Lệ Quyên tuyên bố không bao giờ nói câu “từ giã sân khấu”

Nữ ca sĩ luôn luôn trân trọng những gì mình có được bởi hào quang từ nghệ thuật và càng ngày càng làm khó mình trong âm nhạc để mang đến khán giả những sản phẩm chất lượng đỉnh cao.

Sau khi tập đầu tiên của dự án âm nhạc “The best cover” ra mắt và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người yêu nhạc nhận xét và gọi Lệ Quyên là “Người đàn bà hát” bởi ở đó người nghe cảm được có cái nồng nàn, sâu lắng, và từng trải trong cách thể hiện các ca khúc.

“The best cover” gồm hai tập với những bản tình ca trẻ mà Lệ Quyên yêu thích và tâm huyết. Nếu như tập đầu tiên tập trung giới thiệu những ca khúc hit sở hữu lượt view khủng trong những năm gần đây như Ngày Mai Anh Rời Xa, Xin Lỗi, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa thì tập hai của dự án lại là những sáng tác mang màu sắc xưa cũ trầm lắng hơn như Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố, Đường Xưa, Mong Manh Tình Về.

le-quyen-tuyen-bo-khong-bao-gio-noi-cau-tu-gia-san-khau-1671928881.jpg

Được mệnh danh là “nữ hoàng bolero”, việc Lệ Quyên chọn những ca khúc nhạc trẻ để cover trong dự án âm nhạc lần này nhận được nhiều sự quan tâm đón đợi của công chúng. Nữ ca sĩ cho rằng nếu cứ “mài” sự thành công trước đây sẽ chỉ khiến mình tự chán nản. Một người nghệ sĩ khi họ bị chai sạn cảm xúc quả thực là một điều khủng khiếp. Vì vậy, Lệ Quyên cho phép bản thân được thử thách với mức độ ngày càng khó hơn, chứ không phải sợ rằng hình ảnh của mình sẽ cũ đi.

Thêm nữa, việc thử thách bản thân khi thể hiện những bản tình ca đã đi vào lòng người cả thập kỷ đòi hỏi Lệ Quyên càng đặt để cảm xúc và yêu cầu bản thân phải tinh tế, biến chuyển hơn.

“Quyên không phải là một người ra nhiều sản phẩm nên mỗi một sản phẩm mình được giới thiệu đều phải kỹ càng, chỉn chu. Quyên kiên định với sự lựa chọn và những bước đi trong nghệ thuật vì Quyên biết mình phù hợp với điều gì. Dù có hát thể loại nào đi nữa thì đó cũng là tình ca thôi. Đôi khi có những màu sắc mới lạ một xíu nhưng cũng phát triển từ thế mạnh của Quyên, sẽ không quá lạ lẫm với mọi người. Tuy nhiên sức sáng tạo của nghệ sĩ là vô biên, biết đâu được đó Quyên cũng sẽ mở ra những yếu tố nghệ thuật thú vị hơn song đó phải là chính mình” – nữ ca sĩ gửi lời đến khán giả.

Với những gì đã cống hiến cho âm nhạc Việt Nam, Lệ Quyên đã nhận được quả ngọt là rất nhiều giải thưởng danh giá trong chặng đường hơn 20 năm hoạt động. Nữ ca sĩ trân trọng và tận hưởng những gì mình có được bởi hào quang từ nghệ thuật. Vì thế mà trong từ điển của giọng ca sinh năm 1981 không bao giờ có cụm từ “từ giã sân khấu”.

“Chỉ khi nào mình không có đủ sức khỏe để hát, khi mình đứng trên sân khấu không còn chỉn chu về hình ảnh, không đủ sức để hát hoàn thiện một câu hát, không đạt chuẩn về chất lượng nghệ thuật nữa thì mình sẽ tự hiểu rằng lúc đó nên dừng lại. Mà dừng lại cũng không cần phải tuyên bố với ai cả. Cá nhân Quyên sẽ không bao giờ tuyên bố điều đấy. Dừng thì dừng đi có làm sao đâu. Khi không đủ sức hút nữa thì cứ âm thầm ngồi nhà xem youtube, mở liveshow cũ ra, một trăm nghìn một tỷ hình ảnh trên đấy mà tận hưởng sự sung sướng đấy” – Lệ Quyên chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên cũng nhận được nhiều lời mời đào tạo thế hệ ca sĩ trẻ. Tuy nhiên ở thời điểm này, nữ ca sĩ còn nhiều nỗi lo toan cũng như chưa đủ tĩnh tâm để truyền dạy một ai đó. Khi nào đủ duyên và quỹ thời gian phù hợp Lệ Quyên sẽ nghĩ đến chuyện làm thầy. Và tất nhiên người được chị chọn làm học trò phải có tài năng, là người đàng hoàng tử tế, có ý thức, biết kính trên nhường dưới, yêu thương những người xung quanh.

Tập 2 của dự án lên sóng vào ngày 24/12 với ba ca khúc: Mùa đông sắp đến trong thành phố, Đường Xưa, Mong manh tình về.