Chiều 24/8, sau khi hơn 100 đại diện lần lượt thuyết trình, Top 20 Head to Head đã chính thức lộ diện. Ở khu vực châu Á - châu Đại Dương, 5 người đẹp xuất sắc đã lần lượt hoàn thành phần trả lời ở vòng số 2. Dù có phần thể hiện ấn tượng, đại diện Việt Nam - Bảo Ngọc khiến nhiều người tiếc nuối khi dừng chân ở Top 20 Head to Head Challenge.

Đại diện Việt Nam - Bảo Ngọc dừng chân ở Top 20 Head to Head Challenge.
Đại diện giành chiến thắng ở khu vực châu Á - châu Đại Dương, qua đó trở thành người đẹp tiếp theo ghi tên vào Top 40 Miss World 2026 là Asia Rose Simpson đến từ Philippines. Ở tuổi 18, Asia Rose Simpson gây chú ý khi đăng quang Miss World Philippines vào tháng 2/2026. Dù còn khá trẻ, cô sở hữu kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền hình và tích cực tham gia các dự án xã hội. Trước khi đặt chân đến Việt Nam, người đẹp Philippines cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục chiếc vương miện Miss World.
Đặc biệt, Asia Rose Simpson không chỉ đến cuộc thi với mục tiêu chinh phục các phần thi phụ. Cô còn mang theo một dự án đầy ý nghĩa dành cho trẻ em: một cuốn sách do chính mình sáng tác và minh họa. Dự án này trở thành điểm nhấn giúp người đẹp thể hiện màu sắc cá nhân, khả năng sáng tạo cũng như mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Asia Rose Simpson là đại diện châu Á - châu Đại Dương chiến thắng Head to Head Challenge để vào thẳng Top 40 Miss World.

Cô còn được biết đến là bạn cùng phòng của Bảo Ngọc tại Miss World 2026.
Bên cạnh Philippines, ba người đẹp đến từ các khu vực khác cũng đã xuất sắc giành chiến thắng sau hai phần tranh tài của Head to Head Challenge Miss World 2026.
Tại khu vực châu Âu, đại diện Germany - Julia Kühnle là người giành chiến thắng. Ở khu vực châu Mỹ, Georgia-Lee Gill của Trinidad and Tobago xuất sắc vượt qua các đối thủ để ghi danh vào Top 40. Đại diện cuối cùng là Romanda Hombir đến từ South Africa, người chiến thắng khu vực châu Phi.
Bốn mỹ nhân sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng tiếp theo. Đặc biệt, người chiến thắng chung cuộc của Head to Head Challenge sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt là tấm vé vào thẳng Top 20 chung kết Miss World 2026.

4 mỹ nhân tiếp theo giành vé vào Top 40 Miss World 2026 gồm Julia Kühnle - Georgia-Lee Gill - Asia Rose Simpson và Romanda Hombir.
Trọn vẹn phần trình bày của Hoa hậu Bảo Ngọc trong phần thi Head to Head ở Round 2:
Khi được hỏi: "Châu Á và châu Đại Dương bao gồm một số truyền thống lâu đời nhất thế giới và cũng là nơi có những xã hội thay đổi nhanh nhất. Làm thế nào để thế hệ mới có thể đón nhận sự tiến bộ mà không làm mất đi những điều tạo nên sự độc đáo trong văn hóa của mình?"
Hoa hậu Bảo Ngọc đã tự tin trả lời: "Đứng ở đây với tư cách là đại diện nước chủ nhà, tôi vô cùng tự hào khi được nói rằng tôi đã chứng kiến sự phát triển không chỉ của Việt Nam, mà còn của cả châu Á và châu Đại Dương.
Nhưng điều làm tôi tự hào hơn nữa là người dân của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ mất đi cội nguồn của mình, dù chỉ một ngày. Và công thức bí mật mà giới trẻ đang đón nhận, tôi tin rằng đó chính là di sản của tình yêu thương. Chúng tôi yêu đất nước của mình, yêu con người, sự đa dạng của chúng tôi, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi yêu các bạn, những người bạn quốc tế của chúng tôi.
Là những châu lục, chúng ta đã trải qua rất nhiều đau thương, thách thức, và ngay tại Việt Nam, chúng tôi đã nếm trải sự đau thương của chiến tranh. Tuy nhiên, chúng tôi luôn chọn hòa bình. Chúng tôi luôn chọn yêu thương thay vì hận thù. Và ngày hôm nay, chúng tôi đang lan tỏa tình yêu thương đó trở lại với các bạn.
Hãy lấy ví dụ về cuộc thi Miss World tại Việt Nam. Các bạn, những người phụ nữ xinh đẹp, các bạn đến đây và quảng bá văn hóa của chúng tôi. Các bạn mặc trang phục truyền thống Áo Dài của chúng tôi, các bạn ăn món ăn của chúng tôi và nói 'Ngon quá!', các bạn uống cà phê sữa đá, ăn Phở, Bánh mì, và các bạn cũng quảng bá du lịch cho toàn khu vực.
Và thưa quý vị, tôi tin rằng đây chính là cách mà chúng ta, châu Á và châu Đại Dương, đang phát triển, hội nhập nhưng không hòa tan. Xin cảm ơn".
Trọn vẹn phần trình bày của Hoa hậu Bảo Ngọc trong phần thi Head to Head ở Round 1
"Kính thưa quý vị giám khảo, Ban Tổ chức, các đại biểu toàn cầu, và tất cả những công dân của hành tinh chung của chúng ta.
Ngay lúc này, một triệu loài đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Nồng độ CO2 trong khí quyển đã chạm đến mức chưa từng thấy trong ba triệu năm qua. Trên những hòn đảo thấp trũng ở Thái Bình Dương, các gia đình đang chứng kiến những vùng đất tổ tiên dần chìm vào biển nước, trong đó Tuvalu có nguy cơ bị nhấn chìm trong vòng 50 năm tới.
Hãy thử tưởng tượng một ngày, nơi bạn gọi là nhà không còn nữa. Hãy thử tưởng tượng bạn là thế hệ cuối cùng còn có cơ hội cứu lấy nơi ấy.
Nơi tôi sinh ra, Đồng bằng sông Cửu Long, những bờ sông đang sạt lở, những cánh đồng lúa, nguồn sinh kế thiết yếu của người dân, đang dần bị tàn phá bởi những tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Chúng ta đang mất dần thời gian. Chúng ta đang mất dần sự sống. Và đau lòng nhất, chúng ta đang đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai của thế hệ kế tiếp, những đứa trẻ không hề làm tổn thương hành tinh này, nhưng lại đang phải trả cái giá nặng nề nhất.
Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu không chỉ là một vấn đề môi trường. Đó là một thảm họa nhân loại, một món nợ truyền lại giữa các thế hệ. Đó là sự bất công.
Nhưng hôm nay, khi đứng tại đây, tôi chọn không từ bỏ hy vọng. Bởi sự thật là: khi chúng ta cùng nhau, chúng ta có thể chiến thắng.
Trên khắp thế giới, những cộng đồng tuyến đầu đang tiên phong tạo ra các giải pháp từ chính cộng đồng của mình. Năng lượng tái tạo đang liên tục phá vỡ những kỷ lục, công nghệ đang bảo vệ những người dễ bị tổn thương, và lực lượng có sức chuyển hóa mạnh mẽ nhất trên Trái Đất, người trẻ của chúng ta, đã và đang hành động.
Đó là lý do tôi đã xây dựng và nuôi dưỡng Gen Zero trong hơn 6 năm, để biến tiềm năng của người trẻ thành những hành động mang tính hệ thống.
VN Youth Climate Empowerment Pathway của chúng tôi đã tiếp cận hơn hai triệu người trẻ. Chúng tôi đã trang bị kỹ năng đàm phán về khí hậu cho 15.000 thủ lĩnh trẻ, đồng tổ chức Local Conference of Youth trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam, và đưa các đại biểu trẻ trực tiếp bước vào những không gian ra quyết định toàn cầu như COP29 và COP30 của Liên Hợp Quốc.
Khi trở về quê hương, những người trẻ ấy không chỉ lên tiếng, họ hành động. Họ dẫn dắt các sáng kiến kỹ thuật tại địa phương, lên tiếng tại các thể chế khu vực, và xây dựng những giải pháp chính sách dài hạn dựa trên nhu cầu thực tế của cộng đồng.
Mục tiêu của chúng tôi là trao cho người trẻ những công cụ để đưa tiếng nói, sự đổi mới và tâm huyết của họ trở thành những chính sách mang tính hệ thống, có thể tạo nên thay đổi trong nhiều thập kỷ tới.
Tôi là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, một đại biểu của thế giới chung này, và đây là Sứ mệnh của tôi.
Kính thưa bà Julia Morley và Miss World Organization, xin cảm ơn 75 năm tuyệt vời với “Beauty with a Purpose”. Cùng nhau, chúng ta sẽ cho thế giới thấy rằng vẻ đẹp của trí tuệ và trái tim là một sức mạnh cho công lý, để khi thế giới tiếp tục tiến về phía trước, không một đứa trẻ, không một gia đình, không một cộng đồng nào đang ở tuyến đầu bị bỏ lại phía sau.
Đây chính là cách chúng ta sẽ chiến thắng."
XEM VIDEO: Hoa hậu Bảo Ngọc "nuốt mic" trong phần thi Head to Head.
Phần thể hiện của Bảo Ngọc nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ phong thái tự tin, khả năng diễn đạt lưu loát và cách truyền tải thông điệp rõ ràng. Đặc biệt, Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley tỏ ra hào hứng trước phần trình bày của đại diện Việt Nam. Bà liên tục nở nụ cười, chăm chú theo dõi và dành những tràng vỗ tay để động viên đại diện Việt Nam, cho thấy sự ghi nhận đối với phần thể hiện tự tin và giàu năng lượng của người đẹp.

Bảo Ngọc từng có dịp gặp gỡ và trò chuyện thân mật với bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World, trong chuyến công tác của bà tại Việt Nam.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001 tại Cần Thơ, gây chú ý với chiều cao 1m86 cùng số đo 87-63-98 cm. Cô từng là sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Tháng 8/2022, Bảo Ngọc giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với chiến thắng Miss Intercontinental tại Ai Cập. Đến tháng 8/2025, cô chính thức được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World.
Sau hai tuần tranh tài tại Miss World 2026, Bảo Ngọc đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Sash Factor từng đưa đại diện Việt Nam lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, vượt qua hàng loạt ứng viên đến từ những cường quốc sắc đẹp. Theo đánh giá từ các chuyên trang sắc đẹp, Bảo Ngọc hiện là một trong những ứng viên nổi bật cho cuộc đua đến vương miện Miss World 2026.



Bảo Ngọc thể hiện rõ vai trò chủ nhà khi luôn thân thiện, hòa đồng với các thí sinh quốc tế, đồng thời duy trì phong độ ổn định qua các phần thi phụ.

Gần đây, đại diện Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt Top 60 thí sinh xuất sắc ở phần thi Top Model.
Ra đời năm 1951, Miss World là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và có quy mô lớn nhất thế giới. Không đơn thuần tìm kiếm một người đẹp sở hữu ngoại hình nổi bật, sân chơi này còn đề cao tri thức, lòng nhân ái và những dự án cộng đồng tạo ra giá trị tích cực. Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt qua thông điệp Beauty with a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả.
Đêm chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Trước Bảo Ngọc, Việt Nam từng có nhiều đại diện tạo dấu ấn tại đấu trường này, trong đó Lan Khuê lọt Top 11, Lương Thùy Linh vào Top 12, Đỗ Thị Hà vào Top 13, còn Đỗ Mỹ Linh giành danh hiệu Hoa hậu Nhân ái và lọt Top 40.

Bảo Ngọc được kỳ vọng mang về thứ hạng cao cho nhan sắc Việt tại Miss World 2026.