Lý do bất ngờ khiến Mexico phát miễn phí hàng triệu bao cao su

Không chỉ nâng cấp sân vận động, tăng cường giao thông hay siết chặt an ninh, Mexico còn triển khai một chiến dịch y tế cộng đồng đặc biệt trước thềm World Cup 2026. Quốc gia đồng chủ nhà dự kiến phát miễn phí từ 6-7 triệu bao cao su nhằm hạn chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khi hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị đổ về Bắc Mỹ để theo dõi World Cup 2026, giới chức y tế Mexico cho rằng việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng quan trọng không kém công tác tổ chức trên sân cỏ.
Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được triển khai chủ yếu tại ba thành phố đăng cai các trận đấu của World Cup là Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Đây là những địa điểm dự kiến đón lượng lớn cổ động viên quốc tế trong suốt hơn một tháng tranh tài.

mexico-1-1780996785675641194799-1781085554.webp
Theo kế hoạch được công bố, từ 6 đến 7 triệu bao cao su sẽ được phát miễn phí trong thời gian World Cup 2026 diễn ra tại Mexico.

Bên cạnh việc phát bao cao su miễn phí, nhà chức trách cũng sẽ cung cấp các tài liệu tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, bệnh lậu, giang mai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Các chuyên gia y tế nhận định những sự kiện quốc tế quy mô lớn thường kéo theo nguy cơ gia tăng các ca lây nhiễm nếu không có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Bà Roxana Trejo - thành viên Ban Chỉ huy Y tế World Cup thuộc Bộ Y tế Mexico, cho biết công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều tháng trước. Theo bà, các điểm phát bao cao su và tư vấn y tế sẽ được bố trí tại sân bay quốc tế, các cửa khẩu nhập cảnh và nhiều khu vực tập trung đông du khách. Mục tiêu không chỉ là phát sản phẩm miễn phí mà còn nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục và phòng ngừa bệnh tật. Ngoài sân bay, chiến dịch cũng sẽ xuất hiện tại các khu du lịch, fan zone, quán bar, nhà hàng và nhiều địa điểm công cộng nơi người hâm mộ thường xuyên tụ tập trong thời gian diễn ra giải đấu. 

Trong khi Mexico triển khai chương trình quy mô lớn này, thành phố Toronto của Canada cũng đã phát động chiến dịch tuyên truyền quan hệ tình dục an toàn gắn với World Cup. Tuy nhiên, đến nay chưa có thành phố đăng cai nào tại Mỹ công bố kế hoạch tương tự. Điều đó khiến Mexico trở thành quốc gia tích cực nhất trong việc lồng ghép các thông điệp y tế cộng đồng vào World Cup 2026.

Khác với Thế vận hội Olympic, FIFA không có truyền thống phát bao cao su cho các cầu thủ tham dự World Cup. Tại Olympic, hàng nghìn vận động viên cùng sinh hoạt trong Làng Olympic nên việc cung cấp bao cao su đã trở thành hoạt động quen thuộc suốt hơn bốn thập kỷ qua. Riêng Olympic Paris 2024 đã chuẩn bị khoảng 300.000 bao cao su cho các vận động viên.

Trong khi đó, các đội tuyển dự World Cup đóng quân tại những khách sạn và trung tâm huấn luyện riêng biệt, không sinh hoạt tập trung tại một khu vực chung. Vì vậy, FIFA không triển khai chương trình phát bao cao su cho cầu thủ như mô hình Olympic. Thay vào đó, các chiến dịch y tế tại World Cup chủ yếu hướng đến hàng triệu cổ động viên và du khách quốc tế, với trách nhiệm do các quốc gia đăng cai đảm nhận.

1000085250-1781085554.png
Các chiến dịch y tế tại World Cup chủ yếu hướng đến hàng triệu cổ động viên và du khách quốc tế, với trách nhiệm do các quốc gia đăng cai đảm nhận.

Theo giới chức Mexico, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch lần này là tận dụng sức ảnh hưởng toàn cầu của World Cup để nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe, trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa bệnh tật. Với quy mô lên tới 7 triệu bao cao su, đây được xem là một trong những chương trình y tế cộng đồng lớn nhất từng được triển khai song hành cùng một kỳ World Cup./.


 

Nhất Phong (theo El Imparcial)