Những bức ảnh ghi lại cảnh hai mẹ con ăn uống trong một nhà hàng đã gây ra cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều người chỉ nghĩ đó là khoảnh khắc bình thường của một người mẹ đưa con gái đi ăn.
Thế nhưng khi chủ nhà hàng đăng tải lại loạt ảnh kèm lời chia sẻ, nhiều cư dân mạng không khỏi lo lắng cho tương lai của đứa trẻ. Vậy điều gì đã xảy ra?
Người mẹ trẻ đưa con gái chừng 4-5 tuổi vào nhà hàng, nhưng sự khác biệt giữa phần ăn của hai mẹ con lại quá rõ rệt.

Nếu quan sát kỹ, có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch lớn: cô bé có một suất ăn đầy đủ thịt và rau, còn người mẹ chỉ có một bát mì ăn liền trước mặt.
Một số người cho rằng: “Có lẽ mẹ chỉ muốn ăn mì, không thích ăn cơm.”
Người khác lại nói: “Nhiều cha mẹ thường nhường phần ngon cho con, bản thân chỉ ăn qua loa.”
Nhưng nhìn kỹ hơn, sẽ thấy cô bé khoảng 3-4 tuổi hoàn toàn không để ý đến đồ ăn. Bé chỉ cúi đầu mải miết chơi điện thoại, trong khi người mẹ vừa ăn mì gói vừa tiện tay đút cho con vì sợ con chỉ chơi mà quên ăn.
Cô bé xem việc được mẹ chăm chút là điều hiển nhiên, vừa chơi điện thoại vừa đợi mẹ đút, thậm chí tỏ thái độ khó chịu khi mẹ cho ăn không đủ nhanh.

Rõ ràng, sự bướng bỉnh này xuất phát từ việc mẹ quá nuông chiều. Người mẹ không hề nhắc nhở hay yêu cầu con tự ăn, chỉ im lặng chờ đợi và tiếp tục đút cho con.
Khi hai mẹ con rời đi, chủ nhà hàng đã không giấu được tiếng thở dài, bày tỏ nỗi lo về tương lai của đứa trẻ. "Bao giờ đứa trẻ mới lớn, mẹ sẽ phải chăm đến bao giờ, tương lai bà ấy khéo sống ở viện dưỡng lão còn đứa trẻ thì không thể tự lập".
Những hình ảnh ấy nhanh chóng làm giấy lên tranh luận:
Một cư dân mạng gay gắt bình luận: “Một đứa trẻ được ‘bọc trong nhung lụa’ rồi cũng sẽ bị chính cha mẹ biến thành người vô dụng.”
Người khác thì nói: “Cha mẹ cho con ăn là chuyện bình thường, có gì đáng làm ầm lên đâu.”
Tuy vậy, nhiều người đồng tình rằng: “Yêu thương không đồng nghĩa với chiều chuộng. Nếu cha mẹ không biết kiểm soát, họ rất dễ làm hỏng con."
Cho trẻ ăn đến bao giờ là hợp lý?
Nhiều câu nói quen thuộc thường vang lên ở các gia đình trẻ nhỏ:
“Con yêu, mở miệng nào!”
“Đừng chơi nữa, lại đây mẹ cho ăn!”
Khi trẻ còn quá nhỏ và chưa biết tự ăn, cha mẹ đút từng muỗng là điều cần thiết. Nhưng khi trẻ đã biết cầm thìa, dùng đũa, nhiều bé vẫn mải chơi, ăn chậm, kén chọn… khiến cha mẹ tiếp tục đút cho ăn để tiết kiệm thời gian và công sức.
Thế nhưng, một khi thói quen phụ thuộc này đã hình thành, việc sửa lại vô cùng khó khăn. Nếu không có ai đút, trẻ sẽ ăn rất ít hoặc bỏ bữa, lâu dài ảnh hưởng đến tăng trưởng. Vậy cha mẹ nên hỗ trợ con đến khi nào?
Theo các chuyên gia, trẻ trên 1,5 tuổi đã có thể bắt đầu tự ăn.
Ở giai đoạn này, trẻ bước vào thời kỳ “vàng” để phát triển trí não. Việc tập cho trẻ tự ăn không chỉ giảm gánh nặng cho cha mẹ mà còn rèn kỹ năng phối hợp tay mắt, giúp thúc đẩy phát triển trí tuệ.
Nếu cha mẹ không để trẻ tự lập đúng thời điểm, điều đó vừa cản trở sự phát triển tự nhiên, vừa vô tình biến thành hành vi nuông chiều.
Về lâu dài, trẻ được đút ăn liên tục sẽ dễ gặp vấn đề về tiêu hóa, không biết cách kiểm soát lượng ăn, dễ ăn quá mức và dẫn đến thừa cân.
Khi đi học, trẻ chưa thể tự ăn sẽ thiếu tính tự lập, dễ trốn tránh khó khăn và có xu hướng phụ thuộc. Điều này có thể biến thành kiểu “trẻ boomerang” – lớn rồi vẫn dựa dẫm vào cha mẹ.
Đây không phải những lời cảnh báo vô căn cứ. Cha mẹ không nên xem nhẹ tác hại của việc nuông chiều con quá mức.

Ảnh minh họa
Ba biểu hiện phổ biến của việc nuông chiều con cái:
1. Làm thay trẻ mọi việc
Đây là kiểu nuông chiều thường gặp nhất. Cha mẹ không chỉ đút cho con ăn mà còn làm thay từ những điều nhỏ như mặc quần áo, đánh răng, đi giày… đến cả những việc lớn như sắp xếp tương lai, định hướng cuộc đời.
Điều này khiến trẻ:
– Thiếu kỹ năng tự chăm sóc.
– Không có chính kiến.
– Luôn chờ đợi sự sắp đặt của cha mẹ.
– Thậm chí không thể tự quyết định chuyện hôn nhân.
2. Ưu ái quá mức
Câu chuyện hai mẹ con trong nhà hàng không phải điều hiếm gặp. Nhiều gia đình luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con, khiến trẻ dễ trở nên ích kỷ, ngang bướng, thích ra lệnh.
Sự ưu ái thái quá này còn lan ra ngoài xã hội: trẻ có thể đối xử phân biệt với bạn bè, dễ tham gia bắt nạt học đường. Thực tế, tình trạng này xuất hiện rất nhiều ở bậc tiểu học và trung học.
3. Bao che và biện minh
Đây là dạng nuông chiều nguy hiểm nhất - nguyên nhân tạo ra những “đứa trẻ hư”.
Khi con làm sai, cha mẹ lập tức nói: “Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện”, coi đó là cái cớ để bỏ qua.
Sự bao che này khiến trẻ không nhận ra lỗi lầm, trở nên ương bướng, liều lĩnh hơn. “Còn nhỏ” không phải lý do để trẻ hành xử tùy tiện. Nếu cha mẹ không đặt ra giới hạn, hậu quả về sau rất khó lường.