẹ giỏi ngoại ngữ thường có xu hướng tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoài. Sự tự tin này không chỉ giúp trẻ trong việc học tập mà còn trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng phải tương tác với nhiều nền văn hóa khác nhau. Sự tự tin này là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển nhân cách và năng lực xã hội của trẻ, giúp chúng trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.
Cuối cùng, có bố mẹ giỏi ngoại ngữ tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cho trẻ trong tương lai. Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ là một lợi thế lớn trong thị trường lao động. Những trẻ em được giáo dục trong môi trường có bố mẹ giỏi ngoại ngữ có nhiều khả năng thành công hơn trong việc tìm kiếm việc làm, thăng tiến trong sự nghiệp và mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp. Việc chuẩn bị cho trẻ từ nhỏ chính là cách bố mẹ đầu tư cho tương lai của con mình.