Làm mẹ đơn thân vẫn được trai trẻ tán tỉnh, nữ diễn viên U40 bị nhắc nhở: “Có con rồi thì ăn mặc cho đàng hoàng”

Ngôi sao truyền hình gây tranh cãi vì làm mẹ rồi vẫn mặc hở hang.

Khi một người phụ nữ trở thành mẹ, xã hội dường như cũng mặc định rằng cô phải thay đổi rất nhiều: từ cách cư xử, lời nói cho đến phong cách ăn mặc. Không ít bà mẹ chia sẻ rằng sau khi sinh con, họ bắt đầu chọn những bộ đồ kín đáo hơn, hạn chế trang điểm hoặc từ bỏ những sở thích cá nhân chỉ vì sợ bị đánh giá là “không ra dáng mẹ”. Điển hình như câu chuyện của nữ diễn viên kiêm người mẫu Nhật Bản Kuran Kusakari, từng làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về vấn đề này.

Kuran Kusakari sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi là con gái của nam diễn viên nổi tiếng Masao Kusakari. Sở hữu ngoại hình nổi bật và năng khiếu diễn xuất, cô sớm được công chúng biết đến. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của nữ diễn viên lại không hề bằng phẳng.

Bố nữ diễn viên luôn bên cạnh, hỗ trợ con gái hết mực.

Năm 2015, cô công khai hẹn hò với một nam ca sĩ nhạc hip-hop. Mối tình tưởng như đẹp lại nhanh chóng trở thành chuỗi ngày đầy tổn thương khi cô phát hiện bạn trai nghiện ma túy, thường xuyên bạo hành và kiểm soát mình. Sau nhiều nỗ lực, Kuran quyết định chấm dứt mối quan hệ độc hại ấy.

Điều bất ngờ là đúng lúc đó, cô biết mình đang mang thai. Trước lựa chọn khó khăn, nữ diễn viên vẫn quyết định giữ lại em bé và chấp nhận làm mẹ đơn thân. Đến cuối năm 2018, cô hạ sinh con gái đầu lòng trong sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người cha nổi tiếng. Đó là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

Sau khi sinh con, Kuran Kusakari nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng con gái, xen lẫn là những hình ảnh thời trang với phong cách nữ tính, hiện đại và đôi khi khá gợi cảm.

Chính điều này khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người để lại bình luận cho rằng đã là mẹ thì nên ăn mặc kín đáo hơn, thậm chí có người còn khuyên cô: "Có con rồi thì ăn mặc cho đàng hoàng". Với nhiều người, đây có thể chỉ là một lời góp ý. Nhưng với Kuran, đó lại là biểu hiện của một định kiến đã tồn tại từ rất lâu: phụ nữ sau khi sinh con phải sống theo một khuôn mẫu nhất định.

Thay vì im lặng, nữ diễn viên chọn cách trả lời thẳng thắn. Cô đặt câu hỏi: "Thế nào mới là ăn mặc như một người mẹ? Ai là người quy định điều đó?" Theo cô, việc mặc chiếc váy mình yêu thích hay chọn trang phục phù hợp với vóc dáng hoàn toàn không khiến một người trở thành bà mẹ tồi.

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của Kuran không nằm ở việc cô bảo vệ quyền ăn mặc của bản thân, mà ở cách cô phân biệt rất rõ giữa hoàn cảnh và trách nhiệm. Cô cho biết, mình không phải lúc nào cũng diện trang phục gợi cảm.

Khi đưa con đi chơi, gặp gỡ gia đình hoặc tham gia các hoạt động cùng con, cô lựa chọn quần áo đơn giản, kín đáo. Khi đi làm, cô mặc trang phục công sở phù hợp. Chỉ trong những dịp cá nhân hoặc công việc liên quan đến thời trang, cô mới lựa chọn phong cách quyến rũ hơn.

Điều đó cho thấy, cô hoàn toàn ý thức được đâu là sự phù hợp của từng hoàn cảnh. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất của một người mẹ không nằm ở vẻ ngoài. Quan trọng là cách yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con. Bởi suy cho cùng, một đứa trẻ sẽ nhớ đến những cái ôm, sự lắng nghe, sự đồng hành của cha mẹ nhiều hơn là chiếc váy mẹ từng mặc.

Dù là mẹ đơn thân, Kuran luôn dành phần lớn thời gian cho con gái. Trang cá nhân của cô ngập tràn những khoảnh khắc hai mẹ con cùng vui chơi, đọc sách, đi dã ngoại hay đơn giản là ở bên nhau trong những hoạt động thường ngày.

Nhiều người từng lo ngại việc mẹ nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trước công chúng sẽ khiến con thiếu thốn tình cảm. Nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô bé luôn lớn lên trong sự quan tâm và đồng hành của mẹ.

Kuran từng nói rằng điều cô mong muốn nhất là con gái được lớn lên với sự tự tin, tích cực và biết yêu chính bản thân mình. Có lẽ, đó cũng là lý do cô không muốn con chứng kiến một người mẹ luôn sống vì ánh nhìn của người khác.

Từ câu chuyện của Kuran Kusakari, nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng trẻ học rất nhiều từ cách cha mẹ sống. 

Nếu cha mẹ luôn sống trong lo lắng, sợ bị phán xét, trẻ cũng dễ hình thành tâm lý phải làm hài lòng tất cả mọi người. Ngược lại, khi cha mẹ biết tôn trọng bản thân nhưng vẫn cư xử có trách nhiệm, trẻ sẽ học được cách cân bằng giữa tự do cá nhân và sự phù hợp với hoàn cảnh. 

Điều đó không đồng nghĩa với việc muốn mặc gì cũng được, bất kể nơi chốn. Mà là biết lựa chọn điều phù hợp nhưng không đánh mất chính mình, đó cũng là một kỹ năng sống rất quan trọng mà trẻ cần học từ cha mẹ.

CHANG KIU