Việc gửi con cho bảo mẫu là lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt khi cả cha và mẹ đều bận rộn với công việc. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, điều này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi trẻ còn quá nhỏ, chưa biết nói hay chưa thể tự bảo vệ mình.
Một bà mẹ 31 tuổi họ Đặng (người Trung Quốc, sinh sống ở Malaysia) đã lên tiếng tố cáo rằng con gái 1 tuổi 2 tháng của mình bị bảo mẫu bạo hành, để lại sẹo và nhiều vết bầm tím trên cơ thể - trong đó có cả vết hằn trên cột sống.
May mắn, kết quả kiểm tra của bác sĩ xác định đây chỉ là những tổn thương ngoài da.
Theo chia sẻ của chị Đặng trong nhóm Facebook “MamaClub - Nhóm liên minh bảo mẫu và dì chăm sóc trẻ sơ sinh”, chị gửi con đến nhà bảo mẫu ở khu Century Garden (Johor Bahru) như thường lệ.
Đến khoảng 5 giờ chiều, bảo mẫu nhắn tin thông báo rằng bé “vượt rào” khỏi khu chơi và bị ngã, nên cô đã giúp bôi thuốc.

Toàn bộ mông của bé gái bị bầm tím và sưng tấy (ảnh trái) và hình ảnh chiếc nôi - nơi em bé được cho là bị ngã.
Khoảng 8 giờ 26 phút tối, người này tiếp tục nhắn rằng mông của bé bị bầm tím và phải bôi thuốc thêm lần nữa.
Chị Đặng kể, tối hôm đó khi đến đón con, bảo mẫu giải thích rằng vết bầm là do bé “vượt ngục”. Sau đó, cô ta nói thêm rằng bé ngủ cùng món đồ chơi có hình bàn tay, nên khi tỉnh dậy trên lưng xuất hiện vết hằn đỏ.
“Lúc đó tôi hơi bối rối, nhưng vì đã muộn và con mệt nên tôi đưa bé về nhà”, người mẹ kể.
Đến sáng hôm sau, khi thay tã, chị phát hiện toàn bộ vùng mông của con bầm tím nặng, trên cột sống còn in rõ dấu bàn tay. Quá hoảng hốt, vợ chồng chị lập tức báo cảnh sát và đưa con đi khám.

Một vết bầm tím to bằng lòng bàn tay xuất hiện trên cột sống của bé gái.
Cả bác sĩ và cơ quan chức năng đều xác định đây là dấu hiệu ngược đãi trẻ em, đồng thời tiến hành điều tra người bảo mẫu.
Theo lời chị Đặng, người này đã trông con chị khoảng 10 tháng. Sau khi vụ việc được phát giác, chị tiếp tục đưa bé đến bệnh viện tư kiểm tra, kết quả cho thấy có thêm vết bầm ở đùi, ngực và vết xước ở nách - nhưng may mắn chỉ là thương tích ngoài da.
Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.
Phía cảnh sát đồn Larkin (Johor Bahru) cho biết đã tiếp nhận và làm việc với người bảo mẫu, song hiện chưa có lệnh bắt giữ. Chị Đặng cho biết chị không có ý định theo đuổi vụ việc, mà chỉ muốn chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo các bậc cha mẹ khác.
Được biết, bảo mẫu này vẫn đang chăm thêm hai trẻ khác - một bé gái 6 tháng tuổi và một bé trai 3 tuổi.
Đã có không ít trường hợp đau lòng khi cha mẹ phát hiện con bị bạo hành sau thời gian dài gửi gắm. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần thật sự cẩn trọng và tinh tế trong việc quan sát, theo dõi con mỗi ngày. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng giúp bố mẹ sớm nhận ra dấu hiệu con có thể đang bị ngược đãi.
1. Quan sát kỹ biểu hiện cảm xúc và hành vi của con
Trẻ nhỏ thường không biết nói ra điều gì đang khiến mình sợ hãi, nhưng cảm xúc và hành vi của bé sẽ phản ánh rất rõ. Nếu con bỗng trở nên nhút nhát, sợ hãi khi nhắc đến “cô bảo mẫu”, không muốn đến nhà người trông hoặc khóc thét mỗi khi được đưa đi, đó là dấu hiệu đầu tiên bố mẹ cần lưu tâm.
Ngoài ra, trẻ có thể mất ngủ, hay giật mình, hoặc thay đổi tính cách đột ngột – từ vui vẻ thành lầm lì, cáu gắt. Đừng vội cho rằng đó là giai đoạn “trái tính”, mà hãy tìm hiểu xem có điều gì khiến con sợ hãi.
2. Kiểm tra cơ thể con mỗi ngày, đặc biệt là vùng kín và vùng da dễ che khuất
Khi tắm rửa hoặc thay quần áo, bố mẹ nên để ý kỹ xem trên cơ thể con có vết bầm tím, vết trầy xước, vết hằn lạ hay không. Đặc biệt chú ý những vùng như mông, đùi, cánh tay, cổ và lưng – những nơi thường bị ẩn dưới quần áo.
Nếu phát hiện vết thương, đừng ngại hỏi bảo mẫu nguyên nhân, đồng thời ghi nhận lại bằng hình ảnh để có bằng chứng khi cần. Việc kiểm tra cơ thể con thường xuyên không chỉ giúp phát hiện bạo hành sớm, mà còn bảo vệ con khỏi nguy cơ xâm hại.
3. Giữ liên lạc và bất ngờ kiểm tra nhà bảo mẫu
Nhiều bố mẹ vì tin tưởng mà hoàn toàn phó mặc con cho bảo mẫu. Thay vì vậy, hãy duy trì liên lạc thường xuyên bằng tin nhắn, video call hoặc ghé qua bất ngờ vào những khung giờ không báo trước để xem cách người đó chăm con thực tế ra sao.
Nếu bảo mẫu luôn né tránh việc để phụ huynh thăm đột xuất, không cho xem camera hoặc tỏ ra bực bội khi bị hỏi han, đó là dấu hiệu đáng nghi. Sự quan tâm và xuất hiện thường xuyên của bố mẹ cũng sẽ khiến người bảo mẫu cẩn trọng và có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc trẻ.
4. Trang bị camera và dạy trẻ kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ
Nếu có điều kiện, hãy lắp camera tại khu vực con sinh hoạt (ở nhà riêng hoặc giám sát online khi gửi ở nhà bảo mẫu). Hệ thống này không chỉ giúp bố mẹ yên tâm, mà còn là bằng chứng quan trọng khi có sự cố xảy ra.
Bên cạnh đó, với trẻ đã biết nói, bố mẹ nên dạy con những câu cơ bản như “không được đánh con”, “không được chạm vào người con”, và khuyến khích bé kể lại mọi chuyện diễn ra trong ngày. Sự cởi mở và tin tưởng giữa bố mẹ và con chính là tấm lá chắn bảo vệ con tốt nhất.
5. Chọn người chăm trẻ có đạo đức, nguồn gốc rõ ràng và được giới thiệu uy tín
Trước khi giao con cho bất kỳ ai, hãy tìm hiểu thật kỹ về nhân thân, kinh nghiệm và nơi ở của người đó. Nên ưu tiên chọn bảo mẫu được người quen giới thiệu, có lý lịch rõ ràng, từng được đào tạo hoặc làm việc tại cơ sở uy tín.
Ngoài ra, bố mẹ cũng nên gặp gỡ trực tiếp để quan sát thái độ, cách người đó tương tác với trẻ. Một người bảo mẫu yêu thương, kiên nhẫn sẽ không bao giờ tỏ ra khó chịu khi bé quấy hay làm bẩn đồ. Cẩn trọng trong khâu chọn lựa là bước quan trọng nhất để tránh những bi kịch đáng tiếc về sau.
Làm cha mẹ thời hiện đại không chỉ là nuôi con lớn, mà còn là hành trình bảo vệ con an toàn khỏi những rủi ro tiềm ẩn.Chỉ cần bố mẹ tinh ý, quan sát và luôn dành cho con sự chú ý đúng mức, mọi hành vi bạo hành sẽ khó có cơ hội xảy ra - và con sẽ luôn được lớn lên trong vòng tay yêu thương, an toàn nhất.