Mách chị em cách làm bánh Mochi khoai lang cực thơm ngon

Phần vỏ mềm dẻo kết hợp với nhân béo ngậy cùng vị thơm của dừa khô và mè tạo nên món bánh Mochi khoai lang lạ miệng, hấp dẫn.

Nguyên liệu

- 200g khoai lang tím

- 200g bí đỏ

- 100g bột nếp

- Phô mai

- Đường trắng

- Mè trắng

-Dừa khô vụn

Cách làm

- Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ, thái thành từng lát dày vừa phải. Bí đỏ gọt vỏ, thái lát dày vừa phải.

- Mè trắng đem rang vàng, còn phô mai cắt hạt lựu để làm nhân bánh.

- Đặt khoai lang vào nồi hấp chín, cho ra bát rồi nghiền nhuyễn khi còn nóng. Bí đỏ cũng làm tương tự.

mach chi em cach lam banh mochi khoai lang cuc thom ngon1

- Trộn khoai lang đã nghiền nhuyễn với đường, sau đó lấy một phần đem đi nhào đều với bột nếp, thấy bột mềm dẻo không dính tay là được.

- Chia bột khoai lang tím thành các phần bằng nhau, vừa nặn vừa dùng ngón cái ấn xuống tạo thành lỗ rồi bỏ nhân phô mai vào và vo tròn lại, lăn qua mè đã rang vàng. Chú ý lăn sao cho mè bám đều lên mặt bánh.

mach chi em cach lam banh mochi khoai lang cuc thom ngon2

- Đặt bánh vào lò nướng đã làm nóng trước, nướng ở nhiệt độ 180 độ trong khoảng 8-10 phút.

- Bí đỏ đã nghiền nhuyễn cũng mang nhào với bột nếp, sau đó nặn thành những viên bánh tròn và dùng nhân là phần khoai lang tím còn lại.

- Xếp những viên bánh vừa làm vào nồi hấp và hấp trong khoảng 10 phút tùy kích cỡ bánh đã nặn. Khi bánh chín thì lăn qua bột dừa khô để bánh trông ngon và hấp dẫn hơn.

mach chi em cach lam banh mochi khoai lang cuc thom ngon3

- Bày bánh ra đĩa và thưởng thức

Lưu ý, khi hấp bánh Mochi khoai lang vỏ bí đỏ, bạn nên lót một chiếc khăn ở miệng nồi để tránh nước nhỏ vào bánh. Bên cạnh đó, khoai lang và bí đỏ phải hấp chín kĩ và nghiền thật nhuyễn để bánh mịn và đẹp.

mach chi em cach lam banh mochi khoai lang cuc thom ngon

Chúc các bạn thành công!