Có thêm con là niềm hạnh phúc tuyệt vời của mỗi người làm cha làm mẹ. Đặc biệt với những ông bố đã ở tuổi U50 như MC Anh Tuấn, cô công chúa xuất hiện đúng mùng 1 Tết Quý Mão lại chính là một niềm vui đặc biệt nhất.
MC Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV qua nhiều chương trình như: Trò chơi âm nhạc, Bài hát Việt, Quán thanh xuân, Giai điệu kết nối, Âm nhạc và những người bạn, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng...

MC Anh Tuấn và vợ hiện tại - Lý Hồng Nhung.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, MC Anh Tuấn còn được ngưỡng mộ khi có hôn nhân hạnh phúc với bà xã kém 14 tuổi - Lý Hồng Nhung. Bà xã Anh Tuấn mang 2 dòng màu Pháp - Việt, từng thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Tuy nhiên, sau khi về chung nhà năm 2013, Hồng Nhung lui về hậu trường là chỗ dựa vững chắc cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.
Ngoài 2 con lai Tây với người vợ đầu, MC Anh Tuấn mới chào đón cô con gái đầu lòng cùng vợ Lý Hồng Nhung vào Tết Quý Mão 2023. Bé gái có cái tên đáng yêu Anna.


Cô con gái duy nhất của MC Anh Tuấn, trước đó anh có 2 cậu con trai đã lớn.
Thời điểm đó, ông bố 3 con chia sẻ về sự xuất hiện của ái nữ: "Con đã đến với chúng tôi trong không khí gần gũi, tưng bừng, hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp tuyệt vời vào đúng ngày Mùng 2 Tết Quý Mão. Tôi rất xúc động và biết ơn tình cảm của mọi người dành cho tôi và gia đình".
Là người kín tiếng chuyện đời tư, hot dad Anh Tuấn VTV rất ít khi chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội, với bé Anna lại càng hiếm hơn. Qua một số bức hình hiếm hoi, được biết, nhóc tỳ nhà nam MC sở hữu nước da trắng, tóc ngả vàng, gương mặt xinh xắn hệt mẹ lai Pháp.

Bức hình được bà xã Anh Tuấn chia sẻ cho thấy bé Anna rất bụ bẫm.

Cô nhóc mang hai dòng máu Việt - Pháp.
Để đảm bảo sự riêng tư cho con gái yêu, ông bố MC Anh Tuấn mỗi lần khoe ảnh đều khéo léo che đi một phần gương mặt cho nhóc tỳ.
Thỉnh thoảng vợ chồng Anh Tuấn cũng cho con gái xuất hiện chốn đông người. Lần hiếm hoi là vào dịp đám cưới một người bạn. Con gái nam MC nổi tiếng thu hút chú ý của các khách mời đám cưới bởi gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Cô dâu, chú rể đều muốn chụp hình cùng bé và “xin vía” để có một nhóc tỳ dễ thương như vậy.
Xem thêm những hình ảnh đáng yêu của bé Anna - con gái MC Anh Tuấn:

Cô dâu chú rể "xin vía" từ con gái MC Anh Tuấn.

Bức hình hiếm hoi lộ mặt bé Anna, nhóc tỳ có nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ.

Sinh nhật 2 tuôi của cô công chúa được bố Anh Tuấn tổ chức tưng bừng.

Hot dad luôn khéo léo che mặt con gái mỗi khi khoe ảnh.
Không ít người từng nghĩ rằng chuyện sinh con là “đặc quyền của tuổi trẻ”. Thế nhưng thực tế hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau như tái hôn, điều kiện kinh tế ổn định hơn, y học phát triển hoặc đơn giản là mong muốn có thêm một đứa con bầu bạn tuổi già, nhiều cặp vợ chồng ở tuổi U50, thậm chí U60 vẫn quyết định sinh thêm con.
Đây là một lựa chọn cá nhân đáng trân trọng, nhưng cũng đi kèm rất nhiều thách thức cả về sức khỏe, tâm lý lẫn kế hoạch lâu dài. Vì vậy, nếu quyết định bước vào hành trình này, cha mẹ cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trước hết, yếu tố quan trọng nhất là sức khỏe của người mẹ và người cha. Ở tuổi U50, U60, cơ thể không còn dẻo dai như trước, nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn nhiều so với phụ nữ trẻ. Các vấn đề như tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, tiền sản giật, sinh non hoặc bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi đều có tỷ lệ cao hơn theo tuổi.
Vì vậy, việc thăm khám tiền sản kỹ càng, sàng lọc di truyền, theo dõi thai sát sao tại các cơ sở y tế uy tín là điều bắt buộc chứ không còn là lựa chọn. Không chỉ người mẹ, sức khỏe của người cha lớn tuổi cũng ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và nguy cơ dị tật.
Sau khi sinh, cha mẹ lớn tuổi cũng dễ mệt mỏi hơn trong việc thức đêm, chăm sóc con nhỏ, vì vậy cần có kế hoạch nghỉ ngơi, hỗ trợ từ người thân hoặc thuê người giúp việc phù hợp để tránh kiệt sức.
Bên cạnh sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và tâm lý gia đình cũng là vấn đề không thể xem nhẹ. Ở tuổi này, nhiều người đã quen với cuộc sống ổn định, con cái lớn, thậm chí đã có cháu. Việc quay lại vòng xoáy bỉm sữa, thức khuya dậy sớm, lo học hành từ đầu có thể tạo áp lực tâm lý không nhỏ.
Cha mẹ cần tự hỏi bản thân đã thật sự sẵn sàng cho hành trình dài ít nhất 20 năm nữa hay chưa. Đồng thời, nếu gia đình đã có con lớn, cần trao đổi thẳng thắn để tránh nảy sinh tâm lý so bì, cảm giác bị “chia sẻ tình cảm” hoặc gánh nặng chăm sóc em.
Một môi trường gia đình hòa thuận, thấu hiểu sẽ giúp đứa trẻ sinh ra không phải chịu những căng thẳng vô hình.
Một lưu ý quan trọng khác là kế hoạch tài chính dài hạn. Nuôi một đứa trẻ từ sơ sinh đến khi trưởng thành không chỉ là câu chuyện sữa, tã hay tiền học mầm non. Ở tuổi U50, U60, nhiều người đã bắt đầu tính chuyện nghỉ hưu. Khi con bước vào tuổi học đại học, cha mẹ có thể đã ngoài 70.
Vì vậy, cần tính toán rõ ràng nguồn thu nhập ổn định, quỹ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, cũng như phương án dự phòng nếu sức khỏe suy giảm. Việc chuẩn bị tài chính không phải để lo xa tiêu cực, mà để đảm bảo đứa trẻ luôn được chăm sóc và học hành đầy đủ, không rơi vào tình trạng thiếu thốn vì cha mẹ lớn tuổi.
Cuối cùng, nuôi con ở tuổi U50, U60 đòi hỏi cha mẹ phải linh hoạt trong cách giáo dục và cập nhật kiến thức. Khoảng cách thế hệ sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gia đình sinh con khi còn trẻ. Công nghệ, phương pháp giáo dục, tâm lý trẻ em thay đổi từng ngày.
Nếu cha mẹ giữ tư duy cũ kỹ, áp đặt, rất dễ tạo ra khoảng cách với con. Ngược lại, lợi thế của cha mẹ lớn tuổi là sự điềm tĩnh, trải nghiệm sống phong phú và khả năng bao dung cao hơn.
Nếu biết tận dụng sự chín chắn đó, lắng nghe con nhiều hơn, học hỏi không ngừng, thì việc nuôi con ở tuổi xế chiều vẫn có thể trở thành một hành trình đầy yêu thương và ý nghĩa.
Sinh con ở tuổi U50, U60 không phải là điều sai, nhưng chắc chắn không phải quyết định nên đưa ra một cách cảm tính. Đó là lựa chọn cần cân nhắc toàn diện về sức khỏe, tâm lý, tài chính và trách nhiệm lâu dài. Khi đã chuẩn bị đủ vững vàng, đứa trẻ sinh ra không chỉ là “niềm vui muộn màng”, mà còn là món quà hạnh phúc trọn vẹn cho cả gia đình.