Ly hôn chồng 75 tuổi, mỹ nhân nhận trợ cấp 18 nghìn tỷ, cuộc sống nuôi con xa hoa không tưởng

Có được số tiền này, 3 mẹ con Công chúa Haya có thể sống thoải mái suốt cuộc đời.

Kinh tế nuôi con là một vấn đề lớn đối với mỗi bà mẹ đơn thân. Tuy nhiên, đối với Công chúa Haya, có lẽ áp lực lớn nhất khi bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân của bà không phải là tiền bởi số tài sản bà được trợ cấp từ chồng cũ sau ly hôn quá đủ để cả 3 mẹ con sống sung sướng, xa hoa tới suốt cuộc đời.

Nhận trợ cấp 728 triệu USD nuôi 2 con sau ly hôn

Công chúa Haya bint al-Hussein (sinh năm 1974) được biết đến là em gái Vua Abdullah II của Jordan. Năm 2004, bà kết hôn với Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum (75 tuổi) và có 2 người con, một con trai và một con gái (sinh năm 2007 và 2012).

Hồi năm đầu 2019, bà Haya đề nghị ly hôn với chồng, đồng thời đưa 2 con bỏ trốn sang Anh. Vụ ly hôn đã được giải quyết vào năm 2021 và chính thức khép lại vào đầu năm 2022 với kết quả bà được quyền nuôi dưỡng 2 con.

Bên cạnh đó, Tiểu vương Dubai phải có trách nhiệm trợ cấp cho vợ cũ nuôi hai con số tiền lên tới 728 triệu USD (khoảng hơn 18,7 nghìn tỷ đồng). Theo đó, số tiền này sẽ được chi trả vào việc chu cấp và bảo vệ cho cuộc sống của bà cùng 2 con.

Trong đó, phí đi du lịch nước ngoài 9 tuần/năm của Công chúa Haya khoảng 7 triệu USD bao gồm 2 tuần tại Anh, gần 3 cuối tuần ở Jordan… Chi phí an ninh cho 3 mẹ con tính đến năm 2068, chi phí nâng cấp  bếp, an ninh, lò nướng cho căn nhà tại London nơi bà đang sống cùng 2 con khoảng 2,2 triệu USD.

Được biết, 3 mẹ con Công chúa Haya hiện có 2 căn biệt thự để sống là một căn trị giá 135 triệu USD tại khu Kensington ở thủ đô London và một ngôi nhà 12 phòng ngủ gần Egham, hạt Surrey, theo Dailymail.

Qua đó có thể thấy, với số tiền này, Công chúa Haya có thể hoàn toàn yên tâm nuôi con một cuộc sống xa hoa không tưởng.

Mặc dù luật sư Dyer của Tiểu vương Dubai cáo buộc những yêu cầu của bà là quá đáng, lợi dụng các con để thu lợi cho bản thân nhưng bà Haya khẳng định toàn bộ số tiền mà chồng cũ phải bồi thường chính là điều giúp dọn sạch dấu vết, loại bỏ hoàn toàn sự chi phối của chồng cũ Mohammed với bà và các con.

"Tôi thật sự mong muốn bản thân và các con đều được tự do", Haya cho hay.

Cuộc sống làm mẹ xa hoa không tưởng

Trên thực tế từ khi chưa ly hôn, bà Haya và các con được cho là đã có cuộc sống sang chảnh mà nhiều người mơ cũng không tới.

Theo đó, trong mỗi cung điện của bà luôn có một đội quân giúp việc nhà và chăm sóc con cái. Trong đó, người bảo mẫu trong gia đình được trả mức lương 400.000 USD/năm, một y tá 134.000 USD/năm và nhiều gia sư dạy kèm cho các con.

Để giúp công chúa và các con có thể duy trì tài sản giá trị, có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ khoảng 80 người luôn túc trực và nghe theo mệnh lệnh của bà bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, theo luật sư chịu trách nhiệm dàn xếp cuộc ly hôn của Công chúa Haya, trước khi sang Anh, bà và các con được tiêu tiền không giới hạn và được sử dụng du thuyền trị giá 400 triệu bảng Anh (khoảng 540 triệu USD), nhiều căn biệt thự sang trọng, một phi đội máy bay riêng...

Siêu du thuyền và nội thất bên trong máy bay mà Công chúa Haya sử dụng.

Bên cạnh đó bà Haya cũng sở hữu những tài sản giá trị khác như bộ sưu tập trang sức nhiều tới mức có thể “lấp đầy” phòng xử án giá trị 27 triệu USD hay hàng trăm con ngựa chỉ vì bà là một người yêu đua ngựa.

Cặp cha mẹ từng rất quan tâm đến vấn đề nuôi dạy con cái

Trước khi ly hôn, Tiểu vương Dubai và Công chúa Haya được cho là cặp cha mẹ kiểu mẫu khi tham gia sát sao việc nuôi dạy 2 con. Công chúa Haya từng cho biết, cả hai luôn thức dậy sớm mỗi sáng để đưa các con đi học.

“Chúng tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ 15 sáng đến 6 giờ 30 sáng, bọn trẻ đã dậy và sẵn sàng đến trường. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau khi có thể và tôi hoặc Hoàng thân cố gắng đưa đón con đi học”.

Trong các ngày lễ đặc biệt ở trường của các con, cặp cha mẹ cũng cố gắng có mặt đầy đủ.

Trên tài khoản Instagram của hoàng gia, người ta có thể thấy Tiểu vương Dubai cùng các con tận hưởng không gian ngoài trời tuyệt vời, luyện tập nuôi chim ưng và học cách nấu các bữa ăn theo phong cách Bedouin trong sa mạc.

Tiểu vương Dubai rất chú trọng việc dạy các con kỹ năng sống.

Tuy nhiên như đã nói ở trên, trong thực tế cuộc sống hiếm có mẹ đơn thân thứ 2 may mắn giống như bà Haya, vừa giành được quyền nuôi con vừa nhận được số tiền trợ cấp khổng lồ. Bởi hầu hết, kinh tế là điều khiến nhiều bà mẹ chật vật trong hành trình đơn thân nuôi con. Chính vì thế, để giảm bớt những áp lực tài chính, các bà mẹ có thể:

1. Tìm việc làm ổn định

Công việc toàn thời gian: Nếu có thể, mẹ đơn thân nên tìm một công việc toàn thời gian với mức lương ổn định. Các ngành nghề như văn phòng, bán hàng, hoặc dịch vụ khách hàng thường có nhiều cơ hội.

Công việc bán thời gian: Nếu không thể làm việc toàn thời gian vì lý do chăm sóc con, mẹ có thể tìm các công việc bán thời gian. Nhiều công ty hiện nay có chính sách linh hoạt, cho phép làm việc từ xa.

2. Khởi nghiệp

Kinh doanh online: Với sự phát triển của công nghệ, việc kinh doanh online trở nên dễ dàng hơn. Mẹ có thể bán hàng qua mạng xã hội, tạo một cửa hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, hoặc thậm chí mở blog cá nhân để chia sẻ kiến thức và sản phẩm.

Dịch vụ tự do: Nếu có kỹ năng như viết lách, thiết kế đồ họa, hoặc lập trình, mẹ có thể nhận các dự án tự do. Các trang web như Upwork, Freelancer giúp kết nối freelancer với khách hàng.

3. Hỗ trợ từ gia đình và bạn bè

Chia sẻ trách nhiệm: Nếu có thể, mẹ nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình hoặc bạn bè trong việc chăm sóc con cái, giúp mẹ có thêm thời gian để làm việc hoặc tập trung vào công việc kiếm tiền.

4. Tham gia các khóa học

Nâng cao kỹ năng: Đầu tư vào giáo dục và kỹ năng cá nhân là một cách tốt để cải thiện cơ hội nghề nghiệp. Mẹ có thể tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí hoặc giá rẻ để học thêm về lĩnh vực mình quan tâm.

5. Tìm kiếm hỗ trợ tài chính

Trợ cấp và hỗ trợ từ chính phủ: Ở nhiều nơi, có các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho mẹ đơn thân, như trợ cấp nuôi con, trợ cấp thuê nhà, hoặc các chương trình đào tạo nghề.

Quỹ từ thiện: Một số tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc thực phẩm cho mẹ đơn thân gặp khó khăn.

6. Quản lý tài chính cá nhân

Lập ngân sách: Mẹ nên lập ngân sách chi tiêu để quản lý tài chính hiệu quả hơn. Việc này giúp xác định những khoản chi cần thiết và tìm cách tiết kiệm.

Tiết kiệm: Dù thu nhập có hạn, việc tiết kiệm một phần nhỏ mỗi tháng cũng sẽ giúp mẹ có quỹ dự phòng cho những tình huống không mong muốn.

7. Tham gia cộng đồng

Kết nối với các mẹ khác: Tham gia các nhóm hoặc cộng đồng dành cho mẹ đơn thân có thể giúp mẹ tìm kiếm sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội việc làm.

CHI CHI