Mẹ ra ngoài để con ở nhà với bố, xem camera thấy cảnh tượng hãi hùng với đứa trẻ

Người mẹ tìm cách liên lạc với chồng nhưng mãi không được, lập tức trở về nhà.

Nhiều bà mẹ phải thừa nhận rằng khi chăm sóc con sơ sinh, họ lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng bởi nguy hiểm có thể xảy ra với con bất cứ lúc nào.

Theo chia sẻ từ truyền thông Trung Quốc, một bà mẹ ở Thượng Hải đã chia sẻ câu chuyện xảy đến với đứa con như một bài học cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh khác.

Người mẹ kể, sáng hôm đó bà phải ra ngoài mua chút đồ và để con ở nhà cho chồng chăm sóc. Khi đang mua sắm, cô đột nhiên nhận được lời nhắc từ ứng dụng theo dõi camra ở nhà rằng "em bé đang hoạt động". Người mẹ đã mở điện thoại ra kiểm tra.

Cảnh tượng xảy đến với đứa con được camera ghi lại khiến cô hoảng hốt. Trong camera lúc đó, đứa trẻ đang ngủ nhưng thức giấc giữa chừng, tay chân liên tục hoạt động như tìm kiếm sự an toàn từ bố và mẹ.

Hậu quả là đứa trẻ đã vô tình để chăn trùm kín lên mặt của mình. Đứa bé ban đầu vẫn cử động được, nhưng bắt đầu chuyển động chậm rãi.

Người mẹ vô cùng lo lắng, sợ đứa trẻ sẽ bị ngạt thở nên lập tức chạy về nhà. Vừa đi người vợ vừa điện thoại, nhắn tin cho chồng tới tấp nhưng không thành công vì có lẽ chồng của cô cũng đang ngủ.

Phải mất một lúc lâu, người mẹ mới liên lạc được với chồng của mình thì lập tức hét lên "Anh nhìn đi, chăn phủ kín mặt con rồi". Người chồng nhanh chóng kéo tấm chăn ra và may mắn chưa có điều đáng sợ nào xảy đến.

Từ những hình ảnh được cắt từ camera giám sát nhận thấy em bé đang ngủ một mình trong cũi với đồ dùng như gối và một chiếc chăn mỏng đắp lên người em bé. Do đó có thể thấy không phải việc đặt đứa trẻ vào trong cũi nghĩa là con được an toàn tuyệt đối. Chính vì thế, các bậc cha mẹ cần chú ý khi cho con nằm cũi:

1. Nệm phải vừa với khung giường/ga trải giường phải vừa với nệm

Tốt nhất là nệm và khung giường (bao gồm cả nôi) phải vừa khít với nhau. Khoảng cách quá lớn có thể khiến nệm bị trượt, hoặc có thể khiến nệm đè lên bé gây nguy hiểm, hoặc có thể khiến bé bị đè trực tiếp xuống gầm giường gây khó chịu.

Ga trải giường cũng phải vừa vặn với nệm hoặc đảm bảo bề mặt phải nhẵn và không có nếp nhăn để tránh nguy cơ vướng víu do ga trải giường lỏng lẻo. Bản thân chiếc nôi phải được kiểm tra kĩ lưỡng.

2. Tránh treo đồ chơi phía trên cũi 

Để tránh tình trạng đồ chơi bị rơi hoặc bị bé kéo rơi gây ảnh hưởng đến sự an toàn, đặc biệt là vào ban đêm khi bố mẹ không kiểm soát hết được.

3. Tránh đặt cũi trẻ gần đèn ngủ hoặc rèm cửa

Bất kỳ đồ vật nào cũng phải được đặt cách xa nơi bé ngủ và cũi của bé cần phải xa cửa ra vào để tránh trường hợp tay bé vô tình bị kẹt vào cửa.

4. Tránh đắp quá nhiều hoặc quá nặng cho bé

Đối với trẻ sơ sinh, chuyên gia tâm lý lâm sàng Wu Jiashuo cho rằng chỉ cần nhiệt độ thích hợp, trẻ có thể mặc khăn quấn, đồ lót hoặc đồ ngủ vừa vặn khi ngủ, tránh nguy cơ đắp quá nhiều hoặc quá nặng chăn lên người trẻ.

Nếu cần dùng chăn, chuyên gia khuyên bố mẹ nên dùng chăn "chống đá" có thể cố định vào người em bé hoặc thanh chắn ở chân chăn có thể cố định một đầu chăn để tránh chăn che miệng và mũi em bé.

5. Tránh buộc núm ti giả vào bé bằng dây

Làm như vậy có thể dễ dàng gây thương tích cho tay hoặc cổ bé. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều đồ trang trí như ruy băng hoặc dây trên quần áo. Chiều dài của đồ trang trí ít nhất phải ngắn hơn chu vi cổ của em bé.

CHI CHI