"Buôn bán trẻ em" là cụm từ khiến nhiều bậc phụ huynh kinh sợ.
Thực tế hiện nay, tình trạng này còn phức tạp hơn bởi quy mô nạn nhân của những vụ buôn bán trở nên rộng rãi hơn bởi không chỉ giới hạn với trẻ nhỏ mà với cả trẻ vị thành niên nhưng thiếu kiến thức, kỹ năng sống hoặc thích làm chủ cuộc sống của mình mà không nghe theo sự giáo dục của cha mẹ.
Mới đây, câu chuyện có thật được chia sẻ bởi cô Hoàng thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt những gia đình có con em đang trong độ tuổi thanh thiếu niên. Cô Hoàng cho biết, hy vọng rằng nhiều bạn trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm sau khi nghe câu chuyện của cô vì nạn nhân của vụ việc chính là em trai của cô Hoàng.
Gia đình sợ hãi khi con trai yêu tiểu thư tài phiệt
Theo lời cô Hoàng, em trai cô - Tiểu Hoàng 19 tuổi (quê ở Trạm Giang, Quảng Đông, hiện đang sinh sống ở Quảng Châu) đã bị bạn gái có tên là Tiểu Chu bán cho Triumph Park (một trang web lừa đảo trực tuyến) ở Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng) vào tháng 2 năm nay.
Gia đình đã từng có ý kiến khi Tiểu Hoàng công khai sống cùng bạn gái kém tuổi.
Tiểu Hoàng lần đầu tiên gặp Tiểu Chu tại một phòng chơi bi-a năm 2024. Sau đó cả hai kết bạn trên WeChat, bắt đầu trò chuyện, rồi dọn về sống chung và trở thành một cặp.
Tiểu Chu mới 17 tuổi nhưng lần đầu gặp, cô Hoàng cứ ngỡ cô bé ấy là một tiểu thư tài phiệt bởi lối ăn mặc gợi cảm, đeo túi xách thời trang và nhiều phụ kiện hàng hiệu khác vô cùng đắt tiền.
Tiểu Chu tự giới thiệu bản thân đến từ Phúc Kiến, có bố mẹ là cán bộ và hiện đang đầu tư ở nhiều nơi khác nhau.
"Những thương hiệu thời trang cô ấy mặc trông như hàng nhái vậy." - cô Hoàng nói. Cả gia đình cô Hoàng đã có chút lo sợ khi con trai bỗng dưng có người yêu như vậy.
Tiểu Chu luôn thể hiện rằng mình là con nhà giàu có.
Bản thân cô Hoàng cũng không hiểu tại sao em trai 19 tuổi của cô lại yêu cô gái ấy nhiều đến vậy, bất chấp lời khuyên của gia đình.
Dựa trên những lần tiếp xúc với Tiểu Chu, cô Hoàng tin rằng cô gái ấy chỉ đang cố tình quảng cáo bản thân, và thực tế có thể không như những gì cô ta nói.
Chàng trai bị bạn gái bán sang Myanmar, gia đình mất 1,2 tỷ chuộc về
Điều đáng nói là sau khi yêu nhau, Tiểu Chu liên tục tẩy não Tiểu Hoàng, nói rằng gia đình cô ấy có công việc ở Myanmar và hy vọng bạn trai có thể cùng cô ấy đến đó để làm việc.
2/2/2025, Tiểu Hoàng đã đến Bangkok, Thái Lan cùng Tiểu Chu mà gia đình không hề hay biết. "Chúng tôi chỉ phát hiện ra em ấy đang ở Thái Lan khi em đăng bài trên WeChat Moments", cô Hoàng nhớ lại.
Khi hai người đến biên giới Thái Lan-Myanmar, Tiểu Chu nói dối là đi đón ai đó và bỏ Tiểu Hoàng lại. Sau đó, Tiểu Hoàng bị những người có vũ trang đưa thẳng đến Khu công nghiệp Triumph ở Myanmar.
Họ tịch thu hộ chiếu và điện thoại của Tiểu Hoàng đồng thời cạo trọc đầu của chàng thanh niên, bắt Tiểu Hoàng phải lừa đảo trực tuyến. Nếu Tiểu Hoàng không đạt chỉ tiêu sẽ bị nhốt vào phòng tối và đánh đập dã man.
Quản lý của Tiểu Hoàng nói rằng ông đã trả 100.000 nhân dân tệ cho Tiểu Chu và yêu cầu anh phải tạo ra kết quả.
Tiểu Hoàng bị ép làm việc 16 đến 20 giờ mỗi ngày. Lính canh thường xuyên dùng gậy sắt đánh vào eo, quất vào tai và bỏ đói anh.
Dưới sự tra tấn tàn bạo, Tiểu Hoàng sụt hàng chục cân và bị đánh đến mức điếc tai.
Tiểu Hoàng gặp chấn thương nặng sau khi bị bán sang nước ngoài.
Khi Tiểu Hoàng không thể lừa được ai, nhóm người đó bắt cậu phải liên lạc với người thân để mang tiền đến chuộc.
Cuối cùng gia đình cô Hoàng đã phải nhờ nhiều cơ quan có thẩm quyền mới thành công đón em trai về nhà hồi tháng 6 với mức phí phải trả 350.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,2 tỷ đồng).
Được biết Tiểu Chu cũng đã bị bắt khi đang từ Thái Lan về Trung Quốc.
Cả gia đình cô Hoàng hy vọng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ đã lừa tình, bán em trai cô cho những bọn buôn người. "Cô bé ấy chỉ mới 17 tuổi. Ai mà ngờ cô ấy lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy chứ?" - cô Hoàng nói.
Câu chuyện xảy đến với gia đình nhà họ Hoàng được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xứ Trung như một lời nhắc nhở sâu sắc, cảnh tỉnh cho các thanh thiếu niên cần nâng cao cảnh giác và nghiêm túc hơn nữa trong việc làm quen, kết bạn. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh có những biện pháp giáo dục con cái những kỹ năng sống để không bị lừa tình, buôn bán sang nước ngoài.
Những điều cha mẹ cần nghiêm khắc giáo dục con cái ở độ tuổi trưởng thành
Giáo dục con cái trong xã hội hiện đại không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức học thuật mà còn bao gồm cả việc trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Một trong những vấn đề quan trọng mà cha mẹ cần nhấn mạnh là việc cảnh giác trước những mối nguy hiểm, đặc biệt là lừa tình và buôn bán người.
Trong thời đại công nghệ số, trẻ em dễ dàng tiếp xúc với nhiều thông tin và mối quan hệ qua mạng xã hội. Điều này có thể tạo ra những cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều trường hợp trẻ em và thanh thiếu niên bị lừa đảo tình cảm, rồi bị dụ dỗ sang nước ngoài với những lời hứa hẹn về công việc tốt, cuộc sống giàu sang. Cha mẹ cần hiểu rằng sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm sống của trẻ có thể khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ xấu.
Các bước giáo dục con cái:
- Thảo luận mở về tình yêu và mối quan hệ: Cha mẹ nên tạo điều kiện để con cái có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc về tình yêu. Hãy giải thích cho trẻ về những dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh và cách nhận diện những người có thể có ý đồ xấu.
- Đề cao giá trị bản thân: Trẻ em cần hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm ở việc được yêu hay chấp nhận bởi người khác. Hãy giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin, từ đó có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn trong các mối quan hệ.
- Giáo dục về an toàn trực tuyến: Dạy trẻ về những rủi ro khi giao tiếp qua mạng, như không chia sẻ thông tin cá nhân, không gặp gỡ người lạ mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Hãy nhấn mạnh rằng không phải ai trên mạng cũng là người tốt.
- Khuyến khích sự phản biện: Hãy dạy trẻ cách đặt câu hỏi và phân tích thông tin. Khi có ai đó đưa ra những lời hứa hấp dẫn, hãy khuyến khích trẻ suy nghĩ về động cơ thực sự đằng sau những lời nói đó.
- Cung cấp thông tin về các tổ chức hỗ trợ: Hãy cho trẻ biết về các tổ chức và đường dây nóng có thể giúp đỡ khi chúng gặp phải tình huống nguy hiểm. Điều này giúp trẻ cảm thấy an tâm hơn khi có vấn đề xảy ra.
Giáo dục con cái về sự cảnh giác không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó là một phần thiết yếu trong việc bảo vệ trẻ khỏi những mối nguy hiểm trong xã hội. Bằng cách trang bị cho trẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết, cha mẹ không chỉ bảo vệ con cái mình mà còn giúp chúng trở thành những cá nhân có trách nhiệm và tự tin trong cuộc sống.