Mẹ đơn thân nuôi con thành sao hạng A, kiếm 320 tỷ trong 20 ngày và cái kết bi thảm cho cả mẹ lẫn con

Mặc dù không phải là tất cả nhưng cách nuôi dạy con của bà Ngô Tú Cầm được cho là nguồn cơn chính dẫn tới những bi kịch của Ngô Diệc Phàm vào năm 2021, khiến cậu chịu án tù và có tương lai mờ mịt.

Trong vấn đề dạy dỗ con cái, người cha và mẹ có trách nhiệm ngang bằng nhau, ảnh hưởng đến tương lai của chính đứa trẻ.

Song giữa cha và mẹ thì người phụ nữ được tin tưởng, lựa chọn trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn nhất hình thành nên tính cách và con người của mỗi đứa trẻ bởi mẹ không chỉ là người mang bầu, sinh ra mà còn đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành của con.

Tuy nhiên, người mẹ thường có một nhược điểm lớn nhất khi dạy dỗ con cái là tình yêu thương quá lớn lấn át sự quyết đoán, điều đó thường dẫn tới việc yêu chiều, đáp ứng con cái vô điều kiện dễ khiến đứa trẻ trở thành con người ỷ lại, không có chính kiến...

Câu chuyện của cặp mẹ con nổi tiếng xứ Trung - Ngô Diệc Phàm và bà Ngô Tú Cầm là một trong những minh chứng lớn nhất cho điều này.

Từ cậu bé đáng thương vì bố mẹ ly hôn đến "ngôi sao" sáng, cát sê 320 tỷ/20 ngày

Ngô Diệc Phàm tên thật là Lý Gia Hằng, sinh ngày 6/11/1990 tại Trung Quốc, có quốc tịch Canada. Bố mẹ ly hôn khi Diệc Phàm mới chỉ là cậu bé 10 tuổi. Kể từ đó, cậu sống với mẹ và cũng đổi tên sang họ của mẹ, về Canada sống còn anh trai thì sống với bố ở Trung Quốc.

Theo Sohu, từ nhỏ Ngô Diệc Phàm dù thiếu vắng bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của bố nhưng luôn đạt được những thành tích nổi bật trong học tập, thể dục thể thao, cậu còn biết nấu ăn, khiêu vũ.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Ngô Diệc Phàm là năm 2012, cậu phát triển sự nghiệp âm nhạc ở Hàn Quốc và dần trở thành ngôi sao nổi tiếng, giàu có với dàn siêu xe khủng, hàng hiệu đắt tiền, sử dụng loại thẻ visa dành riêng cho giới siêu giàu tại Âu - Mỹ.

Cậu có một sự nghiệp rực rỡ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Trung Quốc, từng nhận cát sê 12,3 triệu USD (320 tỷ đồng) để đi quay show 20 ngày vào năm 2017.

Bà mẹ đơn thân bao bọc, nuông chiều và không rời mắt khỏi con trai một phút

Người được cho là đứng sau thành công, quyền lực, có quyền quyết định cuộc sống của Ngô Diệc Phàm không ai khác chính là mẹ của cậu - bà Ngô Tú Cầm.

Được biết, mọi quyết định trong cuộc sống của nam diễn viên đều do bà Tú Cầm thực hiện và cậu có một sự nghiệp rực rỡ cho riêng mình nhưng thực chất vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng luôn "nằm trong lòng bàn tay của mẹ".

Vì thương con trai sống thiếu tình cảm của bố nên bà Tú Cầm quyết định dùng cả cuộc đời và tâm huyết để nuôi dạy con trai. Với bà, con trai chính là hy vọng, động lực sống và là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho bà, theo tạp chí Renwu dẫn lời.

Bởi vậy kể từ đó, bà mẹ đơn thân quyết định "không rời mắt khỏi con trai một phút nào".

Bà Tú Cầm cho con trai theo học tại trường trung học cơ sở có tiếng với mức học phí đắt đỏ mà chỉ những gia đình giàu có mới trả nổi. Bên cạnh đó, để con trai có quốc tịch Canada, bà sẵn sàng chi ra hơn 14,5 tỷ đồng.

Song, không chỉ cho con trai cuộc sống nhung lụa, bà Tú Cầm còn dùng chính những đồng tiền đó để bao che cho những sai lầm trong cuộc sống của con trai.

Dù Ngô Diệc Phàm lúc nhỏ thích chơi bóng rổ nhưng bà Tú Cầm không đồng ý, bà luôn muốn con trai vào đại học, trở thành luật sư hay bác sĩ. Để chiều lòng mẹ, Ngô Diệc Phàm quyết định từ bỏ. Thậm chí khi cậu tiếp xúc với ai, làm việc gì đều phải được sự đồng ý của mẹ. Nếu bà Tú Cầm thấy ai có vấn đề, ngay lập tức, người đó sẽ được loại khỏi danh sách những người tiếp cận với Diệc Phàm.

"Ở Canada, tôi nghiêm cấm tất cả những thứ phức tạp và bừa bãi xuất hiện trong nhà. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi thường tự mình hỏi xem con trai chơi với ai, làm gì, và nếu tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi sẽ nghĩ cách để ngăn chặn nó ngay từ đầu" - bà mẹ đơn thân từng chia sẻ.

Khi nhắc về mẹ của mình trên những show truyền hình, Ngô Diệc Phàm thổ lộ, mẹ là người nghiêm khắc, không bao giờ khen dù cậu có làm tốt tới đâu. Chính vì thế, Diệc Phàm lại càng không ngừng chăm chỉ, nỗ lực chứng minh bản thân để phát triển triển sự nghiệp với mong muốn "Tôi hy vọng mẹ sẽ hài lòng".

Không chỉ đội ngũ nhân viên, những người trong đội của Ngô Diệc Phàm mà bạn gái của cậu đều phải do mẹ Tú Cầm duyệt. Chàng ca sĩ từng tuyên bố rằng tiêu chí đầu tiên chọn bạn gái của mình là mẹ phải thích và người nào đạt đủ những tiêu chí mẹ đưa ra thì sẽ có cơ hội trở thành người yêu của Diệc Phàm.

Bi kịch đau lòng cho cả mẹ lẫn con

Mặc dù không phải là tất cả nhưng cách nuôi dạy con của bà Ngô Tú Cầm được cho là nguồn cơn chính dẫn tới những bi kịch của Ngô Diệc Phàm vào năm 2021.

Được biết trước khi bi kịch này xảy ra, Ngô Diệc Phàm từng nhiều lần dính bê bối nhưng đều được mẹ "dọn dẹp hộ". Cho tới năm 2021, bê bối Diệc Phàm bị cô gái trẻ Đô Mỹ Trúc tố cưỡng hiếp trẻ vị thành niên và săn gái trẻ gây chấn động.

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, Ngô Diệc Phạm đã bị tuyên án 13 năm tù sau đó bị trục xuất khỏi Trung Quốc 10 năm.

Theo Sohu, sau khi Ngô Diệc Phàm bị trục xuất về Canada, tại đây, cậu cũng đối diện với vụ án hiếp dâm trẻ vị thành niên người Canada, hình phạt cho tội này tại đây có thể là thiến sinh học.

Về phần bà Tú Cẩm, được biết ngay sau khi những biến cố nổ ra với con trai, bà lâm vào tình trạng khóc lóc, đau khổ và oán trách bản thân suốt nhiều tuần. Bà không thể chợp mắt, lo lắng cho tương lai của con và chỉ có thể ngủ 15 tiếng suốt nửa tháng.

Bà từng cùng chồng cũ bàn bạc cách giúp con trai thoát án tù tội, họ thậm chí chi một số tiền lớn thuê luật sư bào chữa cho con trai với ý định sử dụng quốc tịch nước ngoài và hiệp ước dẫn độ để cứu con thoát khỏi cảnh tù tội. Tuy nhiên kết quả vẫn không thành công.

Không chỉ thế, theo thông tin mới nhất ngày 9/6, Sohu đưa tin một luật sư tại Bắc Kinh tiết lộ mẹ Ngô Diệc Phàm cũng đã phải vào tù chịu án cùng con trai bởi bà là người đứng đầu văn phòng đại diện lúc con trai còn hoạt động giải trí và bà đã có hành vi gian lận trốn thuế với số tiền lên tới 300 triệu NDT (khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng).

CHI CHI