Mẹ báo sắp đi làm xa, bé trai phải ở nhà với ông bà rưng rưng nước mắt nhưng gượng cười để mẹ yên lòng

Nhìn biểu cảm gượng cười trong nước mắt của con trai, người mẹ vô cùng đau lòng mà không biết phải làm thế nào.

Kết thúc những ngày nghỉ Tết cũng là lúc không ít bố mẹ phải quay trở lại với công việc. Điều khiến họ cảm thấy đau lòng nhất chính là phải rời xa con cái và chính những đứa trẻ cũng có cảm xúc tương tự nhưng mỗi đứa trẻ có những cách thể hiện khác nhau. Và dù theo cách nào cũng là một trải nghiệm đau xót.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé chia tay mẹ sắp đi làm xa nhưng cách cậu bé thể hiện nỗi đau khiến nhiều nhiều người nghẹn ngào hơn.

Bé trai cười gượng và nói rằng mình sẽ không buồn khi xa mẹ.

Thế nhưng khóe mắt đã ầng ậc nước.

Theo chia sẻ, mẹ của cậu bé không có điều kiện nên đành gửi con trai 6 tuổi ở quê cho ông bà chăm sóc. Cô chỉ có thể về nhà 2-3 tháng một lần để thăm con trai và mỗi lần chia xa đều nghẹn ngào khó tả. Với lần nghỉ lễ ngày, cô quay lại cảnh thông báo cho con trai rằng bản thân sắp quay lại thành phố để làm việc và biểu cảm của đứa trẻ đã khiến không ít người bật khóc theo.

Theo đó, khi cậu bé biết được mẹ thông báo sắp phải lên đường, dù không muốn xa mẹ, dù rất buồn nhưng bé lại tỏ ra hiểu chuyện đến lạ. Đứa trẻ rưng rưng nước mắt nhưng lại kìm nén lại, nhoẻn miệng cười tươi để mẹ được yên lòng, yên tâm đi làm.

Đứa trẻ còn giả vờ vui vẻ, chúc mẹ lên đường bình an.

Không chỉ vậy, cậu nhóc còn động viên lại mẹ và cố tỏ ra rằng mình ổn nhưng thực chất sâu trong lòng đang rất buồn. Điều đó thể hiện qua những giọt nước mắt chực trào ra khóe mắt, sống mũi đã đỏ lên và hai má ửng hồng.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm bởi họ thấy được bản thân mình trong đó.

"Bố mẹ tôi cũng đi làm xa nhưng chỉ hè mới đón tôi lên chơi chứ không có về thăm tôi"

"Những đứa trẻ hiểu chuyện thường thiệt thòi"

"Thương quá, xem mà chảy nước mắt theo em"

"Y như tôi, cứ hễ ba mẹ chuẩn bị đi xa là mình khóc không thể nín"

"Giống tôi, mỗi lần cha mẹ về là vui không ngủ được còn cha mẹ đi là ngồi một góc khóc. Cha mẹ lại vỗ rồi khóc theo tôi. Tôi cũng hiểu ba mẹ không thể không đi nhưng cũng không thể giấu đi nỗi buồn của mình"

"Tội con quá"

"Con trai thương quá, bé thế đã biết kiềm chế cảm xúc. Hiểu chuyện đến đau lòng"

Gửi con cho người thân chăm sóc là một trong những lựa chọn được nhiều bậc phụ huynh xem xét khi họ không đủ điều kiện về kinh tế để nuôi dưỡng và chăm sóc con cái một cách tốt nhất. Việc này có thể tạo ra một môi trường ổn định cho trẻ, nơi mà chúng có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, trong quá trình này, bố mẹ cần nhớ rằng việc xa con không có nghĩa là họ không còn trách nhiệm hay tình yêu thương dành cho con.

Để duy trì mối liên hệ và tạo ra một nền tảng tình cảm vững chắc, bố mẹ có thể thực hiện một số cách sau:

Giao tiếp thường xuyên: Sử dụng công nghệ hiện đại như video call, tin nhắn hay email để thường xuyên trò chuyện với con. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy gần gũi mà còn tạo cơ hội để bố mẹ theo dõi sự phát triển và cảm xúc của con.

Gửi quà và thư tay: Những món quà nhỏ hay bức thư tay chứa đựng tình cảm sẽ làm cho trẻ cảm thấy được yêu thương và đặc biệt. Những món quà không cần phải đắt tiền, chỉ cần là những điều nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa.

Thăm con thường xuyên: Nếu có thể, hãy lên kế hoạch thăm con định kỳ. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy an tâm mà còn tạo cơ hội để xây dựng kỷ niệm đẹp giữa bố mẹ và con cái.

Khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc: Hãy khuyến khích con bày tỏ cảm xúc của mình về việc sống xa bố mẹ. Điều này giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ những lo lắng hoặc niềm vui của mình.

Duy trì sự kết nối với gia đình: Hãy thường xuyên liên lạc với người thân đang chăm sóc con và khuyến khích họ chia sẻ thông tin về cuộc sống hàng ngày của trẻ. Điều này giúp bố mẹ cảm thấy yên tâm hơn về tình trạng của con.

Tham gia vào các hoạt động của trẻ: Dù không ở bên cạnh, bố mẹ có thể tham gia vào các hoạt động của trẻ qua việc gửi video, hình ảnh hoặc thậm chí là gửi quà cho những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ hội.

CHI CHI