Không khí lạnh tiếp tục bổ sung, đợt mưa rét đang diễn ra ở miền Bắc khi nào kết thúc?

CTV
Ngày mai (28/3), một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung xuống, miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết mưa rét trong vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 26/3 và ngày 27/3, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo nhiệt độ miền Bắc đêm 26/3 và ngày 27/3 thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi cao dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 27 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Miền Bắc mưa rét trong vài ngày tới (Ảnh minh họa)

Trung tâm Dự báo Khí tượng cho biết, khoảng ngày 28/3, một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung xuống miền Bắc nước ta. Vì vậy, từ nay cho đến ngày 29/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 30/3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần. Cụ thể:

- Bắc Bộ: Từ đêm 29-30/3 có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 01-3/4 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 4-5/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Từ ngày 1-4/4 có nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối và đêm 4-5/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Ngày hôm nay (27/3), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 27/3 có nơi trên 20mm như: Can Lộc (Hà Tĩnh) 25.2mm, Dân Hóa 2 (Quảng Bình) 97.2mm, Thượng Hóa (Quảng Bình) 67.4mm,...

Dự báo, từ chiều tối ngày 27/3 đến ngày 28/3, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Từ chiều và tối 28/3 đến ngày 29/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo chi tiết thời tiết các tỉnh miền Bắc đêm nay và ngày mai (28/3):

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.